British University Vietnam trợ giúp hiệu quả tiếng Anh cho sinh viên mới

(Dân trí)-Sinh viên trẻ trong khóa Dự bị Đại học tại ĐH Anh Quốc VN (BUV) chưa phải là những người giỏi nhất về tiếng Anh, nhiều bạn gần như phải học lại từ đầu. Phương pháp học đúng cộng với nỗ lực từ chính bản thân sẽ tăng cường nhanh nhất khả năng tiếng Anh của bạn.

Đó là khẳng định của giảng viên Joshua James, Phụ trách chương trình Dự bị Đại học tại British University Vietnam - Đại học Anh Quốc VN (BUV) trong buổi tư vấn “Tăng cường khả năng tiếng Anh để học tập tại giảng đường Đại học Anh Quốc” chiều nay 17/10 trên báo điện tử Dân trí.

ĐH British University Vietnam phối hợp cùng báo
ĐH British University Vietnam phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức chương trình tư vấn “Tăng cường khả năng tiếng Anh để học tập tại giảng đường Đại học Anh Quốc” vào 14h ngày 17/10. 
 
Bạn đọc theo dõi buổi tư vấn tại đây.

Về các cách để học tiếng Anh hiệu quả, giảng viên Joshua James chia sẻ:

Có rất nhiều phương pháp để học tiếng Anh và bạn nên sử dụng nhiều cách để tiếp cận khi học tiếng Anh. Học trên lớp là một phần thiết yếu. Ngoài ra, bạn cần tìm môi trường để luyện tiếng Anh, đặt mình vào các hoàn cảnh sử dụng tiếng Anh nhiều nhất để rèn luyện các kỹ năng tiếng Anh.

Bạn cần chú ý thêm những điểm sau để đạt hiệu quả khi học tiếng Anh.

1. Hãy học tự nguyện, học một cách có ý thức để tiếp thu kiến thức hay học tiếng Anh hiệu quả hơn.

2. Bạn nên nhớ “đầu tư thời gian” cho môn học đòi hỏi sự chăm chỉ này. Thời gian sẽ tỉ lệ thuận với sự tiến bộ của bạn.

3. Học đều đặn hàng ngày: Đừng quên luyện tập tiếng Anh mỗi ngày, chỉ cần 60 phút đều đặn mỗi ngày thay vì 60 ngày bạn mới cầm quyển sách tiếng Anh trên tay và “hối hả” học.

4. Hãy học một cách vô thức, học tiếng Anh bằng cách xem TV, nghe nhạc hay xem phim.

5. Học từ mới một cách thông minh và hiệu quả: Tôi cũng muốn lưu ý với bạn khi học từ mới, bạn đừng học thuộc lòng, hay học “vẹt” mà hãy đặt trong một câu, một ngữ cảnh để bộ não của bạn có thể ghi nhớ từ này trong một mối liên kết chặt chẽ và logic và “lưu trữ” thông tin tốt hơn.

6. Tự giác học: bạn rất cần sự tự giác cao độ, hãy là người chủ động đi tìm kiến thức thay vì chỉ chờ đợi ở thầy cô. Giảng viên không dạy bạn được hết mọi điều mà chỉ giúp bạn học hiệu quả hơn.

* * *
 
Học đại học quốc tế, đặc biệt là môi trường Đại học Anh Quốc là mục tiêu của không ít học sinh, sinh viên Việt Nam. Đây cũng là nguyện vọng và mong mỏi của các bậc phụ huynh với hy vọng xây dựng một tương lai vững chắc cho con em mình sau khi được đào tạo trong môi trường chuẩn Anh quốc. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất đối với học sinh Việt Nam là vốn tiếng Anh hạn chế và không để đủ điều kiện Tiếng Anh để học tập trong môi trường quốc tế.

Nhằm đáp ứng mối quan tâm của các bạn học sinh, sinh viên có nguyện vọng học tập tại giảng đường Anh quốc, Đại học British University Vietnam - trường đại học Anh quốc đầu tiên tại Việt Nam phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức chương trình tư vấn “Tăng cường khả năng tiếng Anh để học tập tại giảng đường Đại học Anh Quốc” vào ngày 17/10. Chương trình nhằm mang đến cho các bạn học sinh, sinh viên những phương pháp học tiếng Anh tốt nhất để tăng tốc và nắm được cơ hội học tập tại giảng đường quốc tế ngay từ hôm nay.

Chương trình học Đại học tại British University Vietnam được đánh giá là môi trường giáo dục chuẩn Anh quốc với nhiều kỳ học được tuyển sinh trong năm. Trong năm 2012, trường tiếp tục có hai kỳ tuyển sinh vào tháng 10 và tháng 12 dành cho sinh viên tốt nghiệp THPT trong năm nay. Nhiều sinh viên có kết quả học tập tốt suốt thời kỳ THPT tuy nhiên khi kiểm tra khả năng tiếng Anh để tìm cơ hội học tập ở các trường quốc tế, các em gặp khá nhiều khó khăn bởi chỉ có thể viết tiếng Anh hoặc làm ngữ pháp mà không thể trả lời phỏng vấn. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì? Giải pháp sẽ được chia sẻ bởi chính những sinh viên đã nắm được bí quyết để khắc phục những khó khăn về tiếng Anh.

Những bí quyết để học tốt tiếng Anh, tăng tốc tiếng Anh để giành cơ hội học tập tại giảng đường quốc tế sẽ được các khách mời sau đây giải đáp.

Giảng viên Joshua James, chuyên gia tiếng Anh hiện đang phụ trách chương trình Dự bị Đại học tại British University Vietnam - Đại học Anh Quốc VN (BUV) cùng hai sinh viên chia sẻ bí quyết để học tốt và tăng tốc tiếng Anh trước khi bước vào giảng đường quốc tế.

Giảng viên Joshua James.
Giảng viên Joshua James.

Cao Vũ Hải Ly, sinh viên năm thứ nhất British University Vietnam - một trong bốn quán quân đạt Học bổng Hoàng tử Andrew 2012.

Sinh viên Cao Vũ Hải Ly.
Sinh viên Cao Vũ Hải Ly.
 
Nguyễn Chí Thanh, sinh viên hiện đang nỗ lực tăng cường tiếng Anh trong chương trình Dự bị Đại học tại British University Vietnam.
 
Sinh viên Nguyễn Chí Thanh.
Sinh viên Nguyễn Chí Thanh.
 
Bạn đọc theo dõi buổi tư vấn tại đây.