Sinh viên Trung Quốc bị đuổi học vì bệnh máu khó đông

(Dân trí) - Một sinh viên ở Bắc Kinh đã kiện trường Đại học của mình sau khi bị đuổi học chỉ vì bị di truyền căn bệnh máu khó đông hiếm gặp. Đây là một trong nhiều trường hợp kỳ thị bệnh tật ở Trung Quốc khiến dư luận bức xúc.

Sinh viên Trung Quốc bị đuổi học vì bệnh máu khó đông



Sinh viên 21 tuổi chuyên ngành Báo chí có tên Zheng Quing vừa đâm đơn kiện Học Viện Quan hệ Lao Động Trung Quốc sau khi chính thức bị đuổi học cách đó ít ngày. Trước đó, nhà trường đã tạo áp lực buộc Zheng Qing phải nghỉ học từ tháng 9 năm ngoái, sau khi sinh viên này nộp đơn xin miễn học quân sự vì căn bệnh máu khó đông di truyền- vốn không phải là bệnh truyền nhiễm nên không hề ảnh hưởng gì đến các bạn cùng lớp.

Phía nhà trường cho rằng có một điều trong luật Giáo dục năm 2003 đã quy định: “trường Đại học có thể từ chối nhận những sinh viên mắc bệnh về máu nghiêm trọng”. Tuy nhiên theo như luật sư của Zheng Quing, ông Wang Qiushi, thì điều luật này cũng ghi rõ rằng nó chỉ được áp dụng với những sinh viên không thể hoàn tất chương trình học hoặc không thể tự chăm sóc bản thân.

Từ lâu Trung Quốc đã nổi tiếng là một quốc gia có thái độ kỳ thị người bệnh. Người nhiễm HIV- AIDS ở đất nước này từng phải đối mặt với sự kỳ thị nghiêm trọng trên thị trường lao động trong suốt hàng năm trời. Người nước ngoài bị chẩn đoán nhiễm virus hoặc mầm bệnh cũng không được cấp visa nhập cảnh. Tháng 12 năm ngoái, hơn 200 người dân đã cùng ký vào đơn kiến nghị đòi trục xuất khỏi làng một cậu bé 8 tuổi nhiễm HIV dương tính, gây nên một làn sóng phẫn nộ trên khắp đất nước.

Thuỳ Linh Hà (Theo Asiaone)