FoundatiON Campus – Bước đệm hoàn hảo vào đại học chất lượng UK

Buổi thảo giới thiệu về chương trình FoundatiON Campus do Tập đoàn giáo dục Cambridge (CEG) giảng dạy với sự tham gia của Giám đốc tuyển sinh khu vực Đông Á – ông Jonathan Whitehouse sẽ diễn ra vào các ngày 21,22,23/7 tại ba văn phòng ISC UKEAS Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh.

FoundatiON Campus là chương trình dự bị đại học phù hợp và ưu việt nhất dành cho học sinh Việt Nam để bước chân vào các trường đại học chất lượng ở Anh. 

 
Chương trình dự bị đại học tại Anh


Chương trình dự bị đại học tại Anh

 

Chương trình dự bị đại học được các chuyên gia giáo dục đánh giá là phù hợp với học sinh Việt Nam có nhu cầu học tập tại các trường đại học Anh quốc. Bởi những lý do sau: thứ nhất chương trình này chỉ kéo dài 1 năm giúp học sinh tiết kiệm chi phí và thời gian; thứ hai chương trình học được thiết kế dành riêng cho học sinh quốc tế, đảm bảo khả năng hòa nhập và tiếp thu kiến thức; thứ ba học sinh gần như được đảm bảo việc chuyển tiếp vào trường đại học mong muốn.

 

Học sinh có thể lựa chọn một trong hai hình thức đào tạo các chương trình dự bị đại học: Một là học tại các trường Cao đẳng (College) dành cho sinh viên quốc tế và sau đó sẽ lựa chọn chuyển tiếp lên khóa học đại học. Mỗi trường Cao đẳng là đối tác của một số trường Đại học và học sinh được đảm bảo chuyển tiếp học đại học tại các trường này. Hình thức học dự bị đại học thứ hai đó là học chương trình dự bị tại chính trường đại học mà học sinh muốn chuyển tiếp. Chương trình này còn được gọi là chương trình Foundation ON Campus.

 

Ưu điểm của chương trình Foundation ON Campus là việc học sinh được hòa nhập với cuộc sống của sinh viên ngay từ ngày đầu tiên nhập học. Sinh viên có thể sử dụng mọi cơ sở vật chất của trường đại học. Ngoài ra cũng được đảm bảo các quyền lợi như sinh viên. Hơn nữa các chương trình Foundation On Campus luôn được thiết kế với mục tiêu đảm bảo sự hòa nhập của sinh viên quốc tế với hệ thống giáo dục bậc đại học tại Anh.

 

Học sinh sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học đều có được nền tảng kiến thức vững chắc và sự tự tin để nhập học vào năm 1 đại học. Các trường đại học thường liên kết với các Tập đoàn, tổ chức giáo dục tư nhân để tổ chức các chương trình dự bị đại học – Foundation ON Campus. Tiêu biểu trong số các Tập đoàn giáo dục tại Anh phải kể đến Tâp đoàn giáo dục Cambride (CEG), đơn vị đã có hơn 60 năm kinh nghiệm đào tạo các chương trình dự bị đại học và dự bị thạc sỹ.

Quý phụ huynh và học sinh có thể đăng ký tham gia tại đây:

 

 

Vì sao nên chọn CEG – Foundation ON Campus ?


Vì sao nên chọn CEG – Foundation ON Campus ?

 

Tập đoàn giáo dục Cambridge là đơn vị cung cấp các chương trình dự bị đại học đầu tiên tại Anh. Với kinh nghiệm hơn 60 năm thiết kế các chương trình dự bị và tiền đại học cho sinh viên quốc tế. CEG đã thiết kế những chương trình học phù hợp nhất cho sinh viên quốc tế tạo tiền đề hướng đến một kết quả đầu ra cao, đảm bảo một vị trí xứng đáng tại các trường đại học cho sinh viên. Hằng năm chương trình Foundation On Campus do CEG tổ chức luôn thu hút được một lượng lớn sinh viên.


Vì sao nên chọn CEG – Foundation ON Campus ?



Chương trình Foundation ON Campus do CEG giảng dạy là chương trình dự bị đại học tại 4 trường: Đại học Coventry, Đại học London South Bank, Đại học Sunderland và Đại học UCLAN. Đây là nhóm bốn trường đại học hiện đại có chất lượng hàng đầu tại Anh. Điểm mạnh của nhóm 4 trường đại học này là đi sát với thực tế nhu cầu thị trường lao động để thiết kế các chương trình học.  Chính vì thế mà tỷ lệ sinh viên ra trường có việc làm luôn ở mức rất cao. Một thế mạnh nữa đó là cơ sở vât chất hiện đại, được đầu tư đồng bộ. Ví dụ như Đại học London South Bank đầu tư đến 47 triệu bảng vào các cơ sở đào tạo của mình.
Quý phụ huynh và học sinh có thể tham khảo bảng tóm lược thông tin về các trường đại học đối tác sau đây:
 

 

Học bổng và học phí.

 

Học bổng và học phí.

Trong năm học 2014 -2015, CEG áp dụng mức học phí như sau:
 

 

Học bổng và học phí.


Mức học phí này là vừa phải so với các trường đại học khác ở Anh ngoài ra học sinh còn có cơ hội giành được mức học bổng cao nhất lên tới 25% từ CEG. Đây là học bổng dựa trên thành tích học tập của học sinh. Để có thể apply học bổng học sinh cần đạt điểm IELTS từ 5.0 trở lên và điểm trung bình học tập ở mức khá trở lên. Những thông tin mới nhất về học bổng và chương trình Foundation ON Campus sẽ được ông Jonathan Whitehouse cập nhật trong buổi hội thảo diễn ra tại 3 văn phòng ISC UKEAS Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh. 
Quý phụ huynh và học sinh có thể đăng ký tham gia tại đây
 

Học bổng và học phí.