SV Việt hòa mình trong ngày hội văn hóa thành phố Poitiers, Pháp

(Dân trí) - Ngày 31/05/2015, tại Poitiers (Pháp), Ngày hội văn hóa truyền thống lần thứ 33 của thành phố đã diễn ra với khoảng 50 hội của Pháp và các hội đến từ nhiều quốc gia khác. Hội sinh viên Việt Nam tại Poitiers (AEVPo) đã tham ra tích cực vào hoạt động ý nghĩa này.

Ngày hội đã diễn ra tại các con phố xung quanh trụ sở hội đoàn của thành phố Le Toit du monde (Mái nhà chung). Công việc chuẩn bị bắt đầu từ sáng sớm, mỗi hội được sử dụng một gian hàng để trang trí giới thiệu về các hoạt động, bên cạnh đó mỗi hội còn có thể bày bán các món ăn, đồ uống hay biểu diễn những tiết mục âm nhạc đặc trưng của hội mình.

 

Pháp là một đất nước có lượng người nước ngoài lớn, sự giao thoa văn hóa giữa các nước tạo nên những nét đặc biệt và đa dạng cho văn hóa nơi đây. Thành phố cũng không là ngoại lệ, trong số 50 gian hàng thì có tới hơn một nửa là của các hội người nước ngoài đến từ khắp nơi như Việt Nam, Thái Lan, Nepal, Armenia, Maroc, cho tới Cuba, Brasil …
 
Đây là ngày hội văn hóa của toàn thành phố và người dân tại Poitiers, Pháp.
Đây là ngày hội văn hóa của toàn thành phố và người dân tại Poitiers, Pháp.

 

Mỗi nước đều có những mặt hàng thủ công mỹ nghệ cũng như các món ăn rất riêng, thu hút rất đông người xem, đặc biệt là sự tò mò, hiếu kì của các bạn nhỏ. Ngoài các gian hàng, ban tổ chức còn bố trí hai sân khấu ở hai đầu hội chợ để các hội có thể biểu diễn các tiết mục văn nghệ.

 

Hội sinh viên Việt Nam tại Poitiers tham gia ngày hội với một gian hàng được trang trí bằng rất nhiều ảnh hoạt động của hội suốt nhiều năm qua, ngoài ra còn có các tranh ảnh rất đẹp về đất nước con người Việt Nam của một số nhiếp ảnh gia ở Poitiers thân thiết với hội.

 

Các bạn sinh viên thì mặc áo dài, đội khăn xếp những trang phục rất Việt Nam khiến bạn bè các nước rất thích thú, ngạc nhiên đặc biệt là với bộ áo dài nam.

 

Hội sinh viên Việt Nam tại Poitiers trình làng món nem và mè xửng quê nhà.
Hội sinh viên Việt Nam tại Poitiers "trình làng" món nem và mè xửng quê nhà.

 

Nhân dịp này Hội cũng giới thiệu hai món ăn đặc trưng của Việt Nam với bạn bè các nước là nem và mè xửng. Ở Pháp, nem là món ăn Việt Nam rất nổi tiếng nhưng đa phần người Pháp mua nem ở siêu thị được làm theo cách công nghiệp, lần này nem do chính các bạn sinh viên làm nên hấp dẫn hơn và rất làm vừa lòng các thực khách.

 

Mè xửng cũng là một món do các bạn sinh viên tự làm, người Pháp cũng rất thích thú với món ăn tráng miệng mới lạ này của Việt Nam. Bên cạnh các món ăn Hội còn giới thiệu với bạn bè các nước điệu nhảy sạp rất quen thuộc vào mỗi dịp lễ hội của Việt Nam. Mọi người đặc biệt là các em nhỏ rất thích thú với điệu nhảy này và tham gia rất vui vẻ.

 

Các bạn sinh viên cũng không quên sang các gian hàng khác để tìm hiểu văn hóa các nước bạn. Có thể nói các nước tham gia ngày hội đến từ các nền văn hóa khác nhau cả về nguồn gốc và địa lí, mỗi nước đều có những nét đẹp riêng, điều bí ẩn riêng không ngừng làm ngạc nhiên những bạn bè đến từ các nước khác. Tất cả tạo nên một ngày hội rực rỡ sắc màu và thắm thiết tình hữu nghị, bạn bè.
 
Chụp ảnh cùng các cô gái Armenia
Chụp ảnh cùng các cô gái Armenia

 

Bạn Trịnh Xuân Thao chủ tịch AEVPo đồng thời phụ trách chương trình cho biết: “Ngày hội văn hóa tại Poitiers là sự kiện hàng năm với quy mô lớn, một sân chơi giao lưu văn hóa quốc tế được đông đảo người dân Poitiers đón chờ.

 

Đây là một dịp quan trọng để chúng ta giới thiệu hình ảnh Việt Nam đến với bạn bè Pháp và quốc tế, đồng thời cũng là cơ hội để thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và tăng cường giao lưu giữa Việt Nam với với các hội đoàn tại Poitiers nói riêng, và trên toàn nước Pháp nói chung”.

 

Ngày hội văn hóa ở Poitiers đã diễn ra rất đông vui nhộn nhịp. Đối với các bạn DHS Việt tại Poitiers, đây là ngày hết sức ý nghĩa và nhiều niềm vui khi tự tay chuẩn bị mọi thứ để giới thiệu với bạn bè các nước những nét bản sắc độc đáo của đất nước mình, đồng thời tìm hiểu và thưởng thức rất nhiều nét tinh hoa của văn hóa các nước bạn.
 
Gian hàng các nước
Gian hàng các nước
 
Các bạn Việt Nam trình diễn, giới thiệu điệu nhảy sạp tới các du khách
Các bạn Việt Nam trình diễn, giới thiệu điệu nhảy sạp tới các du khách
 
Chụp ảnh cùng các bạn Cuba

Chụp ảnh cùng các bạn Cuba

 

Khắc Tiến - Văn Tuệ

(Từ Poitiers, Pháp)