Bé 5 tuổi bị cô giáo chủ nhiệm kéo rách tai

(Dân trí) - Trong lúc can ngăn 2 trẻ tranh giành ghế ngồi, cô giáo chủ nhiệm kéo tai khiến 1 cháu bé 5 tuổi bị rách, chảy máu ở vành tai. Lo lắng sợ vết thương ảnh hưởng nặng, gia đình đã lên trường để yêu cầu giáo viên giải thích rõ sự việc.

Chiều tối 13/3, cô Trần Thị Kim Lan - Hiệu trưởng Trường mầm non xã Nghi Vạn (Nghi Lộc, Nghệ An), xác nhận với PV việc cô giáo Nguyễn Thị Thanh Luyến (SN 1975) đã kéo khiến tai của bé Nguyễn Thị Huyền T. (5 tuổi) bị rách, chảy máu. Hiện phía nhà trường cùng cô giáo Luyến đã gửi lời xin lỗi đến gia đình, đồng thời chờ kết luận của phía UBND xã Nghi Vạn để có hướng xử lý.

Theo trình bày của bà Trần Thị Thanh (47 tuổi, mẹ bé T.), vào trưa 13/3, bà Thanh đón bé T. đi học về thì bất ngờ phát hiện con mình khóc và ở vành tai trái bị rách, chảy máu. Gặng hỏi con mình, bà Thanh biết được cô giáo chủ nhiệm đã kéo vào tai gây nên vết thương.

Lo sợ vết thương ảnh hượng nặng sau này, bà Thanh đã báo cáo lên công an xã Nghi Vạn, đồng thời lên trường để yêu cầu phía nhà trường giải thích rõ sự việc.

Chiều 13/3, tại buổi làm việc với gia đình và công an xã, cô Nguyễn Thị Thanh Luyến - giáo viên chủ nhiệm lớp bé T. đã thừa nhận việc mình kéo tai gây nên vết thương cho bé T.

Theo trình bày của cô Luyến, vào đầu giờ buổi học sáng ngày 13/3, bé T. có tranh giành ghế ngồi với 1 bạn học cùng lớp. Khi vào can ngăn, cô Luyến đã đến kéo tai, vô tình làm rách và chảy máu ở tai bé T.

Sau khi sự việc xảy ra, cô Luyến cùng nhà trường đã gửi lời xin lỗi đến gia đình bé T. và đã nhận được sự thông cảm về sự việc đáng tiếc trên.

Trao đổi với PV, cô Trần Thị Kim Lan - Hiệu trưởng Trường mầm non xã Nghi Vạn cho biết, hiện phía nhà trường đã yêu cầu cô Luyến tường trình để làm rõ sự việc.

Cũng theo cô Lan cho biết, cô Luyến về công tác tại Trường mầm non xã Nghi Vạn từ năm 1995. Hiện phía nhà trường đang chờ đến thứ 2 tuần tới lên làm việc với UBND xã để có hướng xử lý sự việc này.

Nguyễn Duy
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp về các vấn đề giáo dục, quý độc giả có thể gửi đến ban Giáo dục báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email giaoduc@dantri.com.vn . Xin trân trọng cảm ơn!