SiviDuc 2015 - Khởi đầu mới cho Diễn đàn trao đổi học thuật của DHS Việt tại châu Âu

(Dân trí) - Nằm trong khuôn khổ Hội trại thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu (SiviDuc 2015), hội thảo khoa học là sự kiện học thuật quốc tế dành cho các sinh viên, NCS Việt Nam đang học tập tại Châu Âu và đã để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí người tham dự.

Hội thảo lần này đã thu hút khoảng 120 đại biểu đến từ các Đoàn sinh viên, nghiên cứu sinh (NCS) Việt Nam đến từ nhiều nước khác nhau: Anh, Pháp, Séc, Ba Lan,… và đông đảo các bạn sinh viên, NCS của nước chủ nhà Đức. Đặc biệt, Hội thảo cũng có sự tham gia của 2 đoàn đại biểu đến từ Việt Nam: Trường Đại học Việt Đức (VGU) và TƯ Hội SVVN.

Đến tham dự Hội thảo, về phía ĐSQ Việt Nam tại CHLB Đức, TS.Nguyễn Phúc Hiền - phụ trách công tác LHS, cùng đại diện nhiều nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia tại Đức và cộng hòa Séc như GS.TS Nguyễn Hữu Trí (trường Đại học ứng dụng Jade, CHLB Đức),  GS.TS Nguyễn Anh Thi (ĐH Việt - Đức), TS Chu Văn Trung (Trung tâm nghiên cứu y sinh phân tử Max Delbruck, Berlin), TS Nguyễn Hữu Thế (Viện nghiên cứu cơ khí, Đại học kỹ thuật Berlin), TS Dương Văn Minh, người hiện đang làm việc tại hai trường Đại học hàng đầu của cộng hòa Séc và Áo,…

SiviDuc 2015 - Khởi đầu mới cho Diễn đàn trao đổi học thuật của DHS Việt tại châu Âu - 1

Báo cáo viên đến từ Hội SVVN tại CH Séc.

Tại hội thảo, tất cả các báo cáo được trình bày bằng tiếng Anh, các báo cáo viên thể hiện tính chuyên nghiệp nhờ kinh nghiệm tham dự các hội thảo khoa học ở nước ngoài. Các chuyên gia đã trình bày tóm tắt các kết quả nghiên cứu mới nhất của mình trên nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội- khoa học cơ bản.

Hội thảo khoa học cũng đã giới thiệu và ra mắt kênh thông tin http://nckh.sividuc.org để giới thiệu các đề tài và các bài báo, các công trình của các nhà khoa học và NCS nguời Việt đang nghiên cứu tại CHLB Đức nói riêng và châu Âu nói chung.

Đây cũng là một sự khởi đầu nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu và tạo ra một diễn đàn thảo luận, trao đổi học thuật, giúp mọi người kết nối, tìm các hướng nghiên cứu và gần nhau hơn trong công tác nghiên cứu khoa học sau này.

SiviDuc 2015 - Khởi đầu mới cho Diễn đàn trao đổi học thuật của DHS Việt tại châu Âu - 2

Tiến sĩ Chu Văn Trung trình bày báo cáo tại Hội thảo.

Thành công của Hội thảo đã không những lan rộng đến các nhà khoa học, các bạn NCS, sinh viên ở các thành phố toàn nước Đức mà còn ra cả các nước bạn sinh viên đang học tập ở châu Âu.

Những người tham dự dường như ai cũng được truyền thêm một động lực, một sức mạnh lớn hơn,... và mở ra môt niềm tin lớn đối thế hệ lưu học sinh Việt Nam tại châu Âu trong tương lai. Với những kiến thức thu nhận từ một trong những môi trường đào tạo hàng đầu thế giới hiện nay và những nghiên cứu cụ thể, hữu ích, hy vọng các nhà khoa học trẻ sẽ có nhiều sáng kiến và đóng góp cho sự phát triển của nền khoa học nước nhà.

 

SiviDuc 2015 - Khởi đầu mới cho Diễn đàn trao đổi học thuật của DHS Việt tại châu Âu - 3

Đại diện đại học Việt Đức VGU trình bày tại hội thảo.

SiviDuc 2015 - Khởi đầu mới cho Diễn đàn trao đổi học thuật của DHS Việt tại châu Âu - 4

Tiến sĩ Dương Văn Minh chia sẻ một số kinh nghiệm tại Hội thảo.

SiviDuc 2015 - Khởi đầu mới cho Diễn đàn trao đổi học thuật của DHS Việt tại châu Âu - 5

Những nghiên cứu sáng tạo được giới thiệu tại hội thảo khoa học thuộc SiviDuc 2015

SiviDuc 2015 - Khởi đầu mới cho Diễn đàn trao đổi học thuật của DHS Việt tại châu Âu - 6

Các báo cáo viên và khách mời chụp ảnh lưu niệm cùng ban tổ chức

 

Vũ Anh Tuấn

(Từ Berlin, Đức)