"Bếp đun cải tiến" tham gia xét tặng “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài”

(Dân trí) - Sáng chế “Bếp đun cải tiến TK90 tiết kiệm năng lượng” của tác giả Lê Hồng - hội viên hội khuyến học khu 11, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba - Phú Thọ tham gia xét tặng “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài”.

Ngày 26/9, đoàn công tác của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam và Hội Khuyến học tỉnh do đồng chí Phạm Hoàng Be - Phó Chủ tịch Trung ương Hội làm trưởng đoàn đã tổ chức thẩm định “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài” đối với sáng chế “Bếp đun cải tiến TK90 tiết kiệm năng lượng” của tác giả Lê Hồng - hội viên hội khuyến học khu 11, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba.


Đoàn công tác thẩm định thực tế bếp đun cải tiến TK90 tiết kiệm năng lượng

Đoàn công tác thẩm định thực tế bếp đun cải tiến TK90 tiết kiệm năng lượng

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan của tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Thanh Ba và đại diện một số phòng, ban chuyên môn của huyện.

Bếp đun cải tiến TK90 tiết kiệm năng lượng được ông Lê Hồng thiết kế từ năm 1985. Sau nhiều lần cải tiến, hiện nay bếp có 4 phiên bản với nhiều mẫu mã, kiểu dáng khác nhau, đáp ứng nhu cầu sử dụng của khách hàng từ nông thôn đến thành thị, từ hộ gia đình đến bếp ăn tập thể.

Bếp có ưu điểm nổi bật là kết cấu đơn giản, dễ thay thế, dễ sử dụng; hiệu suất điện bếp đạt từ 34 - 36%; tiết kiệm khoảng 70% chất đốt, 50% thời gian đun nấu so với bếp kiềng. Bếp đun không nóng, tận dụng được tất cả các phụ phẩm nông, lâm nghiệp làm chất đốt; độ bền cao, giá thành phù hợp với những người có thu nhập thấp.

Qua thẩm định thực tế, thay mặt đoàn công tác, đồng chí Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam Phạm Hoàng Be đánh giá cao sáng chế “Bếp đun cải tiến TK90 tiết kiệm năng lượng” của tác giả Lê Hồng.

Sáng chế đảm bảo đầy đủ các tiêu chí về giá trị khoa học kĩ thuật, công nghệ, hiệu quả kinh tế, xã hội, thân thiện với môi trường; có tính ứng dụng cao, được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh lựa chọn.

Việc sản xuất bếp đun cải tiến TK90 tiết kiệm năng lượng góp phần nâng cao thu nhập cho cá nhân gia đình tác giả; đồng thời tạo điều kiện giải quyết việc làm cho nhiều lao động, giúp xóa đói giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sáng chế “Bếp đun cải tiến TK90 tiết kiệm năng lượng” từng đạt giải Nhất Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc năm 1990; giải Nhì cuộc thi “Phát hiện sáng kiến bảo vệ môi trường” năm 2006; Bằng độc quyền giải pháp hữu ích do tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO trao tặng và là sản phẩm điển hình tiên tiến toàn quốc về bảo vệ môi trường năm 2010.

Đây cũng là sáng chế đầu tiên của tỉnh Phú Thọ và là 1 trong 5 sáng chế của cả nước đủ điều kiện để xét tặng “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài” năm 2018.

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài” là 1 trong 5 “Giải thưởng Nhân tài Đất Việt” do Hội Khuyến học Việt Nam khởi xướng. Giải thưởng nhằm vinh danh những cá nhân là hội viên khuyến học tự học thành tài, qua thực tiễn có những phát minh, sáng chế có giá trị về khoa học kĩ thuật và công nghệ, mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội, môi trường và có tính ứng dụng cao trong đời sống xã hội.

Thanh Hòa