Top 20 Miss Du học sinh đọ sắc trước ngày công bố kết quả

(Dân trí) - Chỉ còn ít ngày nữa, BTC cuộc thi Miss Du học sinh Việt sẽ công bố kết quả cuộc thi (ngày 12/12), hé lộ gương mặt Hoa khôi năm nay.

Trải qua các vòng thi bình chọn, tài năng, cuộc thi Miss Du học sinh Việt 2015 đã tìm được 20 gương mặt nữ sinh xuất sắc nhất. Các cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, hoạt động cộng đồng năng nổ, tài năng nghệ thuật nổi trội...

Mới đây, top 20 thí sinh chung khảo cuộc thi đã tung ra những bức ảnh đẹp nhất để đốt nóng không khí trước ngày BTC công bố kết quả cuộc thi. Do cuộc thi được tổ chức dưới hình thức trực tuyến nên kết quả sẽ được công bố trên fan pgae và website trong ngày 12/12.

Lúc này, những khán giả của cuộc thi vẫn đang tranh luận về việc ai trong số những gương mặt xinh đẹp này sẽ trở thành Hoa khôi Du học sinh Việt 2015.

Phương Thảo từng tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Học viện Thời trang London Hà Nội và hiện đang theo học ngành quản trị thương hiệu và kinh doanh thời trang tại Học viện Istituto Marangoni (Paris, Pháp).
Phương Thảo từng tốt nghiệp ngành Thiết kế thời trang tại Học viện Thời trang London Hà Nội và hiện đang theo học ngành quản trị thương hiệu và kinh doanh thời trang tại Học viện Istituto Marangoni (Paris, Pháp).
Phạm Hải Yến (sinh năm 1991), đang theo học Thạc sĩ ngành Quản lý rủi ro tài chính - Đại Học Florence, Italia. Cô nàng từng tốt nghiệp Đại học Hà Nội với 2 tấm bằng loại Giỏi ngành Tài chính – Ngân hàng và Tiếng Anh phiên dịch, với điểm tốt nghiệp nằm trong top 10% toàn khóa.
Phạm Hải Yến (sinh năm 1991), đang theo học Thạc sĩ ngành Quản lý rủi ro tài chính - Đại Học Florence, Italia. Cô nàng từng tốt nghiệp Đại học Hà Nội với 2 tấm bằng loại Giỏi ngành Tài chính – Ngân hàng và Tiếng Anh phiên dịch, với điểm tốt nghiệp nằm trong top 10% toàn khóa.
Vũ Nam Phương (sinh năm 1994) đang học cử nhân về chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ tại bệnh viện đứng đầu thế giới về trị liệu ung thư UT MD Anderson Cancer Center tại thành phố Houston - nơi có trung tâm y tế lớn nhất thế giới - Texas Medical Center.
Vũ Nam Phương (sinh năm 1994) đang học cử nhân về chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ tại bệnh viện đứng đầu thế giới về trị liệu ung thư UT MD Anderson Cancer Center tại thành phố Houston - nơi có trung tâm y tế lớn nhất thế giới - Texas Medical Center.
Bùi Thu Vân (sinh năm 1991), du học sinh trường Bournemouth University, Vương quốc Anh. Cô nàng từng tốt nghiệp bằng giỏi Chương trình tiên tiến đại học Kinh tế quốc dân với số điểm tuyệt đối ở nhiều môn học.
Bùi Thu Vân (sinh năm 1991), du học sinh trường Bournemouth University, Vương quốc Anh. Cô nàng từng tốt nghiệp bằng giỏi Chương trình tiên tiến đại học Kinh tế quốc dân với số điểm tuyệt đối ở nhiều môn học.
Dương Hồng Linh (sinh năm 1991), đang theo học thạc sĩ trường University of Cassino. Linh tốt nghiệp loại giỏi, điểm bảo vệ tốt nghiệp đạt 9,3/10 và nhận được học bổng du học Italia.
Dương Hồng Linh (sinh năm 1991), đang theo học thạc sĩ trường University of Cassino. Linh tốt nghiệp loại giỏi, điểm bảo vệ tốt nghiệp đạt 9,3/10 và nhận được học bổng du học Italia.
Vũ Đào Tuyết Nhung hiện đang là du học sinh tại Đại học Ottawa, Canada. Do từ nhỏ có cơ hội sống và học tập ở một số nước Nhung có thể nói thành thạo 4 thứ tiếng Việt, Anh, Đức, Tây Ban Nha và đang học thứ tiếng thứ 5 đó là tiếng Pháp.
Vũ Đào Tuyết Nhung hiện đang là du học sinh tại Đại học Ottawa, Canada. Do từ nhỏ có cơ hội sống và học tập ở một số nước Nhung có thể nói thành thạo 4 thứ tiếng Việt, Anh, Đức, Tây Ban Nha và đang học thứ tiếng thứ 5 đó là tiếng Pháp.
Ngô Mỹ Dung (sinh năm 1994), sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán tại Auckland University of Technology, New Zealand. Dung có khả năng chơi bóng chuyền, bóng bàn, tham gia CLB văn nghệ, cắm hoa và võ thuật cổ truyền Bình Định.
Ngô Mỹ Dung (sinh năm 1994), sinh viên năm cuối chuyên ngành kế toán tại Auckland University of Technology, New Zealand. Dung có khả năng chơi bóng chuyền, bóng bàn, tham gia CLB văn nghệ, cắm hoa và võ thuật cổ truyền Bình Định.
Hà Ánh Nhi (sinh năm 1995), sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Kaplan (Singapore). Trước khi du học ở Singapore, Ánh Nhi cũng đã từng giành được học bổng và học tập tại vương quốc Anh. Cô đã luyện tập piano được 10 năm và có tài chơi đàn điêu luyện.
Hà Ánh Nhi (sinh năm 1995), sinh viên năm cuối ngành Quản trị Kinh doanh tại trường ĐH Kaplan (Singapore). Trước khi du học ở Singapore, Ánh Nhi cũng đã từng giành được học bổng và học tập tại vương quốc Anh. Cô đã luyện tập piano được 10 năm và có tài chơi đàn điêu luyện.
Vũ Phương Anh, sinh năm 1994, là du học sinh tại Liên bang Nga. Phương Anh cho biết: “Mình muốn mang tới nụ cười cho tất cả mọi người. Là một bác sĩ nha khoa, mình hi vọng khi nhìn vào miệng thì có thể chẩn đoán sơ bộ được những căn bệnh khác trong cơ thể con người. Điều này thường ngược với lối suy nghĩ của nhiều người, vì họ luôn cho rằng, các bác sĩ nha khoa khi khám, thường chỉ nhìn vào răng và chẩn đoán bệnh xung quanh nó’.
Vũ Phương Anh, sinh năm 1994, là du học sinh tại Liên bang Nga. Phương Anh cho biết: “Mình muốn mang tới nụ cười cho tất cả mọi người. Là một bác sĩ nha khoa, mình hi vọng khi nhìn vào miệng thì có thể chẩn đoán sơ bộ được những căn bệnh khác trong cơ thể con người. Điều này thường ngược với lối suy nghĩ của nhiều người, vì họ luôn cho rằng, các bác sĩ nha khoa khi khám, thường chỉ nhìn vào răng và chẩn đoán bệnh xung quanh nó’.
Lê Hồng Nhung, sinh năm 1994, đang theo học ngành Toán kinh tế – trường đại học Kĩ thuật kinh tế Berlin, Đức. Trước khi sang Đức du học, Hồng Nhưng từng thi đỗ 2 trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội và ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội.
Lê Hồng Nhung, sinh năm 1994, đang theo học ngành Toán kinh tế – trường đại học Kĩ thuật kinh tế Berlin, Đức. Trước khi sang Đức du học, Hồng Nhưng từng thi đỗ 2 trường ĐH Kinh tế quốc dân Hà Nội và ĐH Ngoại Ngữ – ĐH Quốc gia Hà Nội.
Lê Thị Thu Vân, sinh năm 1990. Cô là Thạc sĩ khoa Luật, ứng viên chứng chỉ Nghiên cứu Châu Âu EUIJ tại trường Đại học Quốc gia Kyushu, Nhật Bản. Thu Vân sở hữu bộ sưu tập học bổng của nhiều nước, nhiều tổ chức khác nhau.
Lê Thị Thu Vân, sinh năm 1990. Cô là Thạc sĩ khoa Luật, ứng viên chứng chỉ Nghiên cứu Châu Âu EUIJ tại trường Đại học Quốc gia Kyushu, Nhật Bản. Thu Vân sở hữu bộ sưu tập học bổng của nhiều nước, nhiều tổ chức khác nhau.
Vũ Thị Mỹ Ngọc, sinh năm 1990. Ngọc là Thạc sĩ tài chính trường Nottingham Trent University, Vương Quốc Anh. Ngọc từng Tốt nghiệp đại học loại giỏi tại Depaul University, Chicago, Mỹ và dành được học bổng của 3 trường đại học ở Anh là Nottingham Trent University, Bournecmouth University và Sheffeld Hallam University.
Vũ Thị Mỹ Ngọc, sinh năm 1990. Ngọc là Thạc sĩ tài chính trường Nottingham Trent University, Vương Quốc Anh. Ngọc từng Tốt nghiệp đại học loại giỏi tại Depaul University, Chicago, Mỹ và dành được học bổng của 3 trường đại học ở Anh là Nottingham Trent University, Bournecmouth University và Sheffeld Hallam University.
Đặng Hoàng Phương, sinh năm 1996, học trường Pace University Of Technology – New York, USA. Phương từng giữ chức phó chủ tịch hội học sinh tại Foxcroft Academy năm 2012-2013, và thành lập hội đồng ký túc xá ( dorm council) và là quản lý dorm. Lần đầu tiên khi mình tìm hiểu về cuộc thi này, mình đã rất muốn tham gia do mục đích từ thiện của cuộc thi. Mình nghĩ rằng việc chúng ta biết trân trọng những gì mình có và có thể cho đi để chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh hơn là thực sự cần thiết. Khi càng tham gia mình lại càng cảm thấy cuộc thi này thực sự rất có ý nghĩa, không đơn thuần chỉ là cuộc thi sắc đẹp; và mình cũng rất bất ngờ khi tất cả các thí sinh đều xinh và tài giỏi như vậy, cô nói.
Đặng Hoàng Phương, sinh năm 1996, học trường Pace University Of Technology – New York, USA. Phương từng giữ chức phó chủ tịch hội học sinh tại Foxcroft Academy năm 2012-2013, và thành lập hội đồng ký túc xá ( dorm council) và là quản lý dorm. "Lần đầu tiên khi mình tìm hiểu về cuộc thi này, mình đã rất muốn tham gia do mục đích từ thiện của cuộc thi. Mình nghĩ rằng việc chúng ta biết trân trọng những gì mình có và có thể cho đi để chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh hơn là thực sự cần thiết. Khi càng tham gia mình lại càng cảm thấy cuộc thi này thực sự rất có ý nghĩa, không đơn thuần chỉ là cuộc thi sắc đẹp; và mình cũng rất bất ngờ khi tất cả các thí sinh đều xinh và tài giỏi như vậy", cô nói.
Lê Hương Thảo sinh năm 1996, là sinh viên năm 2 chuyên ngành Marketing tại Ritsmeikan Asia Pacific University, Nhật Bản. Cô có khả năng chơi đàn piano, đàn nhị, thành viên của câu lạc bộ nhảy hiện đại và Aikido (một môn võ truyền thống của Nhật Bản), năng khiếu về ảo thuật.
Lê Hương Thảo sinh năm 1996, là sinh viên năm 2 chuyên ngành Marketing tại Ritsmeikan Asia Pacific University, Nhật Bản. Cô có khả năng chơi đàn piano, đàn nhị, thành viên của câu lạc bộ nhảy hiện đại và Aikido (một môn võ truyền thống của Nhật Bản), năng khiếu về ảo thuật.
Nguyễn Cát Nhiên sinh năm 1995, là SV trường University of the West of England. Sở thích của Cát Nhiên là nghe nhạc, du lịch và nấu ăn.
Nguyễn Cát Nhiên sinh năm 1995, là SV trường University of the West of England. Sở thích của Cát Nhiên là nghe nhạc, du lịch và nấu ăn.
Đỗ Vân Anh sinh năm 1995, là DHS tại Suffolk University, Boston, USA. Trong 2 năm đầu mới vào trường High School ở Boston, Vân Anh luôn được vào top 3 học sinh tiêu biểu của trường và được mời vào Hornors Program. Năm học vừa rồi (2014) cô đạt GPA 3.97/4.0, nhận được thư mời làm thành viên trong Phi Theta Kappa Honor Society.
Đỗ Vân Anh sinh năm 1995, là DHS tại Suffolk University, Boston, USA. Trong 2 năm đầu mới vào trường High School ở Boston, Vân Anh luôn được vào top 3 học sinh tiêu biểu của trường và được mời vào Hornors Program. Năm học vừa rồi (2014) cô đạt GPA 3.97/4.0, nhận được thư mời làm thành viên trong Phi Theta Kappa Honor Society.
Ngô Thanh Tú, năm sinh: 1996, là du học sinh George Brown College – Toronto, Canada. Tú có 8 học kì liên tiếp nhận học bổng loại Giỏi tại trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hà Nội. Cô có thể chơi thạo 5 loại nhạc cụ.
Ngô Thanh Tú, năm sinh: 1996, là du học sinh George Brown College – Toronto, Canada. Tú có 8 học kì liên tiếp nhận học bổng loại Giỏi tại trường Cao đẳng Nghệ Thuật Hà Nội. Cô có thể chơi thạo 5 loại nhạc cụ.
Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm 1993, là Du học sinh trường San Jose State University, bang California, thành phố San Jose, Mỹ. Thảo tham gia làm MC chương trình nhạc trẻ trên một kênh truyền hình dành cho người Việt tại Mỹ. Thảo là cựu học sinh của trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, ngoài năng động tham gia các hoạt động văn hóa, ngoại khóa của trường, Thảo còn giữ vững thành tích 7 năm liền là học sinh giỏi.
Nguyễn Thị Thanh Thảo, sinh năm 1993, là Du học sinh trường San Jose State University, bang California, thành phố San Jose, Mỹ. Thảo tham gia làm MC chương trình nhạc trẻ trên một kênh truyền hình dành cho người Việt tại Mỹ. Thảo là cựu học sinh của trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, ngoài năng động tham gia các hoạt động văn hóa, ngoại khóa của trường, Thảo còn giữ vững thành tích 7 năm liền là học sinh giỏi.
Nguyễn Hiền Trang sinh năm 1993, là DHS George Mason University, USA. Cô là Miss Hoa Anh Đào – DC 2014 do Hội Thanh niên Sinh viên Hoa Kỳ tổ chức. Cô có mặt trong ban chấp hành Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Washington D.C
Nguyễn Hiền Trang sinh năm 1993, là DHS George Mason University, USA. Cô là Miss Hoa Anh Đào – DC 2014 do Hội Thanh niên Sinh viên Hoa Kỳ tổ chức. Cô có mặt trong ban chấp hành Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Washington D.C
Trần Thị Quỳnh Trang sinh năm 1992, là du học sinh Melbourne Polytechnic, Australia. Cô là người mẫu ảnh có kinh nghiệm 9 năm, người mẫu xe hơi, motor 7 năm. Trang lọt Top 10 Miss Áo dài Úc 2013, Hoa hậu ảnh – Top 5 Hoa hậu Việt Nam tại Úc 2014
Trần Thị Quỳnh Trang sinh năm 1992, là du học sinh Melbourne Polytechnic, Australia. Cô là người mẫu ảnh có kinh nghiệm 9 năm, người mẫu xe hơi, motor 7 năm. Trang lọt Top 10 Miss Áo dài Úc 2013, Hoa hậu ảnh – Top 5 Hoa hậu Việt Nam tại Úc 2014

 

Mai Châm

Ảnh BTC