Ý tưởng thiết bị y tế hỗ trợ cột sống giành ngôi quán quân VietChallenge

(Dân trí) - Trải qua hơn 9 tháng chuẩn bị với hơn 80 hồ sơ tham dự từ 15 quốc gia trên thế giới, cuộc thi VietChallenge đã khép lại với vòng chung kết diễn ra tại trường đại học MIT vào ngày 1/4 vừa qua.


Đêm chung kết với sự góp mặt của các đội thi xuất sắc nhất.

Đêm chung kết với sự góp mặt của các đội thi xuất sắc nhất.

Đêm Chung kết có sự hiện diện của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga và 50 vị khách danh dự như Ông Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Công Nghiệp Việt Nam VCCI, bà Helen Bùi, CEO của Stash-It, cựu Giám đốc điều hành Wall Street Journal… Cùng với đó, 7 vị giám khảo với chuyên môn cao trong phát triển doanh nghiệp là người trực tiếp đánh giá ý tưởng của các đội thi.

Ý tưởng thiết bị y tế hỗ trợ cột sống giành ngôi quán quân VietChallenge - 2


BGK làm việc công tâm.

BGK làm việc công tâm.

Interactive Case, một sản phẩm giáo dục hỗ trợ người học các tình huống kinh doanh qua tương tác, đến từ Boston, Hoa Kỳ, là đội đầu tiên thuyết trình về ý tưởng của mình. Với sự màn thuyết trình trôi chảy, phong thái tự tin khi trả lời câu hỏi, Lê Thị Kiều Trân mở màn hoàn hảo cho những phần thuyết trình tiếp theo.

Đội Sugoi với phần mềm học tiếng Nhật và EZ4Home, showroom trực tuyến trưng bày sản phẩm nội thất, đến từ Việt Nam đã xuất sắc vượt qua những rào cản ngôn ngữ để hoàn thành bài thi của mình.


Đội Bifrost Biotech của hai bạn trẻ Khoa Phan và Eddie Kong giành chiến thắng chung cuộc với ý tưởng sử dụng công nghệ vào sản phẩm hỗ trợ cột sống.

Đội Bifrost Biotech của hai bạn trẻ Khoa Phan và Eddie Kong giành chiến thắng chung cuộc với ý tưởng sử dụng công nghệ vào sản phẩm hỗ trợ cột sống.

Đội Bifrost Biotech với ý tưởng sử dụng công nghệ vào sản phẩm hỗ trợ cột sống, Khoa Phan đã xuất sắc thuyết phục ban giám khảo về tính thực tiễn của dự án.WEAMed và Maru được coi là những ý tưởng thay đổi xã hội, tuy còn gặp nhiều khó khăn khi chưa có sản phẩm.

Sau khi sáu đội thuyết trình và ban giám khảo thảo luận kết quả, Helen Bùi đã thay đổi không khí của cả hội trường bằng bài phát biểu của mình. Nhiều giọt nước mắt đã rơi khi nghe câu chuyện của một người con tị nạn lúc chiến tranh, gặp những khó khăn nơi đất khách, và thách thức những lời nghi ngờ khinh miệt giấc mơ của một người phụ nữ Việt nhỏ bé. Cô đã tạo nên một nguồn cảm hứng, đặc biệt cho những người phụ nữ, để tiếp tục đi trên con đường của mình.


Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga đánh giá cao ý tưởng của các đội thi vì đều giải quyết những vấn đề “bức xúc” cuộc sống đặt ra.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga đánh giá cao ý tưởng của các đội thi vì đều giải quyết những vấn đề “bức xúc” cuộc sống đặt ra.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Nguyễn Phương Nga nhấn mạnh: “Trong thế kỉ 21, những ý tưởng sáng tạo sẽ thay đổi cả thế giới. Tất cả những sản phẩm mà các bạn mang đến đều thể hiện những ý tướng sáng tạo, khát khao cống hiến bằng chính sức lao động, tâm sức của mình.

Cái thứ hai, các ý tưởng rất thực tế và nó đánh trúng những vấn đề mà chúng ta đang gặp phải rất nhiều khó khăn. Nó giải quyết những bức xúc trong phát triển mà chúng ta gặp phải hiện nay. Chúng tôi cảm thấy hôm nay không có ai là người thua cuộc. Tất cả các bạn là người chiến thắng”.

Sau khi bàn bạc kĩ càng, ban giám khảo đã chọn đội Bifrost Biotech của hai bạn trẻ Khoa Phan và Eddie Kong đã chiến thắng với giải thưởng tiền mặt 10.000. USD.

Phương Đoàn - Lệ Thu