ILO: Dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến việc làm của giới trẻ

(Dân trí) - Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cho biết dịch Covid-19 có thể gây ảnh hưởng tiêu cực lên cơ hội việc làm và lựa chọn nghề nghiệp của giới trẻ trong hàng thập kỷ tới.

Tổng giám đốc ILO Guy Ryder cho biết: “Khi chúng ta hồi phục sau đại dịch, nhiều người trẻ sẽ bị bỏ lại phía sau. Tình trạng khó khăn này đối với người trẻ sẽ kéo dài thậm chí tới cả một thập kỷ hoặc lâu hơn”.

Một khảo sát trên người trẻ trên toàn thế giới do ILO thực hiện cho thấy 17,1% số người tham gia khảo sát buộc phải ngừng làm việc từ đầu đại dịch.

Kể từ trước khi đại dịch Covid-19 diễn ra, tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ toàn cầu là 13,6% năm 2019 – cao hơn nhiều so với các nhóm độ tuổi khác. 267 triệu người trẻ toàn cầu thất nghiệp hoặc đang không tham gia một khóa đào tạo, dạy nghề nào.

ILO: Dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề đến việc làm của giới trẻ - 1
Số liệu của ILO cho thấy 1 trên 6 người trẻ trên toàn thế giới mất việc làm do dịch Covid-19.

Nghiên cứu của ILO cũng dự đoán đại dịch Covid-19 sẽ làm mất 10,7% lượng giờ làm việc trên toàn cầu trong quý 2 năm 2020 so với 3 tháng cuối năm 2019, tương đương 305 triệu việc làm.

Dù dịch Covid-19 ảnh hưởng tới việc làm của tất cả nhóm tuổi, ILO cho biết số liệu thống kê từ nhiều quốc gia cho thấy “sự gia tăng đáng kể” tình trạng thất nghiệp ở người trẻ từ tháng 2, đặc biệt ở nữ giới.

Lấy ví dụ tại Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp ở nam giới trẻ tuổi tăng từ 8,5% hồi tháng 2 lên 24% hồi tháng 4. Và con số này ở nữ giới là từ 7,5% tăng lên 29% trong cùng kỳ.

Xu hướng tương tự cũng được ghi nhận tại một số quốc gia như Canada, Australia, Trung Quốc, Ireland, Hàn Quốc, Hà Lan và Thụy Sĩ.

Tại Anh, số người thất nghiệp tăng từ 50.000 vào tháng 12/2019 tới 1,35 triệu vào tháng 3/2020. Số người đăng ký nhận trợ cấp xã hội tại Anh tăng tới 2,1 triệu người trong tháng đầu tiên quốc gia này áp dụng lệnh phong tỏa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vào tháng 3.

ILO cho hay cơ quan này chưa có đủ số liệu để đánh giá tỷ lệ thất nghiệp ở người trẻ toàn cầu kể từ khi đại dịch xảy ra, nhưng một khảo sát trên người trẻ từ 29 tuổi trở xuống trên toàn cầu cho thấy trên 17% người đang làm việc trước khi đại dịch xảy ra đã buộc phải nghỉ việc.

Dịch Covid-19 khiến hơn 1/6 số người dưới 29 tuổi không có việc làm. Những người vẫn giữ được việc làm thì số giờ làm việc đã bị cắt trung bình 23%.

ILO cũng cảnh báo thế hệ trẻ chịu nhiều tác động do dịch Covid-19 không chỉ do thất nghiệp mà còn bởi việc học tập, đào tạo bị gián đoạn, và gặp khó khăn khi gia nhập thị trường việc làm và chuyển việc.

ILO cho biết một nửa số sinh viên tham gia khảo sát dự đoán việc học tập của họ sẽ bị gián đoạn, 10% cho rằng họ sẽ không thể hoàn thành việc học. 60% phụ nữ trẻ và 53% nam giới trẻ tham gia khảo sát nhìn nhận triển vọng nghề nghiệp “bấp bênh và đáng lo ngại”.

ILO cũng kêu gọi các quốc gia phản ứng khẩn cấp và trên diện rộng với khủng hoảng, bao gồm các chương trình đảm bảo việc làm và đào tạo cho người trẻ.

Minh Hương

Theo Daily Mail