Từ đất Mỹ, bốn người đẹp 9X gửi lời chúc Tết báo Dân trí

(Dân trí) - Nhân dịp Tết Đinh Dậu, từ xứ sở cờ hoa, các nữ du học sinh Việt tài sắc gửi lời chúc năm mới đong đầy sức khỏe, thành công, may mắn đến Ban biên tập báo và toàn thể độc giả yêu quý của báo điện tử Dân trí.

Đỗ Vân Anh – Top 5 Tài sắc du học sinh Việt toàn thế giới 2015

Từ đất Mỹ, bốn người đẹp 9X gửi lời chúc Tết báo Dân trí - 1

Người đẹp 9X Đỗ Vân Anh (21 tuổi), du học tại trường Suffolk University (Boston, Mỹ) không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài khả ái. Cô gái Hà thành đa tài nhận nhiều giải thưởng về giọng hát, biết chơi 4 loại nhạc cụ và những thành tích học tập nổi bật tại Mỹ.

Trong 2 năm đầu tại High School, Vân Anh luôn đứng top 3 học sinh tiêu biểu của trường. Nữ sinh Việt sau đó nhận được học bổng cao nhất của 2 trường em đăng ký nhập học là Suffolk University và Newburry College.

Chọn học tại Suffolk University, cô sinh viên người Việt khiến không ít bạn bè nể phục khi liên tục giữ thành tích điểm trung bình GPA 3.97/4.0. Vân Anh được nhận được thư mời làm thành viên trong hội sinh viên ưu tú quốc tế Phi Theta Kappa Honor Society. Giành học bổng đi du học từ những năm cấp 3, năm nay là năm thứ 6 Đỗ Vân Anh đón Tết xa nhà.

Từ nước Mỹ, Vân Anh gửi lời chúc: “Năm mới, Vân Anh chúc Ban biên tập báo Dân trí sẽ luôn giữ vững ngòi bút sắc bén và nhanh nhày để cho “ra lò” nhiều bài viết nóng hổi, sâu sát mọi nhịp chuyển động của đời sống trong nước và thế giới.

Vân Anh cũng gửi lời chúc sức khỏe, tài lộc, an khang tới tất cả bạn đọc gần xa. Đặc biệt chúc các độc giả trẻ sẽ luôn đầy ắp nhựa sống, vững tin theo đuổi ước mơ hoài bão trong năm mới này”.

Trần Gia Ngọc - Hoa khôi du học sinh Việt thành phố New York 2017

Từ đất Mỹ, bốn người đẹp 9X gửi lời chúc Tết báo Dân trí - 2

Vượt qua rất nhiều gương mặt tài sắc, Trần Gia Ngọc thực sự tỏa sáng bởi ngoại hình xinh xắn, lối ứng xử thông minh, bản lĩnh trong đêm Chung kết Tài sắc nữ du học sinh Việt tại New York (Miss Việt Nam – New York 2017) mới đây. Không những vậy, cô còn giành thêm giải “Thí sinh được yêu thích nhất”.

Một điều thú vị là cô gái xinh xắn này từng là vận động viên bơi lội từ lớp 4 đến lớp 12. Từ nhỏ, Hoa khôi Trần Gia Ngọc đã thích chơi nhiều môn thể thao (cầu lông, bóng bàn, thể dục thẩm mỹ, bơi lội…) và sau này đoạt rất nhiều huy chương, giải thưởng bơi lội, trong đó tiêu biểu là Giải bơi lội học sinh Đông Nam Á tổ chức ở Singapore.

Năm qua, cô gái Việt xuất sắc đạt điểm trung bình cả năm gần tuyệt đối (3.8/4.0) ở đất Mỹ. Nữ sinh viên ngành Y tế trường Hunter College đang cố gắng học tập để sau này trở thành một y tá giỏi, được làm trong một bệnh viện tốt.

Em kính chúc Ban biên tập và độc giả báo Dân Trí một năm mới an khang thịnh vượng, tấn tài tấn lộc”, người đẹp Việt tại thành phố New York gửi lời chúc.

Vũ Nam Phương - Hoa khôi Du học sinh Việt toàn thế giới 2015

Từ đất Mỹ, bốn người đẹp 9X gửi lời chúc Tết báo Dân trí - 3

Người đẹp Vũ Nam Phương (21 tuổi) đang theo đuổi ngành Chẩn đoán hình ảnh y tế liên quan đến y học phóng xạ tại UT MD Anderson Cancer Center, thành phố Houston - ngôi trường nghiên cứu về Ung thư hàng đầu thế giới.

Trong thời gian học tại Mỹ, cô gái Việt Nam có chiều cao "người mẫu" 1m78 đã đạt nhiều thành tích cực kì ấn tượng. Điểm trung bình GPA 22 môn học đại học của em đạt 3,94/4.0. Phương vinh dự là thành viên của Hội sinh viên Ưu tú Phi Theta Kappa, nhận giấy khen President's list 2013-2015 của trường cho những sinh viên học có điểm GPA trên 3,7.

Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, Hoa khôi du học sinh Việt toàn thế giới Vũ Nam Phương chúc độc giả báo Dân trí một năm mới “đong đầy niềm vui, dồi dào sức khoẻ,gặt hái thành công, bình an sung túc và vạn sự như ý”. Cô cũng gửi lời chúc “tòa soạn báo Dân trí một năm mới tràn đầy sức sống và thành công trong việc mang đến nhiều bài viết hay và bổ ích cho bạn đọc”.

Nguyễn Kiều Phương Thảo – Á khôi 1 Miss Việt Nam – New York 2017

Từ đất Mỹ, bốn người đẹp 9X gửi lời chúc Tết báo Dân trí - 4

Cô gái sở hữu má lúm đồng tiền rất duyên Nguyễn Kiều Phương Thảo đang theo đuổi ngành Kỹ sư sinh học vật chất (Biomaterial Engineering) tại Đại học Temple (Mỹ) vì thích thử thách và sáng tạo.

Á khôi du học sinh Việt tại New York 2017 cho hay, đây là ngành học nghiên cứu về sự tương tác giữa vật chất và các tế bào sinh học, qua đó có thể biết được cấu tạo, chức năng hoạt động của các tế bào sinh học. Cũng từ đó, khoa học đã làm ra được các thiết bị y khoa như máy trợ tim, đo nhịp tim…

Năm mới gõ cửa, từ nước Mỹ Phương Thảo chúc “Các anh chị Ban biên tập và độc giả báo Dân trí một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thật nhiều sức khỏe, vạn sự như ý và luôn thành công trong mọi lĩnh vực”.

Lệ Thu

(Ảnh NVCC)