Quán cà phê dùng rác làm đồ trang trí "độc" nhất ở Sài Gòn

(Dân trí) - Những chai nhựa, giày dép hư hỏng... được chủ quán tận dụng để làm đồ vật trang trí cho quán cà phê.

Quán cà phê biến rác thành đồ vật trang trí
Quán cà phê trên đường Thân Văn Nhiếp, quận 2, TPHCM với nội thất hầu hết được làm từ các đồ vật tưởng chừng như vứt đi như: lốp xe, chai nhựa, giày dép hỏng... 
Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Quán cà phê biến rác thải tái chế thành đồ trang trí.

Quán có diện tích gần 300m2, chủ quán là anh Nguyễn Văn Thơ. Công việc trước đây là hướng dẫn viên du lịch, anh Thơ đi đến nhiều tỉnh thành và thấy tình trạng xả rác ra môi trường quá nhiều nên anh quyết định lập ra quán này để giảm thiểu rác thải.
 
"Tôi muốn biến rác thải thành đồ vật có ích với cuộc sống hơn, qua hành động của mình để lan tỏa đến mọi người về việc bảo vệ môi trường và ngừng xả rác", chủ quán cho biết.
Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Quán do anh Nguyễn Văn Thơ mở ra với mục đích giảm thiểu rác thải.

Phần hiên phía trước quán được treo gần 2.500 chai nhựa để trang trí, tạo ra một mái che bằng nhựa thu hút du khách. Ngay bên cạnh là chiếc xe ba gác được trồng thêm cây và đặt mặt kính lên làm bàn uống cà phê.
 
Bên trong quán được lắp máy lạnh khá thông thoáng. Bàn ghế được làm từ nhiều loại đồ vật bỏ đi như lốp xe, thùng phuy, bàn may... tạo nên nhiều hình thù đặc sắc. Tường được dán giấy báo, trần treo các cây cảnh cùng với hệ thống bóng điện từ các vỏ chai thủy tinh.
 
Ở một góc quán nổi bật lên bức tranh chú rùa biển ăn nhầm túi nilon, mục đích của chủ quán thông qua bức tranh để nhắc nhở mọi người về tác hại của việc xả rác thải nhựa ra môi trường ảnh hưởng không chỉ con người mà cả các sinh vật.
 
Quán có một khoảng không gian nhỏ ngoài trời với bàn ghế được tạo ra từ bồn cầu, bồn tắm và các xô nhựa. Hàng tuần, khách mang rác thải, đồ nhựa tới quán sẽ được giảm giá nước uống. Quán có sức chứa khoảng 100 người, giá thức uống từ 30 nghìn đến 50 nghìn đồng.
 
Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Những chiếc chai nhựa tưởng chừng vứt đi được tận dụng để làm đồ trang trí.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Phần mái hiên trước quán được trang trí bằng 2.500 chai nhựa.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Đồ vật trước quầy pha chế làm từ bánh xe, chai nhựa.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Vải rèm, lót ghế cũng được tận dụng đồ cũ.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Quán rộng gần 300m2.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Hệ thống đèn được làm từ bánh xe, vỏ chai.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Một chiếc bàn chế tạo từ bánh xe đạp.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Bức tranh rùa ăn phải túi nilon nhằm tuyên truyền việc tránh xả thải ra môi trường.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Không gian quán khá độc đáo.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Những chiếc thùng nhựa được tận dụng làm đèn.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Những đồ vật được chủ quán tìm mua, một phần do các vị khách không có nhu cầu sử dụng nên đem tặng.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Hàng tuần, khách mang rác thải, đồ nhựa tới quán sẽ được giảm giá nước uống.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Những chiếc dép được tận dụng làm chậu trồng cây cảnh.

Cà phê biến rác thành đồ trang trí.jpg

Bên ngoài có khoảng không gian tận dụng bồn cầu, bồn tắm, các thùng nhựa làm trang trí.

Nguyễn Quang