Người Việt trẻ “ghi điểm” tại Thượng Hải nhờ văn hóa dân tộc

(Dân trí) - “Ấn tượng” là những gì mà các bạn du học sinh Việt Nam tại Đại học Thượng Hải đã để lại cho bạn bè quốc tế khi đem hồn Việt giới thiệu với nước láng giềng.

Ngày 24/4/2014, tham gia Lễ hội văn hóa và phong tục các nước (LHVH) lần thứ 8 của Đại học Thượng Hải (ĐHTH), ác bạn du học sinh đã mang một Việt Nam với đầy đủ những âm nhạc, vũ đạo, ẩm thực, trang phục truyền thống, danh lam thắng cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ và những phong tục tập quán vùng miền giới thiệu đến sinh viên Trung Quốc cũng như các bạn bè  quốc tế đang theo học tại ĐHTH và các trường lân cận.

 

Áo dài Việt tung bay trong tiết mục ca múa “Một thoáng quê hương”.
Áo dài Việt tung bay trong tiết mục ca múa “Một thoáng quê hương”.



Đoàn Việt Nam ngay từ lần đầu tiên, và luôn được bình chọn nằm trong “top 3” đoàn mang đến những nội dung triển lãm, biểu diễn có chất lượng tốt nhất. Năm vừa rồi, những người Việt trẻ tại đây còn phối hợp với Học viện Xã hội tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam nhằm tạo cơ hội cho các bạn sinh viên láng giềng tìm hiểu về dải đất chữ S.

 

Những truyền thuyết về các danh lam thắng cảnh, những bài biểu diễn nhạc cụ dân tộc, các món ăn đặc trưng… đã lần lượt được giới thiệu một cách sinh động qua từng năm, chiếm được cảm tình và sự yêu mến của đông đảo các bạn sinh viên cũng như khách tham quan.

 

Từ kinh nghiệm các năm trước, những người Việt trẻ tại đây đã lên kế hoạch cho LHVH năm nay từ trước Tết, chia nhau chuẩn bị các trang phục, sản vật của từng vùng miền. Được tự tay thiết kế tranh ảnh, trưng bày gian hàng, chuẩn bị các món đặc sản… luôn là một niềm vui của các bạn khi góp phần mang hình ảnh một Việt Nam hiền hòa, thân thiện, đậm đà bản sắc dân tộc đến với các nước. Các buổi tập luyện cho từng tiết mục biểu diễn cũng được tiến hành khẩn trương, tổ chức bài bản , chú trọng từng chi tiết với sự tham gia đông đảo của các bạn, đặc biệt là các bạn mới đến trường.

 

Gian trưng bày của Việt Nam có sức hấp dẫn đặc biệt với các bạn sinh viên quốc tế.
Gian trưng bày của Việt Nam có sức hấp dẫn đặc biệt với các bạn sinh viên quốc tế.



Đánh giá về chương trình năm nay, nhiều bạn cho rằng trong LHVH lần này, gian trưng bày của VN phong phú hơn, đầy đủ hơn, có tất cả các sản phẩm nổi tiếng của ba miền, các bạn cũng tham gia đông đảo hơn, nhiệt tình hơn. Bạn Xuân Thủy - học viên Cao học ngành Kinh tế phấn khởi: “Mệt thì có mệt nhưng hạnh phúc vì có cảm giác người nhà mình xích lại gần nhau hơn.”

 

Sinh viên nước ngoài tỏ ra đặc biệt yêu thích tà áo dài và nón lá Việt Nam. Các món nem rán, nem cuốn và cafe Việt Nam cũng được nhiều bạn tấm tắc khen ngon. Thêm vào đó, sự trang trí tranh ảnh theo từng chủ đề đã nêu bật hình ảnh một Việt Nam thanh bình, đầy sức quyến rũ. Những tấm bưu ảnh được tặng kèm các câu chúc tiếng Việt càng làm cho các bạn sinh viên quốc tế cảm thấy thú vị. “Việt Nam là một trong những nước có thiết kế gian triển lãm đẹp nhất, đồ ăn của các bạn cũng rất ngon và các bạn thật nhiệt tình, vui nhộn. Các bạn làm tôi muốn đến Việt Nam quá”, Lưu Tư Oanh (sinh viên Trung Quốc, ngành Báo chí) chia sẻ.

 

Sinh viên Việt Nam và quốc tế chụp ảnh trước gian trưng bày Việt Nam.

Sinh viên Việt Nam và quốc tế chụp ảnh trước gian trưng bày Việt Nam.

 

Ngày hội văn hóa khép lại với kết quả gian trưng bày của DHS Việt Nam được bình chọn là gian trưng bày được yêu thích nhất. Mỗi DHS VN lại có thêm những niềm vui, niềm tự hào với những việc làm thiết thực góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, có thêm những kỉ niệm về tình đoàn kết, lòng tự tôn dân tộc, thêm kinh nghiệm được làm việc cùng nhau, cùng phấn đấu vì mục tiêu chung. Hẹn gặp lại kỳ lễ hội năm sau với hình ảnh một đất nước Việt Nam thanh bình hơn,  tươi đẹp hơn, sinh động  hơn trong lòng bạn bè quốc tế!

 

Ngoài LHVH, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tổng Lãnh Sự Quán và Hội SV VN tại TP Thượng Hải, DHS VN tại Đại học Thượng Hải hàng năm còn tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi khác như giải bóng đá mùa đông, đêm văn nghệ Noel, giải cầu lông mùa xuân nhằm tăng cường tình đoàn kết, tạo sân chơi bổ ích, thư giãn sau những kì thi căng thẳng, thu hút sự tham gia của cả DHS VN tại các trường trong thành phố và khu vực lân cận.
 
Các hoạt động hướng về Tổ quốc như quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bị bão lũ, ủng hộ trẻ em nghèo vùng cao cũng được các bạn tích cực hưởng ứng.

 

Nguyễn Cường – Nguyên Hạnh

 DHS tại Thượng Hải, Trung Quốc