Lương cử nhân Đại học Harvard dẫn đầu khối trường Ivy League

(Dân trí) - Theo một báo cáo mới của Payscale, cử nhân Đại học Harvard là những người có mức lương cao nhất trong khối trường Ivy League khi đủ 10 năm kinh nghiệm làm với thu nhập trung bình 146.800 USD (hơn 3,4 tỷ đồng)/ năm.

Ivy League là tên gọi của nhóm 08 trường đại học có hệ thống triết lý giáo dục và chất lượng đào tạo hàng đầu nước Mỹ. Điểm chung của các trường đại học trong nhóm này đó là: tất cả đều là đại học tư nhân và đều nằm ở các bang thuộc khu vực Đông Bắc nước Mỹ, luôn nằm trong nhóm đầu danh sách xếp hạng các trường đại học do US News & World Report công bố và có nguồn tài chính đóng góp vào loại hàng đầu thế giới.

Với chất lượng đào tạo vượt bậc, những ngôi trường này thu hút số lượng lớn sinh viên tài năng và có trình độ học tập xuất sắc. Những sinh viên này sau khi tốt nghiệp đều nắm giữ những vị trí lãnh đạo quan trọng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, ở các quốc gia trên toàn thế giới.

Một số doanh nhân, diễn viên, chính trị gia hàng đầu thế giới đã tốt nghiệp từ các trường Ivy League, trong số đó có tổng thống Mỹ Barack Obama (tốt nghiệp Havard), Natalie Portman (Harvard), Toni Morrison (nhà văn da màu đầu tiên nhận giải Nobel Văn học, Cornell), Jeff Bezos (người lập nên Amazon, Princeton), Donald Trump (trường Kinh doanh Wharton – thuộc Đại học bang Pennsylvania), Anderson Cooper (Yale).

Ngoài chất lượng giáo dục, mạng lưới cựu sinh viên vững mạnh và danh tiếng là điều mà các trường thuộc Ivy League vô cùng tự hào. Hầu hết các học viên sau khi tốt nghiệp đều có xu hướng trở thành lãnh đạo và nhà quản lý hàng đầu.

Vì vậy, sinh viên trường thường sở hữu một hộp danh thiếp đầy ắp tên tuổi và số điện thoại của những bậc tiền bối hay các bạn học chung – điều vô cùng có lợi cho sự nghiệp của họ sau này.

Ngoài ra, các nhà tuyển dụng cũng rất ưu ái những học viên tốt nghiệp tại các trường thuộc Ivy League và mức lương cho họ cũng cao hơn so với cựu sinh viên những trường khác.

Bảng xếp hạng mức lương trung bình năm 2019 do Payscale thống kê sau khi phân tích dữ liệu từ cựu sinh viên của hơn 2.500 đại học khắp nước Mỹ, trong đó có 8 đại học khối Ivy: Đại học Brown, Đại học Columbia, Đại học Cornell, Đại học Dartmouth, Đại học Harvard, Đại học Princeton, Đại học Pennsylvania, Đại học Yale.

Mức lương này được tính toán dựa trên dữ liệu từ các cựu sinh viên chỉ có một bằng cử nhân duy nhất từ một đại học mà không có thêm bất kỳ bằng cấp nào khác.

Chẳng hạn, mức 146.800 USD là dành cho cựu sinh viên chỉ có một bằng cử nhân đại học của Harvard và đã có 10 năm kinh nghiệm làm việc trở lên. Nếu có nhiều hơn một tấm bằng đó, mức này lên tới 156.500 USD.

Dưới đây là mức lương của cử nhân các đại học xuất chúng này.

 

Trường đại học

Mức lương trung bình (USD)/ năm

0-5 năm kinh nghiệm

10 năm kinh nghiệm trở lên

Harvard

74.800

146.800

Princeton

75.200

139.400

Yale

70.300

138.300

Pennsylvania

72.800

130.900

Dartmouth

71.500

130.900

Cornell

70.100

128.200

Brown

68.200

127.600

Columbia

71.400

126.800

Dẫn đầu trong khối Ivy League, cử nhân Đại học Harvard (từ mới ra trường – có 10 năm kinh nghiệm) có mức lương 74.800 - 146.800 USD (tương đương 1,7 - 3,4 tỷ đồng)/năm.

Đại học Harvard, là một viện đại học nghiên cứu tư thục tọa lạc tại Cambridge, Massachusetts. Được thành lập vào năm 1636 bởi Cơ quan Lập pháp Thuộc địa Vịnh Massachusetts và không lâu sau đó đặt theo tên của John Harvard – người đã hiến tặng của cải cho trường, Harvard là cơ sở học tập bậc cao lâu đời nhất Hoa Kỳ. Với lịch sử, tầm ảnh hưởng, và tài sản của mình, Harvard là một trong những viện đại học danh tiếng nhất thế giới.

Với bề dày lịch sử hơn 376 năm, Đại học Harvard là thành viên lớn tuổi nhất của Ivy League. Harvard đã đào tạo được bảy tổng thống Hoa Kỳ, 40 nhà khoa học đoạt giải Nobel và hơn 50 tỷ phú.

Những nhân vật nổi tiếng từng theo học tại Đại học Harvard: Tổng thống Mỹ Barack Obama; cựu phó Tổng thống Mỹ Al Gore; cựu Chủ tịch Cục dự trữ Liên bang Ben Bernanke; Jamie Dimon –CEO của JPMorgan Chase; Jill Abramson – Tổng biên tập tờ New York Times; Tổng Thư Ký Liên Hợp Quốc – Ban Ki Moon; Lloyd Blankfein – CEO của Goldman Sachs…

Lương cử nhân Đại học Harvard dẫn đầu khối trường Ivy League - 1

Cử nhân Đại học Harvard có mức lương 74.800 - 146.800 USD (tương đương 1,7 - 3,4 tỷ đồng)/năm.

Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp Đại học Princeton đạt mức lương 75.200 - 139.400 USD (tương đương 1,7 - 3,2 tỷ đồng)/năm.

Cử nhân của các trường đại học khác trong nhóm cũng có mức lương rất cao: Đại học Yale với mức 70.300 - 138.300 USD (tương đương 1,6 - 3,2 tỷ đồng)/năm; University of Pennsylvania với mức 72.800 - 130.900 USD (tương đương 1,6 - 3 tỷ đồng)/năm; Đại học Dartmouth với mức 71.500 - 130.900 USD (tương đương 1,6 - 3 tỷ đồng)/năm; Đại học Cornell với mức 70.100 - 128.200 USD (tương đương 1,6 - 2,9 tỷ đồng)/năm; Đại học Brown với mức 68.200 - 127.600 USD (tương đương 1,5 - 2,9 tỷ đồng)/năm.

Lệ Thu

Theo Payscale