Lo ngại học sinh bị sốc nhiệt mùa nắng nóng, Campuchia cắt ngắn giờ học

(Dân trí) - Giới chức Campuchia đã yêu cầu cắt giảm một giờ trong thời gian học ở trường mỗi ngày trước quan ngại học sinh và giáo viên có thể đổ bệnh trong đợt nắng nóng cao và kéo dài.

Bộ trưởng Giáo dục Campuchia Hang Chuon Naron cho biết việc cắt giảm giờ học sẽ được tiến hành cho tới khi vào mùa mưa. Tương tự như Việt Nam, Campuchia đang trải qua đợt nắng nóng kéo dài, với nhiệt độ thường xuyên chạm ngưỡng 41 độ C.

Nhiều trường học tại quốc gia này không được trang bị điều hòa, làm dấy lên quan ngại nhiệt độ trong các phòng học có thể cao tới mức gây ảnh hưởng tới sức khỏe của giáo viên và học sinh.

Ban giám hiệu các nhà trường cũng được yêu cầu chú ý những dấu hiệu sốc nhiệt ở học sinh và đảm bảo các em uống nhiều nước.

Theo thời gian biểu mới, giờ học mỗi ngày sẽ được cắt 30 phút vào đầu ngày và 30 phút cuối ngày.

Trước đó, các trường học Campuchia cũng từng phải cắt ngắn giờ học trong mùa nắng nóng năm 2016.

Minh Hương

(Theo Daily Mail)