Nhiều sinh viên dân tộc thiểu số, khuyết tật sang Úc du học

(Dân trí) - Ngày 26/11, Thông tin từ Đại sứ quán Úc cho biết, 155 sinh viên Việt Nam sẽ theo học thạc sĩ và tiến sĩ tại Úc theo diện học bổng toàn phần vào tháng 1/2014.

Trong số 155 sinh viên nhận học bổng đợt này, có 12 học viên đến từ khu vực nông thôn có hoàn cảnh khó khăn, 3 là người dân tộc thiểu số và 5 là người khuyết tật.

Các thí sinh theo học với các lĩnh vực phát triển: Bình đẳng giới, người khuyết tật, nhân quyền, kinh tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, môi trường, phát triển nông thôn và y tế.

Việt Nam là nước thứ hai trên thế giới nhận được nhiều học bổng của Úc, với 400 suất học bổng mỗi năm. Học bổng của Chính phủ Úc là học bổng toàn phần, bao gồm toàn bộ học phí, sinh hoạt phí, vé máy bay và bảm hiểm y tế.

Đợt tuyển chọn tiếp theo cho học bổng Úc sẽ diễn ra từ ngày 01/02/2014 đến 31/3/2014.

Hồng Hạnh