Sợ bị mắng vì không làm bài về nhà, bé gái thuê taxi tới... trại trẻ mồ côi

(Dân trí) - Một bé gái Trung Quốc sợ bị cha mẹ mắng vì không hoàn thành bài về nhà nên đã thu thập đồ đạc và gọi taxi chở tới trại trẻ mồ côi gần nhất.

Daily Mail mới đây đưa tin một bé gái 10 tuổi sinh sống tại Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc đã bỏ buổi học ngày 23/12/2019 và thuê taxi chở tới trại trẻ mồ côi gần nhất sau khi dành cả cuối tuần để chơi thay vì làm bài về nhà.

Bé gái sợ bị cha mẹ trách mắng vì việc này nên có ý định tới xin ở tại trại trẻ mồ côi.

Sáng ngày 23/12, bé gái rời trường, bắt xe buýt tới đường Hanguang. Tại đây, em vẫy xe taxi.

Khi được người lái xe có tên Hu Runyin hỏi địa chỉ nơi đến. Bé gái vừa nói vừa khóc: “cháu muốn tới trại trẻ mồ côi gần nhất”.

Sợ bị mắng vì không làm bài về nhà, bé gái thuê taxi tới... trại trẻ mồ côi - 1

Bé gái bắt taxi, xin chở tới trại trẻ mồ côi.

Ông Hu cảm thấy rất bất ngờ trước câu trẻ lời của cô bé và gặng hỏi nguyên do. Sau nhiều lần bị gặng hỏi, bé gái cho biết em đã trốn học ngày hôm đó. Ông Hu cảm thấy sự việc khá nghiêm trọng và quyết định gọi cảnh sát.

Cảnh sát liên lạc với mẹ của bé gái. Bà cho biết lý do khiến con gái mình trốn học là vì em sợ đến lớp khi không làm bài về nhà.

“Cháu chơi cả ngày chủ nhật và không làm bài về nhà, nên cháu sợ không dám tới lớp. Cháu sợ bị giáo viên trách mắng ở trường và sau đó là bị tôi mắng khi về nhà”, mẹ bé gái, bà Xiao, cho hay.

Sợ bị mắng vì không làm bài về nhà, bé gái thuê taxi tới... trại trẻ mồ côi - 2
Mẹ bé gái hứa với truyền thông sẽ không tiếp tục đánh mắng con.

Bà cũng thừa nhận đôi khi đã quá nghiêm khắc với con gái và khiến em chịu áp lực về tinh thần. Bà cũng cam kết sẽ không tiếp tục đánh mắng con gái. Bé gái đã về nhà với cha mẹ trong cùng ngày.

Minh Hương

(Theo Daily Mail)