Một người gốc Việt trở thành Thống đốc ở Australia

Ông Lê Văn Hiếu sẽ chính thức đảm nhiệm cương vị Thống đốc bang Nam Australia vào tháng 9 tới.

Trang tin ABC News của Australia ngày 26/6 đưa tin, ông Lê Văn Hiếu, một người Việt di cư sang Australia cách đây 36 năm, sẽ trở thành Thống đốc bang Nam Australia và là người châu Á đầu tiên đảm nhận chức vụ này.

 

Ông Hiếu hiện đang làm phó Thống đốc bang Nam Australia và sẽ lên thay Thống đốc hiện thời Kevin Scarce từ tháng 9/2014.

 

Trong một thông báo, Thủ hiến Nam Australia Jay Weatherill cho biết, ông Hiếu sẽ là người nhập cư châu Á đầu tiên giữ vai trò đại diện cho Nữ hoàng Anh tại đây.

 

Một người gốc Việt trở thành Thống đốc ở Australia



Ông Weatherill nói: "Ông Hiếu là người gốc Á đầu tiên giữ cương vị Thống đốc trong lịch sử tiểu bang chúng ta. Ông ấy luôn thể hiện sự cống hiến tận tụy dành cho xã hội và tôi tin tân Thống đốc sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình".

 

Ông Lê Văn Hiếu sinh năm 1954 tại Quảng Trị và đến Australia vào năm 1977. Ông lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Adelaide và hành nghề kế toán trước khi nghỉ hưu vào năm 2009. Ông giữ chức Phó Thống đốc từ năm 2007 và được trao tặng Huân chương viên chức Úc năm 2010.

 

Về phần mình, ông Hiếu cho biết, ông cảm thấy vô cùng vinh dự khi được bổ nhiệm làm Thống đốc. Ông Hiếu nói: "Quyết định này là thông điệp mạnh mẽ về một xã hội bình đẳng và toàn diện".

 

Theo Hùng Cường

VOV.VN