Việt Nam tham gia hội nghị sáng lập mạng lưới Pháp ngữ các nữ quản lý ngành giáo dục ĐH và nghiên cứu

(Dân trí) - Hội nghị sẽ được tổ chức tại trụ sở của Tổ chức quốc tế Pháp ngữ vào ngày 16/10 tới đây, dưới sự chủ trì của Tổng thư ký Pháp ngữ, bà Michaëlle Jean.

Vào ngày 16/10 tới đây tại Paris, Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) sẽ tổ chức hội nghị sáng lập mạng lưới Pháp ngữ các nhà quản lý nữ ngành giáo dục Đại học và nghiên cứu dưới sự chủ trì của Tổng thư ký Pháp ngữ, bà Michaëlle Jean.


Tổng thư ký Pháp ngữ Michaelle Jean sẽ chủ trì hội nghị sáng lập mạng lưới Pháp ngữ các nhà quản lý nữ ngành giáo dục ĐH và nghiên cứu.

Tổng thư ký Pháp ngữ Michaelle Jean sẽ chủ trì hội nghị sáng lập mạng lưới Pháp ngữ các nhà quản lý nữ ngành giáo dục ĐH và nghiên cứu.

Ba nữ đại biểu sẽ đại diện cho Việt Nam tham dự hội nghị lần này bao gồm: bà Mai Hồng Quỳ (Hiệu trưởng ĐH Luật TPHCM), bà Nguyễn Thị Ngọc Dung (Hiệu trưởng ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch) và bà Bùi Trân Phượng (Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen).

Trước đó, vào tháng 5/2013, Đại hội lần thứ 16 của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) tại São Paulo (Brazil) đã thông qua một tuyên bố về việc thúc đẩy và hỗ trợ các nữ giảng viên đang giữ những vị trí trọng trách tại các cơ sở giáo dục ĐH và nghiên cứu.

Đến tháng 10/2013, AUF ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổ chức Đại học Liên bang Mỹ (OUI) về việc chia sẻ kinh nghiệm từ chương trình "Không gian lãnh đạo nữ thuộc các tổ chức giáo dục đại học Mỹ” (EMULIES).

Sau rất nhiều nỗ lực của AUF, mạng lưới Pháp ngữ các nhà quản lý nữ trong ngành giáo dục đại học và nghiên cứu được chính thức ra mắt tại hội nghị quốc tế "Nhà giáo dục nữ, quyền lực của phụ nữ?" vào tháng 11/2014 tại Dakar (Senegal).

Tuy nhiên phải đợi đến hội nghị vào ngày 16/10 này, dự kiến mạng lưới mới thông qua các điều luật, thiết lập các chương trình hành động cũng như bầu ra Ban chấp hành.

Vũ Phong