Kỉ niệm 1 năm thành lập CLB của cựu DHS Việt tại Mỹ

(Dân trí) - Tối 21/8, Câu lạc bộ Hà Nội của Cựu du học sinh Việt Nam tại Mỹ (VUSAC) vui mừng tổ chức Lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập trong không khí hân hoan, ấm cúng.

Thành lập vào ngày 1/7/2014, trực thuộc Hội Việt Mỹ, đến nay VUSAC Hà Nội đã có 130 thành viên, là những người có tầm ảnh huớng lớn đến xã hội, giữ các chức vụ cấp cao trên nhiều lĩnh vực trong các cơ quan chính phủ, khối doanh nghiệp, ngành giáo dục, ngoại giao, phi chính phủ…

Kỉ niệm 1 năm thành lập CLB của cựu DHS Việt tại Mỹ - 1

Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius khiến người tham dự thích thú với bài phát biểu bằng tiếng Việt lưu loát.

 

Tại lễ kỷ niệm rất nhiều bạn bè là thành viên của các câu lạc bộ cựu sinh các quốc gia khác như Anh, Pháp, Thụy Sĩ, Singapore tại Việt Nam đã đến dự, chúc mừng và chia vui. Tham dự lễ kỷ niệm còn có Đại sứ Hoa Kỳ Ted Osius và ca sỹ nhạc Jazz đến từ New York, Kathryn Farmer.

Bà Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ VUSAC Hà Nội chia sẻ: “VUSAC mới tròn một tuổi nhưng sinh trưởng trong điều kiện thiên thời địa lợi nhân hòa nên đã đang và sẽ lớn mạnh, thực sự trở thành ngôi nhà thứ hai của các cựu sinh viên và là cầu nối vững chắc nhằm tăng cuờng hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ, cùng hướng tới tương lai rộng mở, tươi sáng”.

 

Kỉ niệm 1 năm thành lập CLB của cựu DHS Việt tại Mỹ - 2

Bà Nguyễn Thu Hà, Chủ tịch Câu lạc bộ VUSAC Hà Nội cắt bánh mừng 1 năm tuổi của VUSAC Hà Nội.

 

Sau hơn một năm hoạt động Câu lạc bộ đã duy trì tọa đàm hàng tháng “Happy Hour’ với nhiều chủ đề phong phú, về giáo dục, kinh tế, ngoại giao, tài chính, ngân hàng, bình đẳng giới, báo chí và khoa học. Khách mời và diễn giả là những nhà khoa học, nhà kinh tế học, doanh nhân, chính khách và phóng viên quốc tế.

Ngoài ra, cùng với các hội cựu du học sinh quốc tế khác, VUSAC Hà Nội tổ chức nhiều sự kiện thể thao, ngày hội gia đinh cho thành viên của hội và ngày hội nghề nghiệp cho các bạn trẻ.

Nói tiếng Việt cực chuẩn và lưu loát, đại sứ Ted Osius nhấn mạnh tại buổi lễ: “Mặc dù ra đời mới hơn một năm, nhưng VUSAC đã có được những thành công nhất định. Chúng tôi tự hào đã đóng góp một phần vào thành công đó và mong muốn tiếp tục hỗ trợ VUSAC phát triển hơn nữa”.

Kỉ niệm 1 năm thành lập CLB của cựu DHS Việt tại Mỹ - 3

Màn Beatbox độc đáo khuấy động không khí đêm tiệc.

 

Lễ kỷ niệm một năm là cơ hội để các hội viên và khách mời cùng nhìn lại thành quả hoạt động trong hơn một năm qua, khẳng định đóng góp của Câu lạc bộ trong việc thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, và thể hiện cam kết mở rộng, lan tỏa tình đoàn kết giữa các cựu du học sinh trên khắp cả nước.

Ông Đậu Thanh Châu, chủ tịch mới được bổ nhiệm của Câu lạc bộ VUSAC thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu: “Cùng với VUSAC Hà Nội, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ việc thành lập Câu lạc bộ VUSAC tại các tỉnh thành khác trên cả nước với tinh thần: Cựu sinh Việt Nam-Hoa Kỳ đồng lòng phát triển!”.

Nhân dịp kỷ niệm một năm, cùng với Hội cựu du học sinh Anh, Pháp và Thụy Sỹ, VUSAC Hà Nội tuyên bố mối quan hệ đối tác với Nhóm Những người yêu Opera Hà Nội, nhằm mục đích tăng cường các hoạt động văn hóa tại Hà Nội.

 

Kỉ niệm 1 năm thành lập CLB của cựu DHS Việt tại Mỹ - 4

Xây dựng và nâng cao hình ảnh trong cộng đồng các CLB du học sinh trong nước và quốc tế, cũng như trong xã hội là mục tiêu của “đại gia đình” VUSAC trong thời gian tới.

 

Ngày 22/8, VUSAC ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức kỷ niệm 5 năm thành lập và giới thiệu ban chấp hành mới, và khởi động một loạt sự kiện cho các thành viên, và cộng đồng trong năm 2015 nhân kỷ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Việt Mỹ.

Ngày 21-23/8, chương trình Quỹ Giáo dục Việt Nam do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ (VEF) tổ chức một loạt hoạt động thường niên cho cựu du học sinh VEF tại tỉnh Quảng Bình.

 

Lệ Thu