Sinh viên Việt Nam tại Nga kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn

(Dân trí) - Hòa chung không khí sôi nổi của thanh niên cả nước hướng đến kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, ngày 23/3/2014 BCS Đoàn tại LB Nga đã long trọng tổ chức “Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”.

Sinh viên Việt Nam tại Nga kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn
Sinh viên Việt Nam tại Nga kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Đoàn
Tiết mục hợp ca sáo - ghi-ta “tình ca dụ mục” của các chàng trai đa tài ĐH Công nghệ thực phẩm cùng các bạn gái biểu diễn. 

Buổi lễ nhằm mục đích tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hoạt động thanh niên năm 2013; tổng kết hoạt động đã đạt được và đưa ra phương phương năm 2014. Đồng thời diễn ra buổi tọa đàm với các khách mời và chương trình văn nghệ đặc sắc.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Phạm Xuân Sơn - Bí thư Đảng ủy - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCNVN tại LB Nga, đồng chí Hoàng Công Trang - Bí thư BCS Đoàn, các vị khách mời về phía Đảng ủy nước, Đại sứ quán, hội phụ huynh học sinh, chi hội phụ nữ, hội đồng hương....cùng đông đảo các bạn thanh niên đang học tập, nghiên cứu tại Matxcova và các thành phố lân cận.
Buổi tọa đàm còn nêu lên vấn đề nóng hổi hiện nay: “Có nên yêu không Nữ cán bộ Đoàn?”. 
Buổi tọa đàm còn nêu lên vấn đề nóng hổi hiện nay: “Có nên yêu không Nữ cán bộ Đoàn?”. 

Phát biểu tại buổi lễ đồng chí Hoàng Công Trang - Bí thư BCS Đoàn tại LB Nga đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp tích cực của thanh niên Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời thẳng thắn nêu ra những hạn chế, khó khăn trong công tác hoạt động.
 
Đồng chí nhấn mạnh: “Chúng ta cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể, thiết thực để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, yếu kém để đưa công tác đoàn , hoạt động thanh niên đi vào chiều sâu, đi vào thực chất và mang tính bền vững. Từng cấp bộ Đoàn, mỗi cán bộ Đoàn phải xem đây là một trong những nhiệm vụ trong tâm trong toàn bộ họat động của mình, vừa mang tính cấp bách vừa mang tính chiến lược, có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng tổ chức và phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ”.
Buổi tọa đàm còn nêu lên vấn đề nóng hổi hiện nay: “Có nên yêu không Nữ cán bộ Đoàn?”. 
Một lưu học sinh phát biểu tại buổi tạo đàm và cho rằng: Chúng ta nên yêu nữ cán bộ Đoàn - những cô gái năng động, trẻ trung, xinh đẹp và đa tài.

Để ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong hoạt động phong trào thanh niên, nhân dịp này Ban chấp hành TW Đoàn tại LB Nga đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có nhiều cống hiến trong năm qua. Đồng chí Phạm Hồng Ngọc - Phó bí thư BCS Đoàn tại LB Nga lên đọc quyết định tuyên dương khen, khen thưởng của BCS Đoàn, của Hội sinh viên: giải Sao tháng Giêng - giải thưởng cao quý dành cho tuổi trẻ và quyết định của BCH TW Đoàn. 

Các đồng chí trong Đảng ủy nước, BCS tại LB Nga đã lên trao những phần thưởng ý nghĩa này - vừa ghi nhận thành tích vừa là nguồn động lực cho những cá nhân và tập thể xuất sắc tiếp tục cố gắng, phát huy để tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.
Buổi tọa đàm còn nêu lên vấn đề nóng hổi hiện nay: “Có nên yêu không Nữ cán bộ Đoàn?”. 
Buổi tọa đàm còn nêu lên vấn đề nóng hổi hiện nay: “Có nên yêu không Nữ cán bộ Đoàn?”. 
Đồng chí Phạm Hồng Ngọc - Phó bí thư BCS Đoàn tại LB Nga lên đọc quyết định tuyên dương khen, khen thưởng của BCS Đoàn, của Hội sinh viên: giải Sao tháng Giêng - giải thưởng cao quý dành cho tuổi trẻ và quyết định của BCH TW Đoàn. 

Tiếp đó là chương trình văn nghệ đặc sắc, độc đáo với nhiều thể loại: hát, múa, nhảy,hợp ca sáo- ghi-ta, giao lưu...Tất cả cho thấy sinh viên Việt Nam tại Nga không chỉ hồng, chuyên mà còn rất tài năng.

Hoạt động đoàn thanh niên là hoạt động tập thể. Một tập thể có thành tích tốt khi được xây dựng bởi sự đồng lòng nhất trí, đoàn kết. Mỗi đoàn viên là một viên gạch kiên cố để xây dựng nên tập thể vững mạnh.
 

Và đến với buổi lễ các bạn sinh viên đã có cơ hội trao đổi, tiếp thu những kinh nghiệm của các cá nhân và tập thể như vậy. Buổi tọa đàm với hai gương mặt thanh niên tiêu biểu năm 2013: đồng chí Đỗ Thị Phương Mai, đồng chí Hồ Thanh Tùng; hai đại diện tập thể xuất sắc: Liên chi đoàn Thành phố Obninsk, Đại hoc Giao thông đường bộ Matxcoba và vị khách mời đặc biệt: đồng chí Trần Phú Thuận - Bí thư chi bộ ĐH Giao thông đường bộ Matxcoba - Phó Chủ tịch Hội người Việt tại LB Nga.

Các vị khách mời đã chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn, quan điểm của mình và giải đáp những thắc mắc của các bạn sinh viên. Qua buổi tọa đàm mỗi cá nhân, tập thể rút cho mình nhiều bài học, kinh nghiệm để đưa các hoạt động Đoàn phát triển hơn.
 
Buổi tọa đàm còn nêu lên vấn đề nóng hổi hiện nay: “Có nên yêu không Nữ cán bộ Đoàn?”. 
Các bạn lưu học sinh Việt Nam tại Nga chụp ảnh lưu niệm ngày gặp mặt nhân kỳ niệm 83 năm Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Buổi tọa đàm còn nêu lên vấn đề nóng hổi hiện nay: “Có nên yêu không Nữ cán bộ Đoàn?”. Qua đoạn video kịch ngắn do các bạn sinh viên Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga biểu diễn đã rút ra: chúng ta nên yêu nữ cán bộ Đoàn - những cô gái năng động, trẻ trung, xinh đẹp và đa tài.

Lễ kỷ niệm 83 năm ngày thành lập khép lại đầy dư âm với ca khúc “Sát cánh bên nhau”. Bay cao, bay xa... những thông điệp được viết lên chiếc máy bay giấy bắn về phía các bạn đoàn viên trong buổi lễ. Xin chúc cho BCS Đoàn tại LB Nga sẽ có nhiều hoạt động tích cực, ý nghĩa hơn nữa; các bạn đoàn viên gặt hái nhiều thành công trong mọi lĩnh vực.

Ánh Xu - Nguyễn Duy
LHS Nga