Market Day - Chợ phiên văn hóa của du học sinh tại Úc

(Dân trí) - Market Day là “chợ phiên” được mong chờ nhất trong năm của cộng đồng sinh viên tại Úc và UQ Market Day là ngày hội có quy mô lớn nhất, tổ chức 2 lần/năm vào đầu học kỳ, thu hút hơn 20.000 sinh viên không chỉ của ĐH Queensland mà ở khắp thành phố Brisbane và bang Queensland.

UQ Market Day tổ chức rầm rộ ở tất cả các “chi nhánh” của ĐH Queensland nhưng nhộn nhịp hơn cả là St Lucia, Brisbane với 180 câu lạc bộ, doanh nghiệp, đoàn thể trong và ngoài trường. Hình ảnh đất nước Úc đa dân tộc, đa văn hóa được thể hiện trong ngày hội này. Sinh viên đến từ những đất nước, những vùng miền khác nhau gặp gỡ, làm quen và hòa nhập; các câu lạc bộ tranh thủ cơ hội chiêu mộ “lính mới”.

 

Gian hàng đậm chất Việt Nam của các du học sinh tại chợ phiên ĐH Queensland
Gian hàng đậm chất Việt Nam của các du học sinh tại chợ phiên ĐH Queensland



Ngày hội hút sinh viên không vì hoạt động kinh doanh mà vì tính chất cầu nối giữa các hội, nhóm với sinh viên đang theo học tại trường. UQVSA – CLB Du học sinh Việt Nam tại ĐH Queensland, được bảo trợ bởi Hội Sinh viên ĐH Queensland – là đại diện của Việt Nam trong UQ Market Day. CLB giới thiệu văn hóa Việt Nam đến với du học sinh các nước, kết nối cộng đồng du học sinh Việt Nam đang học tập tại UQ và Brisbane thông qua những hoạt động độc đáo, sôi nổi với chủ đề Vietnam the Timeless Charm: Tặng quà lưu niệm “made in Vietnam”, Nhảy sạp dân gian, Chụp hình với Áo dài.

 

Khi đến với gian hàng của UQVSA, các bạn còn được thưởng thức ẩm thực Việt Nam với những món ăn truyền thống như mứt, kẹo,…; được giới thiệu về những điểm du lịch hấp dẫn khi đến Việt Nam. Kết thúc Market Day 2014, UQVSA đã kết nạp thêm nhiều thành viên mới; cộng đồng người Việt tại ĐH Queensland tăng dân đáng kể.

 

Nhảy sạp là nét văn hóa đặc trưng và được bạn bè quốc tế yêu thích
Nhảy sạp là nét văn hóa đặc trưng và được bạn bè quốc tế yêu thích

Nhiều người nước ngoài cũng mốn thử sức với điệu nhảy truyền thống vùng Tây Bắc
Nhiều người nước ngoài cũng mốn thử sức với điệu nhảy truyền thống vùng Tây Bắc

Đánh dấu niềm vui lớn này, UQVSA tổ chức buổi tiệc BBQ miễn phí cho các thành viên và sinh viên quốc tế vào ngày 08/3/2014. Ngoài những món nướng hấp dẫn, các bạn còn được chơi các trò chơi tập thể vui nhộn. Buổi tiệc vui vẻ là khởi đầu tốt để các bạn du học sinh hòa nhập với bạn bè mới, với môi trường mới; tạo sự gắn kết chặt chẽ trong cộng đồng du học sinh Việt Nam.
 
BBQ là một nét văn hóa tụ họp khá phổ biến ở xứ sở chuột túi
BBQ là một nét văn hóa tụ họp khá phổ biến ở xứ sở chuột túi

BBQ là một nét văn hóa tụ họp khá phổ biến ở xứ sở chuột túi

BBQ là một nét văn hóa tụ họp khá phổ biến ở xứ sở chuột túi
“Tôi có một dự án chăm sóc sức khỏe sẽ triển khai ở Huế, Việt Nam. Tham gia ngày hội của các bạn là sự chuẩn bị tốt nhất để tôi có được chuyến đi tuyệt vời khi đến Việt Nam.” (Kaitlin Nielsen (bên phải), SV ngành Sức khỏe, ĐH Queensland)

Terry Vo (ngoài cùng, bên trái) và các sinh viên đến từ Hoa Kỳ cùng tham gia bữa tiệc
Terry Vo (ngoài cùng, bên trái) và các sinh viên đến từ Hoa Kỳ cùng tham gia bữa tiệc

Nhiều tân sinh viên đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ dẫn khi kết bạn với các anh chị học cùng ngành


Nhiều tân sinh viên đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ dẫn khi kết bạn với các anh chị học cùng ngành
Nhiều tân sinh viên đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ dẫn khi kết bạn với các anh chị học cùng ngành

Nhiều tân sinh viên đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ dẫn khi kết bạn với các anh chị học cùng ngành
Trò chơi là một phần không thể thiếu. Trong hình, các du học sinh đang chơi trò “Rồng rắn lên mây” truyền thống

Tiếng cười luôn tràn ngập trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Brisbane, Úc
Tiếng cười luôn tràn ngập trong cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Brisbane, Úc

Mọi người chụp hình lưu niệm với UQVSA trước khi bữa tiệc kết thúc
Mọi người chụp hình lưu niệm với UQVSA trước khi bữa tiệc kết thúc
 
Duho Nguyễn
Hội DHS Việt Nam tại ĐH Queensland - UQVSA