Café khởi nghiệp cùng Bridge2B

Khởi nghiệp đang là xu hướng của của những bạn trẻ năng động. Tuy nhiên, để khởi nghiệp thành công cần đòi hỏi rất nhiều yếu tố trong đó phải kể đến quá trình không ngừng rèn luyện và học hỏi.

Nhằm giúp các bạn trẻ đam mê, hoài bão trong kinh doanh rút ngắn con đường đến với ước mơ của mình, Chương trình chuyển tiếp đại học (Bridge2B) liên kết giữa Viện Quản trị Kinh doanh FPT và Đại học Greenwich, Anh quốc đã xây dựng chuỗi chương trình Café khởi nghiệp được tổ chức định kỳ vào chiều thứ 7 hàng tuần.

Học từ thành công và thất bại

Cách học nhanh và tốt nhất là học từ những thành công và sai lầm của những người đi trước. Đến với Café khởi nghiệp, các bạn sinh viên được gặp gỡ, giao lưu với những doanh nhân thành đạt như ông Nguyễn Thành Trung - Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán Mazars Việt Nam. ông Nguyễn Minh Tiến - Giám đốc Công ty Quốc Tế A&A Toàn Cầu… để cùng chia sẻ kinh nghiệm, giúp các bạn sinh viên nâng cao kiến thức, kích thích đam mê kinh doanh cũng như nắm bắt những công việc chuẩn bị cho quá trình khởi nghiệp.
 
Café khởi nghiệp cùng Bridge2B - 1
Ông Nguyễn Thành Trung chia sẻ tại buổi Café khởi nghiệp.

Mỗi buổi Café khởi nghiệp là một chủ đề, một câu chuyện mà các doanh nhân đã phải trải qua trên thương thường. Qua những buổi chia sẻ, các bạn sinh viên sẽ dần hình thành tư duy làm giàu, định hướng con đường khởi nghiệp đúng đắn đến việc học hỏi những bước đi cần thiết, kỹ năng quan trọng, những sai lầm cần tránh để giúp cho việc khởi nghiệp thành công.

Theo ông Nguyễn Thành Trung - Tổng giám đốc Công ty Kiểm toán Mazars Việt Nam: “Cơ hội chỉ dành cho những người đã sẵn sàng đón nhận nó. Không ai biết cơ hội khi nào sẽ đến với chúng ta, nhưng nếu bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để đón nhận nó thì bạn chính là người chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh. Cơ hội luôn đi kèm với rủi ro và doanh nhân cần phải biết chấp nhận rủi ro để tồn tại. Bí quyết của việc nhìn thấy cơ hội, sẵn sàng đón nhận cơ hội và hạn chế rủi ro chính là có một nền tảng tri thức vững vàng, khả năng tiên đoán được những tình huống có thể xảy ra”.

Định hướng tương lai

“Xã hội thông tin bùng nổ sẽ làm cho các bạn sinh viên bị phân tán khi lựa chọn ngành nghề, lĩnh vực mình theo đuổi trong tương lai. Các bạn không nên chạy theo ngành nghề thời thượng mà phải biết xác định đam mê của mình là gì và đầu tư thời gian, công sức cho đam mê đó. Đam mê là một trong những yếu tố quyết định tới thành công” - ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Công ty Quốc Tế A&A Toàn Cầu chia sẻ.
 
Café khởi nghiệp cùng Bridge2B - 2
Rất đông bạn trẻ đăng ký tham dự chương trình.

Gần đây chúng ta được biết tới rất nhiều tấm gương doanh nhân thành công khi tuổi đời còn rất trẻ và không được đào tạo qua trường lớp. Tuy nhiên, theo thống kê của một tạp chí có uy tín, trên thế giới, chỉ có 0/5%-1% tỉ phú không theo học đại học.

Học đại học là giai đoạn vô cùng quan trọng để sinh viên tích lũy tri thức, kỹ năng, kinh nghiệm làm hành trang cho tương lai. Mỗi bạn sinh viên cần tìm hiểu, suy nghĩ kỹ khi lựa chọn chương trình học để phát huy tối đa khả năng của mình.

Theo ông Tiến: “Toàn cầu hóa, Internet, tiến bộ công nghệ đang thay đổi thế giới từng ngày, dẫn đến yêu cầu của ngành nghề cũng dần khắt khe hơn. Điều đó đòi hỏi sinh viên phải trau dồi kiến thức để phù hợp với nhu cầu xã hội. Tấm bằng đại học, cùng với khả năng tiếng Anh, kĩ năng làm việc nhóm, kỹ năng lập kế hoạch… sẽ như tấm giấy thông hành để các bạn sinh viên bước vào đời.”

Sau hơn 1 tháng hoạt động, chương trình Café khởi nghiệp đã thu hút được đông đảo bạn trẻ tham gia và để lại tiếng vang trong cộng đồng sinh viên. Đây thực sự là một sân chơi bổ ích và lý thú.

Để đăng ký tham gia chương trình Café khởi nghiệp vui lòng truy cập website: http://bridge2b.fsb.edu.vn/hoặc liên hệ theo số hotline: Tại Hà Nội: 0902 282 919. Tại TP Hồ Chí Minh: 0903 960 609.
 

Bridge2B là chương trình đào tạo chuyển tiếp đại học hợp tác giữa Đại học Greenwich, Anh Quốc và Trường Đại học FPT dành cho sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng, diploma hoặc sinh viên đang học đại học năm 3 chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các ngành kinh tế khác.

Năm học 2011-2012, ĐH Greenwich, Anh quốc dành 100 suất học bổng có tổng trị giá lên tới 1,5 tỷ đồng cho sinh viên theo học chương trình Bridge2B. Thông tin chi tiết được đăng tải tại website: http://bridge2b.fsb.edu.vn/

 
Hồng Phong