Vé TPHCM - Hà Nội đắt đỏ, khách bay vòng sang Thái Lan vẫn rẻ hơn bay thẳng

Phúc Anh

(Dân trí) - Trong đợt đi lại cao điểm giữa tháng 2, sau Tết Nguyên đán, giá vé máy bay tiếp tục neo cao trong khi nhiều chặng không còn hạng vé phổ thông. "Nóng" nhất là chặng Hà Nội - TPHCM.

Ngày 18/2, chị Lưu Ngân (30 tuổi, Hà Nội) tìm vé máy bay từ Hà Nội đi TPHCM trong 3 ngày 19-21/2. Dù đã chuẩn bị tâm lý giá vé cao những chị Ngân vẫn sốc khi vào các trang web xem giá vé. 

"Vé thấp nhất, giờ bay xấu cũng 5 triệu đồng/khứ hồi. Cùng thời điểm năm ngoái chúng tôi mua vé chặng này cũng chỉ khoảng 2-3 triệu đồng. Dự định vào TPHCM rồi đi Phú Quý phải hoãn lại vì chi phí như vậy quá đắt đỏ", chị Ngân nói.

Khảo sát của phóng viên Dân trí, Hà Nội - TPHCM đang là chặng nội địa có giá cao nhất sau Tết. Cụ thể, từ ngày 19-23/2, giá vé máy báy chặng này dao động từ 4,2-10 triệu đồng/khứ hồi. 

Mức độ chênh lệch về giá của các hãng bay khoảng 2 triệu đồng, trong đó Vietnam Arilines, Vietravel Arilines có giá cao hơn Vietjet Air. Mức giá này tăng gấp 3 lần so với ngày thường, tăng khoảng 5% so với trước Tết Nguyên đán.

Vé TPHCM - Hà Nội đắt đỏ, khách bay vòng sang Thái Lan vẫn rẻ hơn bay thẳng - 1

Vé máy bay Vietnam Airlines, xuất phát từ Hà Nội trên web của hãng chỉ còn hạng thương gia, giá gần 10 triệu đồng/một chiều (Ảnh: Chụp màn hình).

Vé TPHCM - Hà Nội đắt đỏ, khách bay vòng sang Thái Lan vẫn rẻ hơn bay thẳng - 2

Chặng Hà Nội - TPHCM, ngày bay 20/2, ngày về 22/2, mức giá thấp nhất là 4,2 triệu đồng/khứ hồi (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ giá vé kịch trần, sau Tết, khách hàng cũng có ít lựa chọn về hạng vé, giờ bay so với năm ngoái. Nhu cầu đi lại cao dẫn đến hạng vé phổ thông không còn nhiều, nếu du khách đặt vé sát ngày bay phải chấp nhận chi trả số tiền lớn bay hạng thương gia, thậm chí giờ bay xấu.

Bên cạnh đó, từ TPHCM đi một số điểm quốc tế cũng đang tăng nhẹ. Đơn cử, ngày bay 19-23/2, chặng TPHCM - Bangkok (Thái Lan) và TPHCM - Singapore ngang giá (4 triệu đồng/khứ hồi); TPHCM - Đài Loan (8 triệu đồng/khứ hồi)... tăng từ 500.000-1 triệu đồng so với trước Tết.

Trong khi đó, nếu lấy điểm xuất phát từ Hà Nội, chặng Hà Nội - TPHCM lại cao hơn nhiều chặng bay nước ngoài cuối tháng 2 như Hà Nội - Bangkok (khoảng 1,7-2,1 triệu đồng); Hà Nội - Kuala Lumpur (khoảng 3 triệu đồng); Hà Nội - Singapore (từ 3,5 triệu đồng).

Theo nhiều du khách ở Hà Nội, khi tìm kiếm lộ trình bay và giá vé máy bay, họ nhận thấy nếu bay từ Hà Nội qua Bangkok (Thái Lan), rồi từ Bangkok bay về TPHCM chi phí rẻ hơn bay thẳng vài trăm nghìn, có nhiều lựa chọn về giờ bay. Dao động 3,4-4,5 triệu đồng/khứ hồi.

Vé TPHCM - Hà Nội đắt đỏ, khách bay vòng sang Thái Lan vẫn rẻ hơn bay thẳng - 3

Sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) liên tiếp thiết lập "đỉnh" mới từ tần suất bay và sản lượng khách trong dịp Tết 2024 (Ảnh: Hải Long).

Tuy nhiên, đây không phải lộ trình được ưu tiên vì mất thời gian bay và làm thủ tục.

Hiện, một số đường bay du lịch phổ biến trong nước vẫn có mức giá ổn định như Hà Nội - Đà Nẵng (khoảng 1,8 triệu đồng), Hà Nội - Phú Quốc (2-4 triệu đồng), Hà Nội - Nha Trang (1,5-3,5 triệu đồng).

Nhu cầu đi lại tăng nhưng khả năng cung ứng có hạn là nguyên nhân chính dẫn đến thực tế giá vé máy bay từ trước Tết đến sau Tết liên tục tăng cao. Tuy nhiên, giá vé máy bay hiện tại được nhiều chuyên gia đánh giá "không phải điều bất thường".

Từ đầu tháng 3 trở đi, giá vé máy bay nội địa sẽ bình ổn trở lại. Các chuyên gia gợi ý, du khách đi du lịch thời điểm ngay sau Tết Nguyên đán nên đặt vé trước 1 tuần, sắp xếp thời gian bay, linh hoạt giờ bay để có những lựa chọn tốt về giá.