Bình Định: Lũ lại về, hơn 34.000 học sinh phải nghỉ học

(Dân trí) - Trận lũ thứ 2 (từ 29/11 đến 3/12) vừa rút, lũ mới lại về khiến nhiều vùng hạ du tỉnh Bình Định lại ngập nặng, giao thông chia cắt, hàng ngàn học sinh lại phải nghỉ học.

Nước lũ lại về, hơn 34.000 học sinh ở vùng rốn lũ huyện Tuy Phước (Bình Định) lại phải nghỉ học tránh lũ
Nước lũ lại về, hơn 34.000 học sinh ở vùng rốn lũ huyện Tuy Phước (Bình Định) lại phải nghỉ học tránh lũ

Chiều 6/12, ông Khưu Đại Lợi, Phó Trưởng phòng phụ trách phòng GD&ĐT huyện Tuy Phước (Bình Định), cho biết do nước lũ từ thượng nguồn đổ nên trong chiều 6/12, đã có hơn 34.000 học sinh của 58 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện phải nghỉ học để tránh lũ.

Theo ông Lợi, do nhiều tuyến đường, các đập tràn trên địa bàn huyện đang bị nước lũ chia cắt nên các nhà trường đã chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học tạm thời để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh. Hiện nay, nước lũ vẫn đang lên nhanh, phòng tiếp tục theo dõi để sớm có phương án chỉ đạo kịp thời.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, đêm 5 và ngày 6/12, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa rất to. Đến sáng 6/12, nước lũ trên thượng nguồn cuồn cuộn đổ về khiến vùng hạ du của huyện Tuy Phước bị ngập, nhiều tuyến giao thông bị chia cắt. Cụ thể, nước lũ bờ tràn đập Bà Rùa (thị trấn Tuy Phước đi xã Phước Nghĩa); bờ tràn Sông Tranh (xã Phước Hiệp đi xã Phước Nghĩa); bờ tràn bầu ông Cự (xã Phước Hiệp đi xã Phước Lộc) bị ngập sâu trong nước từ 0,4 đến 0,6 mét.

Lũ mới lại về khiến nhiều tuyến tràn trên tuyến Tỉnh lộ ĐT 640 từ trung tâm thị trấn Tuy Phước đi Gò Bồi bị ngập nặng
Lũ mới lại về khiến nhiều tuyến tràn trên tuyến Tỉnh lộ ĐT 640 từ trung tâm thị trấn Tuy Phước đi Gò Bồi bị ngập nặng

Một số khu dân cư bị ngập cục bộ như các thôn Tân Mỹ, Hữu Thành, Kim Xuyên, Kim Tây và Tân Giản thuộc xã Phước Hòa.

Doãn Công