Việt Nam đứng thứ 2 thế giới về nhận học bổng của Chính phủ Úc

(Dân trí) - Việt Nam đứng thứ 2 trong số 56 nước trên thế giới được nhận học bổng Endeavour của Chính phủ Úc niên khóa 2014 với tổng trị giá lên đến 6.8 triệu đô la Úc (tương đương 129 tỷ đồng).


Sáng ngày 10/1, Đại sứ quán Úc tại Việt Nam đã tổ chức buổi lễ trao học bổng Endeavour cho 44 học viên Việt Nam cho các hạng mục đào tạo sau đại học, học bổng Thủ tướng Úc dành cho Châu Á, đào tạo nghề, nghiên cứu ngắn hạn và cho các nhà quản lý ở nhiều lĩnh vực khác nhau như giáo dục, kỹ thuật, công nghệ thông tin, kinh tế…

Đại sứ Úc tại Việt Nam Hugh Borrowman trao học bổng Endeavour cho một trong những học viên

 Đại sứ Úc tại Việt Nam Hugh Borrowman trao học bổng Endeavour cho một trong những học viên

Trong số các hạng mục trên, Việt Nam giành 10 trong tổng số 20 suất học bổng Thủ tướng Úc dành cho 10 nước Châu Á. Đây là năm thứ 3 liên tiếp, Việt Nam giành được nhiều nhất số lượng học bổng của Thủ tướng Úc dành cho Châu Á.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Hugh Borrowman, Đại sứ Úc tại Việt Nam nói, hàng năm, chương trình học bổng Endeavour nhận được khoảng 4.000 hồ sơ từ hơn 125 nước trong danh sách tham dự. Những hồ sơ này được đánh giá dựa trên năng lực và không hạn định cho từng quốc gia. Giành được số lượng học bổng như vậy là một thành tích đáng kể của Việt Nam và Việt Nam nên tự hào về điều này.

"Kết quả cũng phản ánh chất lượng hồ sơ của học viên Việt Nam và sự quan tâm lớn của họ tới việc học tập tại Úc. Các bạn Việt Nam có một truyền thống hiếu học và chúng tôi mong được tiếp tục hỗ trợ để giúp nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục Việt Nam," ông cho hay.

Tại buổi lễ, một số học viên từng được nhận học bổng của Chính phủ Úc đã chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình tại quốc gia này với những kết quả họ đạt được sau những năm tháng học tập tại đây.

Trao đổi với phóng viên Dân trí bên lề buổi lễ, ông Hugh Borrowman, Đại sứ Úc tại Việt Nam, cho biết, đến nay, đã có khoảng 40.000 sinh viên Việt Nam đã tốt nghiệp từ các trường đại học của Úc, trong đó có hơn 4.000 người đã nhận được học bổng của Úc. Hiện nay có khoảng hơn 25.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Úc..

“Chúng tôi đã và đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam cho các dự án hợp tác giáo dục để đảm bảo sự hợp tác ấy đúng hướng và hiệu quả. Chúng tôi có nhiều thảo luận và nghiên cứu để đảm bảo rằng những ưu tiên này là phù hợp với Việt Nam. Theo tôi Việt Nam đang cần đào tạo dạy nghề cho nền kinh tế, trong tương lai, hợp tác giáo dục hai nước sẽ tập trung vào đào tạo nghề, chứ không chỉ dừng ở đào tạo đại học và sau đại học,” ngài đại sứ cho hay.

Ông cũng nhấn mạnh, “Trong lịch sử quan hệ hai nước, giáo dục luôn là trọng tâm, là “hòn đá tảng” và tôi tin rằng nó sẽ tiếp tục phát triển.”


Nam Hằng