Nhóm The Bells:

“Nhiều người không tin The Bells, MTV và 5 dòng kẻ thân nhau”

(Dân trí) - “Khi biết 3 nhóm chơi thân với nhau, nhiều người không tin vì cho rằng chúng mình khác nhau quá. Lê Minh nhóm MTV cũng từng bảo, 3 nhóm ở trong nghề khá lâu rồi, đủ thời gian để nhìn nhận điều gì thật, điều gì giả trong cách cư xử với nhau…”, The Bells tâm sự.

Nghe “đồn” The Bells, MTV và 5 dòng kẻ… kết nhau lắm! The Bells nói gì về những người bạn và mối tình thân này?

 

Mai Thanh: Thời gian 3 nhóm chơi với nhau không phải quá lâu nhưng cũng đủ để hiểu và chia sẻ về nhau. Người ta cứ nghĩ nhóm nhạc sẽ cạnh tranh, không thể chơi chứ đừng nói tới chuyện chơi thân. Điều đó không hề xảy ra với 3 nhóm The Bells, MTV và 5 dòng kẻ vì 3 nhóm có dòng nhạc và phong cách riêng biệt. Chúng tôi chưa bao giờ lo ngại tới chuyện bị…đụng hàng. Một lý do nữa để gắn kết 3 nhóm với nhau đó là cả 3 đều “khùng”, “hớn hác” như nhau…

 

Phước Huy: 5 dòng kẻ đối với The Bells đã có sự thân thiết từ những ngày đầu họ mới lập nghiệp tại TPHCM. 4 cô gái đó đều rất giỏi về chuyên môn lẫn sức chịu đựng khó khăn của cuộc sống xa nhà. Ngọc vui tính, nhanh nhẹn, tháo vát, quán xuyến những việc ngoại giao. Lan thể hiện sự thông minh, lãng mạn của mình qua sự dàn dựng bè phối và các ca khúc sáng tác cho nhóm. Hương luôn trầm tính nhưng lại có một giọng hát đầy ma lực, như muốn thôi miên người nghe. Linh thì hát bè bay bổng và cũng là người hay bầy trò nghịch ngợm nhất.

 

Đài Trang: Còn mấy anh chàng MTV hả? Như mọi người thấy đấy, rất “manly”, hát, sống, yêu và chơi hết mình. Cả 3 đã tự chơi nhạc cụ khi hát rock, luôn làm khán giả và sân khấu nóng bừng mỗi khi xuất hiện. Lê Minh hát hay với chất feeling, sống hết mình. Anh Tuấn có một giọng bass dầy, trông to con vạm vỡ nhưng lại rất hiền. Thiên Vương được chị em bình chọn là chàng trai dễ thương, ga-lăng với phái yếu.

 

Mai Thanh: 3 nhóm bây giờ giống như một đại gia đình vậy, mỗi người một tính cách, một quan niệm sống nhưng vẫn tìm được tiếng nói chung là âm nhạc. Đôi khi nhóm này đi diễn xa thì nhóm kia ở nhà nhận show giúp. Ai có việc gì khó khăn thì cả nhà cùng hợp lại để tìm cách giải quyết, thậm chí khen chê thẳng thắn, phê bình góp ý luôn… Với một tập thể lớn thì không tránh khỏi những va chạm, hiểu lầm nhau nhưng thời gian giải đáp tất cả và chúng tôi vẫn ở bên nhau. Mỗi một mâu thuẫn sau khi được giải quyết đều được 3 nhóm xem như một kinh nghiệm sống. Để có được điều này, 10 thành viên của đại gia đình đã thật sự xem nhau như những người thân. Vẫn biết rằng cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn nên chúng tôi càng quí và trân trọng Tình Bạn này lắm.

 

Kế hoạch chung tiền đi du lịch nước ngoài của 3 nhóm sau bao nhiêu lần lỡ dở, giờ còn ý định  tiếp tục nữa hay không?

 

Phước Huy: Vâng, không chỉ đi du lịch cùng nhau mà 3 nhóm đã có rất nhiều dự định chung với nhau như: đi làm từ thiện, cùng sáng tác, thu âm những ca khúc chung của nhóm, dàn dựng một tiết mục để 3 nhóm cùng thể hiện chung trên sân khấu. Biết đâu xa hơn sẽ là một liveshow chung đầy màu sắc âm nhạc của 3 nhóm thì sao…

 

Đài Trang: Nhưng hiện tại, một chuyến du lịch nước ngoài cần khá nhiều thời gian để 3 nhóm sắp xếp vì lịch diễn triền miên. Kế hoạch đi du lịch nước ngoài bị trì hoãn nhưng bù lại, chúng tôi cũng tổ chức được một số chuyến du lịch ngắn ngày trong nước để thay đổi không khí. Hành trang sau mỗi chuyến “ăn chơi nhảy múa” là những kỷ niệm đầy ắp tiếng cười và hàng chục những tấm ảnh ngộ nghĩnh.

 

Đối với một nhóm hát, nhất là nhóm hát cả nam lẫn nữ thì việc kết hợp trong chuyên môn cũng như ứng xử với nhau trong cuộc sống là một điều không hề đơn giản. Để hoá giải hai sự lo lắng trên thì nguyên tắc đầu tiên của nhóm The Bells là gì?


Mai Thanh: Đoàn kết, tôn trọng và nhường nhịn lẫn nhau là những yếu tố không thể thiếu để các thành viên trong một nhóm hát gắn kết với nhau lâu dài. Nhưng đối với The Bells những yếu tố đó đều đứng sau nguyên tắc số 1 đó là những thành viên phải thật sự yêu thương nhau như những người thân trong gia đình. Phải có điều này trước thì mới có thể đoàn kết, nhường nhịn và tôn trọng nhau.

 

Nếu như có một sự cố va chạm hay hiểu nhầm xảy ra trong nhóm, ai sẽ là người đứng ra giải quyết?

 

Phước Huy: Người bình tĩnh nhất ngay tại thời điểm đó sẽ là người đứng ra thu xếp mọi việc, kể cả những mâu thuẫn trong nhóm hay mâu thuẫn với các nhóm. Nhưng The Bells tự nhận thấy mình là một nhóm nhạc tương đối giữ được sự bình tĩnh, luôn tránh cũng như hạn chế tối đa những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

 

Mai Thanh đã lập gia đình, Đài Trang và Phước Huy thì sao, đã có những “kế hoạch tình yêu - hôn nhân” gì chưa?

 

Mai Thanh: Mình có gia đình và em bé được ba tuổi rồi. Vì có gia đình, cộng thêm công việc của nhóm nên tương đối bận rộn. Giờ giấc biểu diễn, tập tành cứ cuống cuồng cả lên. May là hai em thông cảm cho bà chị hậu đậu này.

 

Đài Trang: Mình có người yêu rồi (cười). Mình thích nhất nửa kia của mình bởi sự chia sẻ, biết quan tâm đúng lúc, có khiếu hài hước và chung thuỷ.

 

Phước Huy: Riêng mình thì chưa. Không biết có phải bên cạnh mình lúc nào cũng kè kè hai bà chị khó tính nên chưa cô gái nào dám… lại gần? Dù sao Huy cũng cầu trời cho mình tìm được cô gái thông minh, quán xuyến công việc và cũng… lãng mạn giống như Huy nữa.

 

Quay trở lại công việc của nhóm một chút, sau vol 4 kế hoạch tiếp theo của nhóm The Bells là gì? Có phải một vol 5 vào mùa Giáng sinh?

 

Mai Thanh: Tất nhiên sau vol 4, The Bells sẽ ra vol 5 nhưng e không kịp ra mắt vào mùa Giáng sinh năm nay. Tại vol 4 mình phát hành chậm trễ so với kế hoạch, lẽ ra là trước tháng 5/2006, ai ngờ… Đành hẹn khán giả vol5 sang năm thôi.

 

Hiện tại The Bells vẫn xoay như chong chóng với lịch diễn, tập, thu âm, thu hình. Đặc biệt cuối năm The Bells sẽ có những chuyến đi lưu diễn xa dài ngày.

 

Ý tưởng một liveshow của riêng The Bells thì sao?

 

Mai Thanh: Nhóm có nghĩ đến điều này chứ nhưng cảm thấy đây chưa phải là thời điểm đúng lúc. The Bells muốn có thêm thời gian nữa để cứng cáp hơn vì 2/3 thành viên trong nhóm là người mới. Còn nữa, để thực hiện được một liveshow đúng với tên gọi của nó thì cần phải có sự đầu tư, không chỉ có chất lượng nội dung không thôi mà còn cần cả hình thức nữa. Điều này đòi hỏi kinh phí lớn mà một nhóm nhạc như The Bells để làm được thì cần phải có sự giúp đỡ từ phía nhà tài trợ.

 

Cảm ơn The Bells về cuộc trò chuyện thân tình!

 

Hàn Nguyệt