Trung Quốc

Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, tất cả trường học tại Bắc Kinh đóng cửa

(Dân trí) - Chính quyền Bắc Kinh đóng cửa tất cả trường học, đại học từ 17/6 khi số ca mắc Covid-19 trong đợt bùng phát mới đang tăng mạnh.

Các trường tiểu học và trung học, vốn đang dần mở cửa trở lại, sẽ phải đóng cửa trong bối cảnh Bắc Kinh sớm ngày 17/6 ghi nhận thêm 31 ca mắc Covid-19, nâng tổng số ca mắc Covid-19 liên quan tới chợ đầu mối Tân Phát Địa lên 137.

Các đại học, cao đẳng đang có kế hoạch mở cửa trở lại cũng phải hoãn lại. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đã nâng mức cảnh báo sức khỏe lên mức cao thứ 2 vào 16/6, yêu cầu tất cả trường học đóng cửa và người lao động làm việc tại nhà.

Số ca mắc Covid-19 tăng mạnh, tất cả trường học tại Bắc Kinh đóng cửa  - 1
Học sinh trung học tại Bắc Kinh tan trường vào tuần trước.

Hiện chưa rõ thời điểm các trường học tại Bắc Kinh được mở cửa trở lại. Trong thời điểm trước mắt, các trường học được khuyến khích dạy học online.

“Tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh đang rất nghiêm trọng”, phát ngôn viên thành phố Xu Hejia cho biết.

Chợ đầu mối Tân Phát Địa đã đóng cửa hôm 13/6 sau khi ít nhất 50 người được xét nghiệm dương tính với Covid-19. Bắc Kinh cũng đóng cửa 11 khu dân cư gần khu chợ.

Bảo tàng, công viên, thư viện không phải đóng cửa hoàn toàn, nhưng phải giới hạn số khách tham quan.

Các sân chơi thể thao công cộng như bóng đá, bóng rổ và các hoạt động thể chất khác cũng phải đóng cửa.

Các viện dưỡng lão, các bệnh viện tâm thần, các cơ sở dễ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng không được tiếp khách. Việc di chuyển tới và đi khỏi Bắc kinh cũng bị hạn chế.

Minh Hương

(Tổng hợp)