Rực rỡ sắc đào trên đất Hàn qua “góc máy” DHS Việt

(Dân trí) - Khoảng thời gian cuối tháng 3 và đầu tháng 4 hàng năm là lúc hoa anh đào nở rộ trên khắp đất nước Hàn Quốc. Tại trường Đại học Khoa học và Công nghệ Pohang (POSTECH), đây là thời điểm tuyệt vời để tổ chức những hoạt động cộng đồng của du học sinh Việt.

POSTECH được thành lập năm 1986 với sự hỗ trợ của tập đoàn thép POSCO và chính phủ Hàn Quốc. Trải qua hơn 25 năm phát triển, POSTECH đã trở thành một trong những trường đại học tốt nhất tại Hàn Quốc cũng như Châu Á và trên thế giới, được tạp chí The Times bình chọn là trường đại học tốt nhất trong số 100 trường ĐH dưới 50 tuổi vào năm 2012.

 

Trường đại học châu Á đầu tiên nằm trong tốp 30 Thế giới năm 2010 và luôn nằm trong top 100 các trường đại học tốt nhất thế giới từ nhiều năm nay. Cơ sở vật chất hiện đại, đầu tư có trọng điểm và chính sách thu hút nhân tài hấp dẫn đã và đang thu hút được nhiều sinh viên quốc tế đến với POSTECH để học tập và nghiên cứu.

 

Cộng đồng DHS Việt tại POSTECH
 
Cộng đồng DHS Việt tại POSTECH


Cộng đồng DHS Việt tại POSTECH

Cộng đồng DHS Việt tại POSTECH


Hiện nay có khoảng 40 du học sinh Việt Nam đang theo học các khóa sau đại học (graduate) và nghiên cứu sau tiến sĩ (post – doctor) tại trường tại khắp các lĩnh vực từ khoa học cơ bản (Toán, Vật lý…) đến khoa học ứng dụng (Khoa học máy tính, Môi trường, Vật liệu, Cơ khí…).

 

Mùa hoa anh đào năm nay, Cộng đồng người Việt tại POSTECH tổ chức sự kiện hoạt động tập thể như: BBQ party, cùng ngắm hoa anh đào. Xin gửi tới độc giả một số hình ảnh thể hiện cuộc sống của cộng đồng người Việt tại POSTECH, Hàn Quốc.
 
Hoa anh đào nở rực rỡ trên những con đường tại POSTECH


Hoa anh đào nở rực rỡ trên những con đường tại POSTECH


Hoa anh đào nở rực rỡ trên những con đường tại POSTECH
Hoa anh đào nở rực rỡ trên những con đường tại POSTECH

Biểu tượng của POSTECH


Biểu tượng của POSTECH

Biểu tượng của POSTECH
 
Biểu tượng của POSTECH
Biểu tượng của POSTECH
Bài và ảnh: Hội SVVN tại POSTECH