Trung Quốc: Robot thay sinh viên nhận bằng tốt nghiệp

(Dân trí) - Hai robot trong trang phục cử nhân đã thay các sinh viên không thể tới dự lễ tốt nghiệp nhận bằng.

Mỗi robot được gắn máy tính bảng hiển thị khuôn mặt của các sinh viên để các em có thể “tham gia” buổi lễ qua video.

Lễ tốt nghiệp đặc biệt được tổ chức tại Đại học Bưu chính Viễn thông Nanjing, miền Đông Trung Quốc hồi cuối tháng 5. Tại buổi lễ, trên 1.500 sinh viên hệ Thạc sĩ và Tiến sĩ đã nhận bằng tốt nghiệp.

Trung Quốc: Robot thay sinh viên nhận bằng tốt nghiệp - 1
Robot thay sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

Chỉ một nhóm nhỏ sinh viên được nhà trường cho phép tham dự buổi lễ trong khi một nhóm sinh viên khác tập trung tại một sảnh đường theo dõi buổi lễ qua màn hình.

Các sinh viên không thể tới dự buổi lễ do ảnh hưởng của dịch Covid-19 được các robot “thay mặt” nhận bằng tốt nghiệp.

Trung Quốc: Robot thay sinh viên nhận bằng tốt nghiệp - 2
Các robot mặc trang phục cử nhân, lên sân khấu thay sinh viên nhận bằng tốt nghiệp.

Hai robot được “mặc” trang phục quần áo và mũ cử nhân lên sân khẩu để nhận bằng tốt nghiệp thay cho các sinh viên đang bị cách ly xã hội do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Mỗi robot đều được trang bị máy tính bảng cho phép sinh viên tương tác với hiệu trưởng qua video.

Trung Quốc: Robot thay sinh viên nhận bằng tốt nghiệp - 3
Các robot được trang bị máy tính bảng có gắn camera cho phép sinh viên tương tác với hiệu trưởng.

Hai robot này được câu lạc bộ robot của nhà trường thiết kế để tham gia các cuộc thi. Cả nhóm đã mất 3 tuần để cải tiến các robot sang hình dạng tương đương với kích thước của con người.

Trước đó, Đại học Business Breakthrough (Tokyo, Nhật Bản) hồi tháng 3 cũng từng dùng robot thay các sinh viên đang phải cách ly do dịch Covid-19 nhận bằng tốt nghiệp.

Các robot cũng được mặc trang phục cử nhân và mang máy tính bảng trên đầu, hiển thị khuôn mặt của các sinh viên.

Minh Hương

(Theo Daily Mail)