Rộn ràng lân sư rồng, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đón Tết sớm

(Dân trí) - Hòa chung không khí Tết Nguyên đán đang đến rất gần, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản đã tổ chức Tết cộng đồng sớm cho bà con Việt kiều, các cán bộ, du học sinh Việt đang học tập, sinh sống ở nước sở tại vào tối 3/2.

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Quốc Cường khẳng định mối quan hệ song phương giữa Việt Nam – Nhật Bản, điểm lại những nét nổi bật/ những chuyến thăm cao cấp của lãnh đạo 2 nước nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng, toàn diện trong năm 2017 vừa qua. Cũng nhờ đó, cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản ngày càng lớn mạnh, góp phần tích cực vào sự thịnh vượng của hai nước.

Đông đảo bà con Việt kiều, cán bộ Đại sứ quán cùng học sinh, sinh viên Việt tham dự tiệc Tết.
Đông đảo bà con Việt kiều, cán bộ Đại sứ quán cùng học sinh, sinh viên Việt tham dự tiệc Tết.

Đại sứ cũng vui mừng nhắc đến tinh thần đoàn kết, tự tôn dân tộc của những người con đất Việt dịp bóng đá U23 Việt Nam lập “kỳ tích”. Ông hi vọng, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản tiếp tục phát huy tinh thần hướng về quê hương, đoàn kết vượt khó vươn lên trong lao động, học tập.

Màn múa lân sư rồng tưng bừng khiến người Việt xa quê ấm lòng.
Màn múa lân sư rồng tưng bừng khiến người Việt xa quê ấm lòng.

Tết Cộng đồng 2018 tại Nhật Bản đã diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng, mang đậm bản sắc Việt Nam.
Tết Cộng đồng 2018 tại Nhật Bản đã diễn ra trong không khí ấm cúng, trang trọng, mang đậm bản sắc Việt Nam.

Trong khuôn khổ Tết Cộng đồng 2017 tại Nhật Bản, những người tham dự được thưởng thức các bài hát ca ngợi Tổ quốc quê hương, các bài hát về mùa Xuân,
Trong khuôn khổ Tết Cộng đồng 2017 tại Nhật Bản, những người tham dự được thưởng thức các bài hát ca ngợi Tổ quốc quê hương, các bài hát về mùa Xuân,

Không thể thiếu các món ăn đậm hương vị Tết cổ truyền.
Không thể thiếu các món ăn đậm hương vị Tết cổ truyền.

Tết cộng đồng năm nay diễn ra với không khí tưng bừng, ấm cúng, có thêm các nghệ sĩ của đoàn Nhà hát Tuổi trẻ sang góp vui. Tại đây, bà con Việt Kiều và các du học sinh được thưởng thức những tiết mục múa lân sư rồng, văn nghệ đặc sắc hướng về quê hương đất nước và những món ăn truyền thống đậm đà hương vị ngày Tết như bánh chưng, nem rán, giò lụa, xôi vò…

Đây là dịp để tất cả những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản gặp mặt, giao lưu, cùng chúc nhau một Năm mới tốt đẹp hơn.
Đây là dịp để tất cả những người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản gặp mặt, giao lưu, cùng chúc nhau một Năm mới tốt đẹp hơn.

Đại sứ Nguyễn Quốc Cường (thứ hai, bên trái) cho biết quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản trong năm qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
Đại sứ Nguyễn Quốc Cường (thứ hai, bên trái) cho biết quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản trong năm qua tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định trong khu vực và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Cũng trong niềm vui đón Tết, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường không quên chia sẻ sự mất mát với gia đình bé Lê Thị Nhật Linh bị sát hại tại Nhật Bản vào tháng 3/2017. Đại sứ cho biết, liên quan đến vụ việc, ngày 2/2, Đại sứ đã gặp ông Shigeki Takizaki, Tổng vụ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản, để tiếp tục trao đổi và yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật của Nhật Bản sớm kết thúc quá trình điều tra, củng cố chứng cứ và sớm đưa nghi phạm ra xét xử nghiêm minh. Tại sự kiện, đại diện nhà tài trợ đã tặng bố bé Nhật Linh một cặp vé bay khứ hồi Nhật Bản - Việt Nam.

Lệ Thu