An lòng sĩ tử “nương nhờ” nơi cửa Phật

(Dân trí) - Mùa thi năm nay, một số ngôi chùa ở Huế đã tạo điều cho các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đến nương nhờ. Nhà chùa lo cho sĩ tử tất cả mọi thứ từ ăn ở cho đến đi lại và còn động viên tặng quà nếu thí sinh đỗ ĐH.

Nhà chùa lo từ A đến Z

Những ngày qua, nhiều thí sinh phương xa đến Huế dự thi đã rất may mắn khi được những ngôi chùa ở Huế đón tiếp và lo lắng chăm sóc trong suốt 3 ngày diễn ra kì thi ĐH đợt 1.

Ngoài ăn ở miễn phí, các sĩ tử còn được nhà chùa bố trí đưa đón từ chùa đến trường thi và từ trường thi về chùa. Thầy Thích Huệ Phước, trụ trì chùa Từ Lâm (27 Trần Thái Tông, tp Huế) cho biết: “Chúng tôi bố trí 2 xe ô tô chở 22 thí sinh đến địa điểm thi, 7 em còn lại bị say xe nên sẽ đi xe máy cùng các tình nguyện viên.”

Khuôn viên các ngôi chùa ở Huế khá rộng và thoáng đạt. Không gian yên tĩnh với nhiều cây xanh, hoa cỏ thuận lợi cho việc học tập và ôn bài.

Chỗ ở chùa rộng rãi
Chỗ ở chùa rộng rãi

Về phần mình, các sĩ tử cũng phải tuân thủ theo các quy định của chùa. Đa phần các quy định này khá mới nhưng đều tốt cho thí sinh. Các sĩ tử phải dậy từ rất sớm 4h30 để vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Thực hiện nghiêm túc thời gian biểu đi ngủ trước 9h và tham gia vào lễ cầu nguyện mùa thi (1 buổi duy nhất).

Em Thảo Nguyên, dự thi đợt 1 tại hội đồng thi THCS Tố Hữu, tâm sự: “Em rất cảm ơn nhà chùa, các tình nguyện viên trong gia đình phật tử Thiện Sanh đã cho chúng em đến ở lại miễn phí. Chúng em được các anh chị chăm sóc rất chu đáo và tận tâm”.

Thí sinh học tại các bàn có sẵn ở trên chùa
Thí sinh học tại các bàn có sẵn ở trên chùa.

Vẫn còn hàng trăm chỗ ở cho sĩ tử khó khăn

Trong đợt 1, chùa Từ Lâm đã chuẩn bị cho 50 em ở lại nhưng hiện chỉ mới có hơn 30 em đến. “Do lần đầu tổ chức nên vấn đề truyền thông chưa được tốt lắm. Đợt thi đại học thứ 2 hy vọng sẽ có nhiều thí sinh biết đến và liên lạc nhờ chúng tôi giúp đỡ” - một thành viên phụ trách nhóm truyền thông cho hay.

Ngoài chùa Từ Lâm, trong 2 đợt tuyển sinh ĐH Huế còn có nhiều chùa cũng cho thí sinh ở lại bao ăn ở như chùa Phú Lâu, An Hòa, Tây Linh, Thành Nội… Tính ra có đến hàng trăm suất trọ tại chùa bao ăn ở miễn phí cho sĩ tử dự thi 2 đợt ĐH.

Buổi cầu nguyện cho các sĩ tử của nhà chùa tổ chức
Buổi cầu nguyện cho các sĩ tử của nhà chùa tổ chức.

Bác sĩ Thúy Hằng - trưởng ban điều hành hoạt động thiện nguyện luôn cẩn thận và nghiêm khắc với mọi công việc. Chương trình “tiếp sức mùa thi” được cô lên kế hoạch rất kỹ lưỡng, chi tiết từng tí một. Những câu hỏi như xin tiền tài trợ, chỗ ăn và ngủ, những gương mặt nào sẽ được “chọn mặt gửi vàng” tím kiếm thí sinh có hoàn cảnh khó khăn luôn được đặt lên trước. Khi bác sĩ trình bày kế hoạch này với Thượng tọa Thích Huệ Phước, trụ trì chùa Từ Lâm, thầy đã vui mừng đồng ý giúp đỡ các sĩ tử chỗ ăn, ngủ để đảm bảo an toàn cho những ngày thi. Tại chùa Từ Lâm các thí sinh sẽ an tâm tuyệt đối về không gian yên tĩnh để ôn bài.

1 thí sinh chăm chỉ học bài trong phòng riêng tại chùa
1 thí sinh chăm chỉ học bài trong phòng riêng tại chùa.

Được biết có hơn 30 bạn tình nguyện viên tham gia vào chương trình tiếp sức mùa thi năm 2013 tại chùa Từ Lâm, trong đó chia ra làm 7 nhóm: nhóm Y tế, nhóm Đời sống, nhóm Ẩm thực, nhóm Thư kí, nhóm Truyền thông, nhóm Trật tự và nhóm Vệ sinh.

Bác sĩ Hằng cho hay: “Vì đây là lần đầu tiên gia đình Thiện Sanh tổ chức chương trình tiếp sức mùa thi nên chúng tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt nhiệm vụ của mình, giúp đỡ tốt nhất cho các em vượt qua kỳ thi đại học quan trọng”.

Tình nguyện viên tại chùa chở thí sinh đi thi Đại học đợt 1
Tình nguyện viên tại chùa chở thí sinh đi thi Đại học đợt 1.

Anh Việt - Đại Dương