Chăn ấm đã lên với học trò nghèo nơi đỉnh đầu Tổ quốc

(Dân trí) -Với tinh thần “Lá lành đùm lá rách”, sau khi nhận được những tấm chăn ấm từ chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú”, trường PTDTNT huyện Mèo Vạc (Hà Giang) đã chia sẻ những tấm chăn cũ giúp các trường bán trú dân nuôi ở các xã còn khó khăn hơn.

Chăn ấm đã lên với học trò nghèo nơi đỉnh đầu Tổ quốc
 
Hôm nay 17/10, chương trình “Nâng bước cho học sinh dân tộc nội trú” tiếp tục trao 1348 bộ chăn (trị giá hơn 500 triệu đồng) giúp 5 trường PTDTNT khó khăn tại Hà Giang, bao gồm: Bắc Mê, Đồng Văn, Mèo Vạc, Xín Mần, Hoàng Su Phì.
 
Chăn ấm đã lên với học trò nghèo nơi đỉnh đầu Tổ quốc

Hiệu trưởng trường PTDTNT Mèo Vạc - cô Dương Thị Ngọc Lan cho biết: “Ở Mèo Vạc, thời tiết giá rét có khi xuống tới 4 độ C, quần áo phơi cả tuần trời không khô được, tấm chăn ấm đến với các cháu sẽ giúp các cháu kịp chống chọi với những cơn rét đầu mùa. Hiện tại, các phòng nội trú của nhà trường có những giường đã có 2 chăn, tấm chăn cũ các em sẽ dùng để trải ở dưới, còn tấm chăn mới sẽ dùng để đắp cho thêm ấm. Với những giường có 3 chăn, chúng tôi đã có kế hoạch chia sẻ những tấm chăn cũ giúp các trường bán trú dân nuôi ở các xã còn khó khăn hơn”.

“Chúng em mong sao sẽ có thêm các bạn học sinh nghèo trên khắp cả nước được nhận những món quà nghĩa tình của chương trình”, em Nguyễn Hữu Phúc, học sinh lớp 7 trường PTDTNT Đồng Văn chia sẻ.
 
Ông Hoàng Văn Minh - Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng trao tấm chăn ấm tới em Nguyễn Hữu Phúc.
Ông Hoàng Văn Minh - Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng trao tấm chăn ấm tới em Nguyễn Hữu Phúc.
 
Chia sẻ tại chương trình, Phó Tổng Biên tập Thời báo Ngân hàng, ông Hoàng Văn Minh, cho biết: “Cũng có nhiều ý kiến thắc mắc với chúng tôi về đối tượng thụ hưởng của chương trình. Như mọi người đã biết, các trường dân tộc nội trú được giao nhiệm vụ đào tạo cán bộ nguồn cho khu vực dân tộc miền núi. Chúng tôi muốn dành sự quan tâm đặc biệt cho những hạt giống đỏ này bởi các em chính là những chủ nhân tương lai giúp khu vực miền núi có những khởi sắc mới”.
 
Vụ phó Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc Vũ Bá Cường
Vụ phó Vụ Tuyên truyền - Ủy ban Dân tộc Vũ Bá Cường cùng các lãnh đạo tỉnh Hà Giang giúp địa phương vận chuyển chăn ấm về trường.
 
Dự kiến ngày 26/10 tới đây, các em học sinh dân tộc nội trú ở hai tỉnh Lai Châu và Điện Biên sẽ tiếp tục được đón nhận những tấm chăn ấm của chương trình.

Phương Nhung