Người Việt tụt hạng năm thứ 4 liên tiếp về năng lực tiếng Anh

(Dân trí) - Năm 2019, Việt Nam xếp hạng 52 trong tổng số 100 quốc gia, vùng lãnh thổ về năng lực Anh ngữ. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Việt Nam tụt hạng. Số liệu được công bố bởi bảng xếp hạng khả năng sử dụng tiếng Anh mới nhất của Education First.

Mới đây, Tổ chức Giáo dục Education First của Thụy Sĩ công bố báo cáo chỉ số năng lực tiếng Anh EF English Proficiency Index.

Bảng xếp hạng thực hiện dựa trên dữ liệu của 2,3 triệu người thuộc 100 quốc gia và vùng lãnh thổ không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ. Bảng báo cáo chia làm 5 nhóm: rất cao, cao, trung bình, thấp và rất thấp.

Trong bảng xếp hạng, Hà Lan dẫn đầu thế giới với điểm số đạt được là 70,27, tiếp sau là các nước Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch.

Việt Nam xếp thứ 52 trên tổng số 100 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia khảo sát. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, thứ hạng của Việt Nam giảm trên bảng xếp hạng này.

Đặc biệt, từ năm 2015 đến năm 2018, khả năng sử dụng tiếng Anh của người Việt Nam đều được đánh giá ở mức trung bình, thì năm nay đã tụt xuống mức thấp.

Cụ thể, năm 2015 Việt Nam xếp hạng 29/70 quốc gia, năm 2016 hạng 31/72 quốc gia, năm 2017 hạng 34/80 quốc gia, năm 2018 hạng 41/88 quốc gia.

Người Việt tụt hạng năm thứ 4 liên tiếp về năng lực tiếng Anh - 1

Năm 2019, Việt Nam xếp hạng 52 trong tổng số 100 quốc gia về năng lực Anh ngữ. Đây là năm thứ 4 liên tiếp, Việt Nam tụt hạng.

Xét theo khu vực, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Hồng có điểm số cao nhất, đều trên 54. Đồng bằng sông Cửu Long (47,73 điểm) và duyên hải Bắc Trung Bộ (47,13 điểm) kém nhất.

Các thành phố Hà Nội (53,68 điểm) và TP.HCM (53,07 điểm) là nơi có chỉ số EF English Proficiency Index cao nhất cả nước. Tuy nhiên nếu so với thế giới thì 2 điểm số này chỉ được đánh giá ở mức trung bình.

Đà Nẵng và Hải Phòng nằm ở nhóm thấp với điểm lần lượt là 52.37 và 49.96. Cần Thơ rơi vào nhóm rất thấp với điểm số 47.71.

Người Việt tụt hạng năm thứ 4 liên tiếp về năng lực tiếng Anh - 2

Hà Nội dẫn đầu các địa phương trong nước về năng lực tiếng Anh.

Xét theo giới tính, nam giới Việt Nam có năng lực tiếng Anh nhỉnh hơn phụ nữ, với điểm số lần lượt là 51.89 so với 51.36. Tuy nhiên, điểm số này cũng đều thấp hơn trung bình các nước trong khu vực châu Á và toàn cầu.

Xét khu vực châu Á, Singapore là nước dẫn đầu - đồng thời cũng xếp thứ 5 thế giới - đạt điểm số 66,82, là nước duy nhất của châu lục nằm trong nhóm sử dụng tiếng Anh lưu loát ở mức rất cao.

Theo sau là Philippines (hạng 20), Malaysia (hạng 26), hai nước này có điểm nằm ở mức cao. Các nước như Nhật Bản, Thái Lan, Myanmar, Campuchia có thứ hạng thấp hơn Việt Nam, lần lượt ở vị trí 53, 74, 86 và 94.

Kế đến là Philippines (60,14 điểm), Malaysia (58,55 điểm), có điểm nằm ở mức cao, tiếp đó lần lượt là Hong Kong, Ấn Độ, Đài Loan… ở mức trung bình.

Việt Nam xếp hạng 10 châu Á, giảm 3 bậc so với bảng xếp hạng năm 2018. Với vị trí này, Việt Nam xếp thứ 4 Đông Nam Á năm 2019.

Người Việt tụt hạng năm thứ 4 liên tiếp về năng lực tiếng Anh - 3

​Bảng xếp hạng chỉ số năng lực Anh ngữ 2019 (Nguồn ảnh: EF)

EF Education First thành lập năm 1965, là tổ chức giáo dục lớn nhất thế giới tập trung vào ngôn ngữ, học thuật và trải nghiệm văn hóa.

Chỉ số EF English Proficiency Index dựa trên dữ liệu kiểm tra của những người đã làm Bài kiểm tra Anh ngữ tiêu chuẩn EF (EF SET) - bài kiểm tra tiêu chuẩn hóa miễn phí đầu tiên trên toàn thế giới.

Năm 2019, chỉ số EF English Proficiency Index được đưa ra dựa trên cơ sở dữ liệu 2,3 triệu người tham gia bài kiểm tra EF SET, riêng Việt Nam có hàng chục nghìn người tham gia trên tinh thần tự nguyện.

Lệ Thu