Khó khăn hay lợi thế khi nộp đơn du học thời Covid-19

(Dân trí) - Dịch bệnh viêm phổi cấp (Covid-19) đang mang đến nỗi lo sợ trên toàn thế giới. Ở châu Á, cũng như Việt Nam, học sinh đã phải nghỉ học trong một thời gian dài để phòng tránh việc lây nhiễm từ đó gây ra ảnh hưởng đến những kế hoạch trong học tập.

Những thay đổi chưa có tiền lệ

Vừa qua, Bộ GD-ĐT đã có công văn chính thức điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020, tuy nhiên với diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì sự chậm trễ trong việc đến trường của các em là điều không thể tránh khỏi. Hơn nữa, điều quan trọng là tinh thần học tập của các em sẽ bị ảnh hưởng, cùng với tâm lý hoang mang lo lắng về việc những sự thay đổi chưa có tiền lệ này. Chị H. (Q. Tân Phú) có một con đang học lớp 10 tại TP. HCM chia sẻ rằng, ban đầu mối quan tâm đơn giản chỉ là dịch bệnh, tuy nhiên sau gần 1 tháng nghỉ học, chị thật sự lo lắng về những ảnh hưởng không tích cực đến quá trình và kết quả học tập của con. Cũng cùng tâm trạng lo lắng, Anh D. (Quận 2) chia sẻ “Mọi kế hoạch và hoạt động vạch ra với con đều thay đổi. Tôi càng hoang mang hơn khi địa điểm thi SAT của cháu vào tháng 3 vừa rồi bị huỷ, vì hiện tại con tôi đang học lớp 11 và cháu đang chuẩn bị nộp đơn du học trong thời gian tới.”

Khó khăn hay lợi thế khi nộp đơn du học thời Covid-19 - 1
Học sinh tại Việt Nam thật sự lo lắng về kế hoạch học tập sắp tới

Một mùa Hè “siêu” ngắn

Cũng theo công văn của Bộ giáo dục, thời gian kết thúc năm học sẽ là trước ngày 30/06/2020, Đối với các em học sinh thời gian mùa hè dành cho các hoạt động ngoại khoá hè sẽ ngắn lại. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt đến việc chuẩn bị hồ sơ du học của các học sinh THPT vì đa số các em sẽ lên kế hoạch thực hiện các hoạt động ngoại khoá của mình vào thời gian mùa Hè. Đây cũng là một vấn đề được khá nhiều các bạn học sinh quan tâm và thật sự không biết lời giải như thế nào? Bên cạnh đó, nỗi lo về những diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng làm cho các bậc Phụ huynh không yên tâm để các em tận hưởng một mùa Hè trọn vẹn. Tuy nhiên, theo bà Trần Mai Phương, Cố vấn học thuật cao cấp của Tổ chức Du học Quốc tế Crimson Education nhấn mạnh, “Các em học sinh và phụ huynh không nên quá quan ngại, hãy chủ động và sáng tạo hơn nữa trong các kế hoạch học tập, cũng như tổ chức và tham gia các hoạt động ngoại khóa hợp”. Theo bà Phương, đối với các em học sinh đang chuẩn bị nộp đơn du học, hãy xem thời điểm này là cơ hội để suy nghĩ nhiều hơn về những vấn đề trong xã hội, đồng thời tìm hiểu nghiên cứu, vận dụng một cách sáng tạo hoàn cảnh thực tế để thể hiện thật tốt bản thân cho các nhà tuyển sinh. Trên thực tế, học sinh Việt Nam có phần được lợi thế khi nộp đơn tuyển đại học tại Mỹ và Anh vào đầu năm lớp 12 - chứ không phải cuối cấp, lúc phải chuẩn bị thi tốt nghiệp - nên các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh việc lên kế hoạch chuẩn bị hồ sơ hợp lý.

Vậy phải hành động thế nào cho hồ sơ tuyển sinh đại học nước ngoài sắp tới? Góc nhìn từ chuyên gia tuyển sinh quốc tế

Theo một cựu Giám Đốc tuyển sinh của một trường Liberal Arts College (Đại học Khai Phóng) top 5 ở Mỹ, chúng ta có thể chưa thấy sự ảnh hưởng của quyết định tuyển sinh và học bổng trong đợt 2019-2020. Tuy nhiên, dịch Covid-19 có thể sẽ khiến các nhà tuyển sinh làm việc lại cho kỳ 2020-2021, khi số lượng học sinh Châu Á đóng học phí có thể giảm. Hiện tại, các học sinh chưa cần lo lắng về việc này, cho đến khi có thông tin chính thức từ các trường đại học.

Hiểu được những lo lắng về Covid-19 của các Phụ huynh - Học sinh Châu Á nói chung, và Việt Nam nói riêng, vào chủ nhật ngày 01/03, Tổ chức Du học Quốc tế Crimson Education có tổ chức một chương trình chia sẻ trực tuyến với sự tham gia của ông Jamie Beaton, Đồng sáng lập - Giám đốc điều hành Crimson Education. Tốt nghiệp cử nhân và thạc sĩ tại Harvard, MBA tại Stanford (Mỹ) và đang hoàn thành bằng Ph.D. Tiến sĩ tại Oxford (Anh), Jamie Beaton là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục.

Khó khăn hay lợi thế khi nộp đơn du học thời Covid-19 - 2
Jamie Beaton đang chia sẻ với các học sinh tại một sự kiện

Hy vọng, với kinh nghiệm làm việc nhiều năm các bạn học sinh trên toàn thế giới, những chuyên gia Crimson sẽ phần nào giải đáp được thắc mắc và mang đến những thông tin hữu ích, giúp các em học sinh và quý phụ huynh yên tâm hơn cho những hoạch định tương lai của mình.

Quý phụ huynh và học sinh vui lòng tìm hiểu thêm thông tin và tham gia buổi chia sẻ trực tuyến tại http://Bit.ly/CrimsonWebinarVN.

Các câu hỏi sẽ được trả lời trong buổi trao đổi trực tuyến này:

- Dịch Covid-19 sẽ ảnh hưởng thế nào đến hồ sơ tuyển sinh đến từ Châu Á

- Học sinh có thể đi “nhanh hơn” trong học tập khi trường lớp nghỉ dài thế nào?

- Có thể làm gì để “đương đầu" với việc huỷ thi SAT, các hoạt động ngoại khoá

- Có nên viết về dịch Covid-19 trong bài luận?

- Có cần điều chỉnh chiến lược tuyển sinh vì Covid-19?

Liên hệ ngay Crimson Education Việt Nam để nhận được tư vấn chuyên nghiệp từ các chiến lược gia giàu kinh nghiệm, cũng như đừng bỏ lỡ những sự kiện và hội thảo về tư vấn tuyển sinh vào các trường Đại học hàng đầu thế giới.

Hotline: 0939.647.765 – vietnam@crimsoneducation.org