Nghiên cứu sinh tiến sỹ trở thành tân Chủ tịch Hội SV Việt tại Pháp

(Dân trí) - Đại hội VI Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp (UEVF), đại hội của tình đoàn kết và sức mạnh tuổi trẻ Việt tại Pháp đã diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc, dân chủ tại Nhà văn hoá Việt Nam (Paris), trong 2 ngày 28 và 29/3 vừa qua.

Những nỗ lực đáng ghi nhận

 

Đại hội với sự tham gia của 50 đại biểu đến từ 24 chi hội, đại diện cho gần 7.000 sinh viên Việt Nam đang sống và học tập trên toàn nước Pháp là dịp tổng kết, nhìn lại chặng đường hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam tại Pháp nhiệm kì 2012-2014; tổ chức bầu ra BCH mới của Hội nhiệm kỳ 2015-2017 và đề ra phương hướng hoạt động.

 

Đến dự đại hội có Đại sứ đặc mệnh nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Ngọc Sơn; ông Ngô Kim Hùng, Tổng Thư ký Hội Người Việt Nam tại Pháp; ông Nguyễn Thành Vượng, Giám đốc Trung tâm Văn Hóa Việt Nam tại Pháp cùng đại diện hội sinh viên trên toàn nước Pháp…

 
Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn tặng hoa và chúc mừng Ban thường trực UEVF nhiệm kỳ 2015-2017.
Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn tặng hoa và chúc mừng Ban thường trực UEVF nhiệm kỳ 2015-2017.
 

Phát biểu báo cáo tổng kết, Chủ tịch UEVF, Tạ Minh Trí đã điểm lại những mốc lớn của Hội kể từ ngày thành lập và những thành tích quan trọng mà Hội đã nỗ lực đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

Nhiệm kỳ 2012-2014 là khoảng thời gian quan trọng trong quan hệ Việt-Pháp với việc hai nước nâng quan hệ song phương lên tầm đối tác chiến lược, cùng tổ chức Năm giao lưu 2013-2014 nhân kỷ niệm 40 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

 

Hòa chung với các sự kiện lớn của quan hệ song phương Việt-Pháp, Hội sinh viên Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia quảng bá đất nước con người, tạo được dấu ấn qua việc tham gia hoặc chủ động tổ chức nhiều hoạt động. Điển hình như khai mạc và bế mạc năm Việt Nam tại Pháp, đón Tết nguyên đán, lễ hội Carnaval Tropical tại Paris, Tết chào xuân tại các chi hội; tổ chức các buổi Hội thảo khoa học về Biển Đông tại một số chi hội.

 

Hội trở thành cầu nối, giúp đỡ sinh viên mới sang Pháp học thông qua ngày hội “Đón tiếp sinh viên mới”, phối hợp cùng Campus France tổ chức diễn đàn “Du học Pháp” tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP Hồ Chí Minh, nhằm tạo điều kiện cho sinh viên gặp gỡ và trao đổi thông tin bổ ích về du học Pháp.

 

UEVF đã tạo một sân chơi lành mạnh thu hút sự quan tâm của cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Pháp, như: Giải bóng đá sinh viên “Những người bạn”, Giải bóng đá mùa đông, Giải bóng rổ sinh viên Việt Nam tại Pháp…

 
Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn tặng hoa và chúc mừng Ban thường trực UEVF nhiệm kỳ 2015-2017.
Sinh viên Hoàng Gia Bảo Yến, Tổng thư ký UEVF (nhiệm kỳ 2012-2014) nhận giải “Sao tháng Giêng” của Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng.
 

Đặc biệt, Hội còn mở rộng mảng hoạt động từ thiện. Một quỹ từ thiện mang tên “Kết nối niềm tin” dưới sự điều hành của UEVF đã được thành lập, nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam cũng như tại Pháp. Những chương trình đầu tiên đã được triển khai như: ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt, chương trình từ thiện Mái ấm tre xanh quyên góp được hơn 20 nghìn Euros.

 

Phát biểu trong Đại hội, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn đánh giá cao và biểu dương những thành tích mà UEVF đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đại sứ nhắn nhủ, ưu tiên lớn nhất đối với các bạn sinh viên là tổ chức giúp đỡ nhau để học tập tốt: “Đây là nhiệm vụ đầu tiên và lớn nhất mà đất nước, gia đình giao cho các bạn. Có học tập tốt, có nhiều tri thức thật sự mới đóng góp được cho đất nước, dù ở đâu”.

 

Ông tin tưởng, các du học sinh Việt Nam tại Pháp sẽ đồng lòng, chung sức xây dựng hình ảnh một cộng đồng đẹp, hội nhập tốt, tôn trọng sở tại, giàu bản sắc và giữ bản sắc nhưng hội nhập. Đặc biệt, không quên hướng về đất nước qua các công việc cụ thể, ưu tiên phát huy chất xám để huy động các nguồn lực cho đất nước.

 
UEVF “thay máu” BCH và quyết tâm khẳng định sức trẻ Việt
 

UEVF “thay máu” BCH và quyết tâm khẳng định sức trẻ Việt

 

Đại hội UEVF nhiệm kỳ 2015-2017 đã bầu ra Ban Thường trực gồm 11 thành viên, Ban Chấp hành gồm 33 thành viên, 2 Phó chủ tịch. Tân Tổng thư ký của UEVF là chị Đỗ Minh Hằng, sinh viên cao học chuyên ngành tài chính tại Đại học Paris Panthéon Sorbonne. Chủ tịch là anh Lê Xuân Tuấn, nghiên cứu sinh tiến sỹ chuyên ngành công nghệ thông tin tại Paris.

 

Trong nhiệm kỳ mới này, UEVF tiếp tục đặt các phương hướng cụ thể về đối nội, đối ngoại và hướng về quê hương. Mấu chốt là kiện toàn tổ chức của Ban Chấp hành UEVF và các Chi hội nhằm ưu tiên phát triển các hoạt động liên Chi hội, nâng cao công tác chăm sóc đời sống sinh viên trong hội; tiếp tục duy trì và nâng cao quan quan hệ hợp tác giữa UEVF và các cơ quan, tổ chức, đoàn thể; tích cực thực hiện các công tác từ thiện, ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt nhằm hướng trái tim và sức trẻ về Tổ quốc.
 
Đại hội là dịp khẳng định sức đoàn kết của tuổi trẻ Việt ở Pháp.
Đại hội là dịp khẳng định sức đoàn kết của tuổi trẻ Việt ở Pháp.

 

Khép lại nhiệm kỳ cũ với nhiều cảm xúc, Võ Túc Ngân (cựu thành viên BCH UEVF nhiệm kì 2012-2014) tâm sự: “Mình đến với hoạt động hội đoàn tại Pháp rất tự nhiên. Đầu tiên, chắc là tính...ham chơi, muốn tham gia hoạt động cùng các anh chị đi trước.

 

Khi gặp những thành viên trong BCH cũ lần đầu, mình thấy có gì đó rất ngưỡng mộ, ai cũng học được, chơi được, nói năng rất rõ ràng mạch lạc. Trải qua một nhiệm kì, tuy không quá dài, nhưng cũng gom đủ những vui, buồn qua những sự kiện sinh viên, mình cảm thấy, mình của hiện tại và mình thời điểm gần 3 năm trước có vẻ chững chạc, bớt e dè hơn một chút, học hỏi được từ mọi người, mỗi người một chút.

 

Nhiệm kì kết thúc, mỗi người trong BCH cũ chắc đều ít nhiều có sự bồi hồi. Với những người cũ, “những họp hành từ nay khép lại”. Những nhân tố mới - BCH của nhiệm kì 2015 - 2017 là sự kết hợp của cả thế hệ 8X chững chạc và 9X trẻ trung năng động, chắc chắn sẽ tạo nên nhiều bất ngờ”.

 

Đại hội là dịp khẳng định sức đoàn kết của tuổi trẻ Việt ở Pháp.
Xây dựng hình ảnh một cộng đồng đẹp, hội nhập tốt, tôn trọng sở tại, giàu bản sắc và giữ bản sắc nhưng hội nhập.

 

Lệ Thu

(Ảnh: UEVF)