Thu Minh: "Ra ngoài mới thấy mình kém cỏi"

"Lớp học của tôi tập trung rất nhiều nhân tài của thế giới và điều đó cho thấy mình thật sự kém cỏi" - ca sĩ Thu Minh tâm sự sau chuyến du học ngắn hạn ở trường Berklee (Boston - Mỹ).

Nhưng chị đã gặt hái được những thành quả cho riêng mình?

 

Tôi được học những điều rất cơ bản mà trước đây (dù đi hát nhiều năm) tôi vẫn không biết. Tôi nắm vững hơn về kỹ thuật thể hiện, xử lý ca khúc và quan trọng nhất, tôi tự tin có thể thể hiện đúng chất, đúng phong cách của một dòng nhạc.

 

Trước đây, tôi chỉ hát theo bản năng và thường mường tượng ra một cách hát sao cho giống với nước ngoài. Nhưng, mỗi phong cách nhạc có một cách thể hiện riêng. Để hát được đúng chất của một dòng nhạc, bất kỳ ai cũng phải học chứ không thể bắt chước như trước đây.

 

Nói vậy, thị trường nhạc Việt sẽ có một Thu Minh đẳng cấp hơn trước?

 

Không, một khóa học chỉ kéo dài 5 tuần chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi. Khán giả đừng mong chờ ở tôi một sự biến đổi ghê gớm nào cả, tôi vẫn vậy, vẫn hát khỏe và thể hiện tốt cảm xúc của mình qua mỗi ca khúc tôi chọn. Nhưng hiểu biết và tư duy của tôi sẽ khác trước. Điều đó là bàn đạp để tôi xúc tiến thực hiện những dự án âm nhạc mới của mình tốt hơn.

 

Nếu chỉ mới cưỡi ngựa xem hoa thì chị có ý định sẽ học thật trong thời gian tới?

 

Kết thúc khóa học, tôi nhận được lời khuyến khích rằng “hẹn gặp lại trong một khóa học chính quy”, bản thân tôi cũng rất thích đi học. Thế nhưng, nói thật, ở tuổi của tôi, mọi người cũng đã phải nghĩ đến cuộc sống gia đình và tôi cũng không ngoại lệ.

 

Hơn nữa, ai cũng hiểu ca sĩ chỉ có một thời. Tôi chỉ còn vài năm nữa nên tôi quyết định dành hết thời gian đó cho công việc của mình. Trong lớp học của tôi vừa qua, tôi là một trong những người lớn tuổi nhất. Hầu hết, các học viên khác còn đang ở độ tuổi teen. Nếu còn trẻ như họ, chắc chắn tôi sẽ đi học tiếp.

 

Theo chị, yếu tố nào khiến ca sĩ Việt vẫn coi việc đi học là một điều xa lạ?

 

Không có điều kiện (một khóa học ngắn hạn cũng mất hơn 10.000 USD) nhưng quan trọng nhất vẫn là thiếu ý thức về việc phải đi học. Mọi người mà điển hình là tôi thường cho rằng, hát như thế và có người nghe mình thế là đủ rồi. Nhưng ra ngoài mới thấy mình kém cỏi và thiếu căn bản trầm trọng.

 

Thành công của album nhạc dance “Thiên đàng” của Thu Minh sẽ sản sinh ra nhiều “Thiên đàng” mới trong thời gian tới?

 

Tính tôi rất lạ, tôi không thích làm những cái mà mọi người đổ xô vào làm. Thiên đàng thành công là một may mắn nhưng tôi sẽ không tiếp tục làm nhạc dance nữa dù rất nhiều người khuyến khích. Sắp tới, tôi sẽ phát hành một album mang phong cách pop ballad được hòa âm theo hơi hướng bán cổ điển.

 

Theo Người Lao Động