Cần Thơ

Bạn đọc Dân trí tặng 26 xe đạp và cặp da cho học sinh nghèo

(Dân trí) -Tối 26/10, tại huyện Thới Lai (Cần Thơ) đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ “Thắm tình đồng đội, ấm lòng dân”, gây quỹ giúp các chiến sĩ, học sinh nghèo khó khăn. Dịp này, bạn đọc <i>Dân trí</i> tặng 26 chiếc xe đạp và cặp da cho các học sinh nghèo tại địa phương.

Theo đó, đêm văn nghệ “Thắm tình đồng đội, ấm lòng dân” lần 2 được tổ chức tại trụ sở Công an huyện Thới Lai (lần 1 tại huyện Phong Điền), ngoài đội văn nghệ chủ nhà, công an thành phố Cần Thơ còn có sự tham gia của các đội văn nghệ đến từ 4 quận, 5 huyện trên địa bàn thành phố và thu hút hàng ngàn người dân, học sinh đến thưởng thức đêm giao lưu văn nghệ.

Trong đêm giao lưu, Ban tổ chức đã hỗ trợ cho 9 chiến sĩ công an có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá mỗi phần là 10 triệu đồng; hỗ trợ 9 gia đình là thân nhân của các chiến sĩ, mỗi gia đình là 5 triệu đồng để các chiến sĩ an tâm công tác. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao tặng 2.000 quyển vở đến các em học sinh nghèo và tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho 400 bệnh nhân nghèo trên địa bàn huyện Thới Lai.

Đặc biệt, dịp này qua văn phòng báo Dân trí tại TP. Cần Thơ làm cầu nối, vận động bạn đọc Dân trí tặng 26 xe đạp và cặp da cho các học sinh nghèo, ở xa trường, tổng giá trị các phần quà là 30.940.000 đồng. Trong đó, Hội cha mẹ Nhân ái ủng hộ 18 xe đạp và 26 cặp da; công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 207 và công ty cổ phần xây dựng Hoa Việt tặng 5 chiếc và nhóm Từ Tâm quận 6 tặng 3 chiếc.

Chia sẻ tại buổi lễ trao quà, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Thới Lai Nguyễn Văn Hỉnh bày tỏ: “Thành công của đêm giao lưu không chỉ là sự chia sẻ của các nhà hảo tâm với các chiến sĩ, học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà là truyền được cái tính giáo dục truyền thồng “tương thân tương ái” của dân tộc đến mọi người. Riêng với món quà của các bạn đọc Dân trí càng ý nghĩa, kịp thời khi giúp các em không phải đi bộ hàng chục kilomet đến trường mỗi ngày. Và tôi tin chắc từ sự tiếp sức này, các em sẽ vững bước đến trường, học tốt, trở thành những công dân tốt cho xã hội mai sau!”.

Được biết, tổng kết đêm giao lưu các mạnh thường quân ủng hộ 390 triệu đồng cho chương trình. Toàn bộ số tiền này sẽ dùng để hỗ trợ cho cán bộ, gia đình chiến sĩ, các học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Đông đảo các em học sinh và phụ huynh đến xem các chiến sĩ công an biểu diễn văn nghệ.

Đông đảo các em học sinh và phụ huynh đến xem các chiến sĩ công an biểu diễn văn nghệ.
Các chiến sĩ công an nhân dân hết mình với các ca khúc.

Các chiến sĩ công an nhân dân hết mình với các ca khúc.
Các nữ cảnh sát dịu dàng như các nghệ sĩ múa chuyên nghiệp.

Các nữ cảnh sát dịu dàng như các nghệ sĩ múa chuyên nghiệp.
Người dân đứng xem kín cả lối vào.

Người dân đứng xem kín cả lối vào.
Người dân đứng xem kín cả lối vào.

Đồng chí Nguyễn Văn Thạnh - Ủy viên thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy TP. Cần Thơ trao số tiền 10 triệu đồng cho 9 chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn.
Các chiến sĩ công an đưa xe đạp lên sân khấu, chuẩn bị đến phần trao cho các em học sinh nghèo.

Các chiến sĩ công an đưa xe đạp lên sân khấu, chuẩn bị đến phần trao cho các em học sinh nghèo.
Các chiến sĩ công an đưa xe đạp lên sân khấu, chuẩn bị đến phần trao cho các em học sinh nghèo.

Chủ tịch UBND huyện Thới Lai Nguyễn Thanh Danh và chị Ngọc Lý - đại diện Hội cha mẹ Nhân ái trao xe đạp cho các em học sinh.
Các chiến sĩ công an huyện Thới Lai tận tình giúp các em nhận xe đạp.

Các chiến sĩ công an huyện Thới Lai tận tình giúp các em nhận xe đạp.

Các chiến sĩ công an huyện Thới Lai tận tình giúp các em nhận xe đạp.

Ngô Nguyễn