Sinh viên Việt tại nước ngoài: Dù ở đâu cũng luôn ý thức lịch sử dân tộc

(Dân trí) - Chiều 1/4, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức giao ban trực tuyến với sinh viên Việt Nam tại nước ngoài. Tham gia có đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại 7 nước Bỉ, Hà Lan, Hungary, Pháp, Đức, Anh và Hàn Quốc.

Đại diên Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tham gia giao lưu
Đại diên Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tham gia giao lưu

Tại Việt Nam có 2 đầu cầu. Đầu cầu tại Bình Định do anh Nguyễn Minh Triết - Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn TNCS HCM, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam chủ trì. Đầu cầu tại Hà Nội có anh Doãn Hồng Hà, Ủy viên BCH, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Hải Minh, Phó trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS HCM…

Trong năm qua, Hội SVVN tại các nước đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa: chương trình chào đón tân sinh viên; lập diễn đàn tư vấn học bổng; giúp đỡ sinh viên, các hoạt động tình nguyện, cộng đồng…. Đặc biệt, tổ chức các hội thảo khoa học và triển lãm chủ đề chuyên đề về biển Đông, khẳng định chủ quyền biển đảo Hoàng Sa - Trường Sa… được các bạn sinh viên rất quan tâm.

Dù ở đâu sinh viên Việt Nam cũng luôn ý thức về lịch sử dân tộc
Dù ở đâu sinh viên Việt Nam cũng luôn ý thức về lịch sử dân tộc

Anh Nguyễn Hải Chiến - Chủ tịch Hội SVVN tại Hàn Quốc, cho biết hiện có khoảng 8.000 sinh viên đang học tập tại Hàn Quốc. Thời gian qua, Hội tổ chức được nhiều hoạt động mang đậm dấu ấn, nhất là các hoạt động liên quan đến vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo như tổ chức hội thảo khoa học, triển lãm ảnh chủ đề Trường Sa - Hoàng Sa là của Việt Nam; tuần hành ôn hòa phản đối hành vi sai phạm của Trung Quốc tại biển Đông…

Ngoài ra, 3 năm nay Hội SVVN tại Hàn Quốc cũng thành lập Quỹ chủ quyền biển đảo Việt Nam, với nhiều hoạt động như bài viết, triển lãm tranh, thông tin khoa học, minh chứng lịch sử khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam.

“Sắp tới, Hội SVVN tại Hàn Quốc sẽ tổ chức hội thảo quy mô lớn đầu tiên về chủ quyền biển đảo. Sinh viên Việt Nam dù ở đâu cũng luôn ý thức được lịch sử dân tộc”, anh Chiến chia sẻ.

Tuy nhiên, thực tế Hội SVVN ở nhiều nước cũng còn gặp nhiều khó khăn cần tháo gỡ như các hoạt động nhỏ lẻ, chưa huy động được tất cả các sinh viên tham gia, việc duy trì các hoạt động chưa liên tục…

Đại diện Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary cho rằng Hội đang gặp khó khăn trong việc kết nối, tập hợp các sinh viên, do phần lớn sinh viên ở nước ngoài ở rải rác, do vậy, việc kêu gọi hoạt động tập trung gặp khó. Đại diện đề xuất được kết nối để tham gia hoạt động tình nguyện hè tại Việt Nam.

Đại diện SV Việt Nam tại Hungary tham gia giao lưu
Đại diện SV Việt Nam tại Hungary tham gia giao lưu

Theo anh Nguyễn Minh Triết - Trưởng Ban Thanh niên Trường học, Phó Chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam, hoạt động giao ban trực tuyến SV Việt Nam tại nước ngoài được Trung ương Hội SVVN tổ chức hằng năm nhằm mục đích kết nối, tạo diễn đàn chia sẻ giữa sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với Trung ương Hội SVVN và giữa các hội sinh viên tại các nước với nhau. Từ đó, tìm ra những điểm chung để có những hoạt động hiệu quả.

“Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài có những thế mạnh đặc thù riêng, nhất là về tri thức, lĩnh hội kiến thức KHCN tiên tiến. Ở trong nước, các bạn trẻ có các công trình nông thôn mới, xây dựng phát triển đô thị. Trong khi đó, sinh viên ở nước ngoài có những thế mạnh riêng, bản sắc riêng và có ý nghĩa rất quan trọng chung tay xây dựng đất nước”, anh Nguyễn Minh Triết khẳng định.

Doãn Công