Tổng kết STEP UP 2012: Lễ Tốt nghiệp và 12 tháng sau

(Dân trí) - Hơn 250 bạn trẻ là du học sinh và sinh viên từ nhiều nơi trên thế giới và các trường đại học hàng đầu tại Hà Nội đã cùng tham gia hội thảo STEP UP nhằm trao đổi và học tập những kinh nghiệm về việc khởi đầu sự nghiệp ở Việt Nam.

Hội thảo là một nỗ lực chung của Hội Đồng Anh, Hội cựu sinh viên Việt Nam tại Anh Quốc (UKAV) và Hội sinh viên Việt Nam tại Học Viện Kinh tế và Chính trị London (VNLSE) để định hướng và chia sẻ kinh nghiệm của các doanh nhân, cán bộ, nhà kinh tế thành đạt từng học tập tại Anh với các bạn trẻ đang có ý định bước vào thị trường lao động chất lượng cao đang khan hiếm và nhiều cạnh tranh ở nước nhà.

 

Ông Nguyễn Đình Long, chủ tịch UKAV chia sẻ tại hội thảo: “10 năm trước, tất cả chúng tôi đều bỡ ngỡ khi đưa ra quyết định đầu tiên sau khi tốt nghiệp và thật sự không có ai dẫn đường chỉ lối. Chúng tôi rất hi vọng hội thảo hôm nay sẽ giúp các bạn du học sinh và sinh viên làm được tốt hơn, nhanh hơn tất cả những gì chúng tôi đã làm được”.

 

Các khách mời tham dự hội thảo
Các khách mời tham dự hội thảo



Tại hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, phó viện trưởng viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương đã có một bài diễn thuyết dài chừng 1 giờ đồng hồ khái quát tình hình kinh tế vĩ mô của nước nhà, những diến biến kịch tích và khó đoán trước của các chỉ số kinh tế và thị trường chứng khoán, cũng như những dự đoán trong tương lai gần. Đây là một bài diễn thuyết được chuẩn bị kĩ càng và đầu tư nhiều tâm huyết với những thông tin chuyên môn vô cùng bổ ích cho các du học sinh và sinh viên.

 

Trọng tâm của chương trình là diễn đàn “Lễ Tốt nghiệp và 12 tháng sau”, nơi Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung cùng một số thành viên nổi bật của UKAV chia sẻ và đưa ra lời khuyên trong việc hướng nghiệp và chuẩn bị kĩ năng cho sinh viên khi ra trường.

 

Thạc sĩ Lê Song Lai, phó tổng giáp đốc Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC, người đã và đang là thành viên của HĐQT nhiều công ty lớn ở Việt Nam ở tuổi 44 đưa ra những lời khuyên chí lí về cơ hội làm việc và thăng tiến trong các cơ quan ban ngành nhà nước, và trải nghiệm của việc du học và đi qua nhiều chương trình đào tạo chính quy khác nhau và ích lợi của nó đối với chuyên môn.

 

Thạc sĩ Bùi Phương Anh, giám đốc nhân sự của ActionAid ở 12 nước châu Á, cựu giám đốc nhân sự của WWF cũng tham gia tư vấn cho các bạn sinh viên những hành trang quan trọng đối với nhà tuyển dụng như thái độ, kĩ năng mềm mà các bạn dường như không để ý nhiều. Trong khi đó, ông Đinh Mai Long, thành viên kì cựu của UKAV chia sẻ những suy nghĩ và kinh nghiệm của mình khi vừa tốt nghiệp, những bước ngoặt đã ảnh hưởng tới ông trong quyết định chuyển từ làm việc cho công ty quốc tế về tham gia vào cơ quan nhà nước.

 

Chương trình kết thúc với phần giao lưu tự do và tư vấn của các đại diện UKAV và các đối tác McKinsey và Manpower tại sảnh. Một mùa STEP UP nữa đã qua và thành công của nó được thể hiện rõ trong sự phấn chấn của các bạn trẻ. Hi vọng rằng những điều chia sẻ tại hội thảo sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn khi đứng trước ngã rẽ quan trọng của cuộc đời mình.

 

PV