Chủ tịch Hội Khuyến học VN Nguyễn Mạnh Cầm: "Tôi hãnh diện về báo điện tử Dân trí"

(Dân trí) - "Cám ơn! Rất cám ơn các nhà báo và cơ quan thông tấn báo chí cả nước". Đó là câu đầu tiên của Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm trong cuộc trả lời phỏng vấn của chúng tôi.

Trước hết, xin chúc mừng những thành tựu to lớn của Hội Khuyến học Việt Nam những năm qua và đặc biệt, Hội đã được Chính phủ công nhận là hội có tính đặc thù. Theo ông, vì sao có những thành tựu đó?  

Kể từ ngày thành lập qua 15 năm tồn tại và phát triển, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng "Hội Khuyến học Việt Nam, khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập", khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, lấy các Chỉ thị 05 CT/TW và Chỉ thị 11 CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 02 và Quyết định 112 của Thủ tướng Chính phủ làm kim chỉ nam trong hoạt động của mình, Hội Khuyến học Việt Nam đã đạt được thành tựu quan trọng, nhanh chóng, phát động được một phong trào quần chúng sâu rộng: Tổ chức khuyến học đã có mặt ở 63 tỉnh thành; 100% huyện, thị, quận, gần 100% xã, phường, nhanh chóng lan toả đến tận thôn, làng, bản, cơ quan  xí nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, nhà chùa, nhà thờ…, len lỏi đến từng gia đình, làng, ngõ phố, từng người dân.

Đến nay, Hội đã tập hợp được trên 8 triệu hội viên xây dựng được 3,5 triệu Gia đình hiếu học, trên 4 vạn Dòng họ hiếu học và hàng vạn cụm dân cư khuyến học trong cả nước. Đặc biệt, Hội cũng đã hợp tác với ngành giáo dục - đào tạo xây dựng hơn 9.600 Trung tâm học tập cộng đồng (mỗi xã, phường một trung tâm), một thiết chế giáo dục cho người dân vì người dân.
 
Chủ tịch Hội Khuyến học VN Nguyễn Mạnh Cầm: "Tôi hãnh diện về báo điện tử Dân trí" - 1
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị - Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm.

Để góp phần thực hiện công bằng trong giáo dục, Quỹ Khuyến học Việt Nam trực thuộc Hội đã tranh thủ được sự đóng góp của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân trong, ngoài nước và mấy năm qua đã chi trên 600 tỷ đồng cấp học bổng cho hàng triệu lượt học sinh nghèo, học sinh, sinh viên vượt khó đi lên và tặng thưởng cho các học sinh, sinh viên xuất sắc trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Quỹ còn  có chi nhánh là Quỹ Vòng tay đồng đội, chủ yếu cấp học bổng cho con em các liệt sỹ, các cựu chiến binh, thương bệnh binh và các chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn và Quỹ Nhân ái do báo Khuyến học Dân trí và báo Dân trí điện tử điều hành nhằm giúp đỡ nhân dân, học sinh, sinh viên các vùng bị thiên tai tàn phá, những người bị bệnh tật hiểm nghèo. Quỹ Nhân ái đã cấp hàng chục tỉ đồng cho hàng vạn đối tượng gặp hoàn cảnh khó khăn.

Đặc biệt vừa qua Quỹ đã xây dựng được 4 cây cầu ở vùng sâu, vùng xa tạo thuận lợi cho học sinh và nhân dân đi lại, nhất là những nơi cần khắc phục tình trạng học sinh phải đu dây qua sông đi học rất nguy hiểm, được dư luận hoan nghênh. Về hoạt động khuyến tài ngoài việc tạo điều kiện cho những học sinh, sinh viên học giỏi nhưng hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục học lên, Hội  đã có sáng kiến tổ chức Cuộc thi nay là Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" hàng năm, đạt kết quả ngoài dự đoán và  đã trở thành một giải thưởng có tính quốc gia và lúc đầu trên lĩnh vực công nghệ thông tin- truyền thông đã mở rộng sang khoa học tự nhiên, y tế và tiếp tục được mở rộng sang các lĩnh  vực khác. Thành công của Giải được các đồng chí lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quan tâm, đánh giá cao, được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gửi thư khen ngợi và nhận xét: "Cuộc thi xứng đáng là một vườn ươm nhân tài trên nhiều lĩnh vực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của công cuộc xây dựng và phát triển đất nước".

Kết quả 15 năm hoạt động khuyến học, khuyến tài đã tạo tiền đề và điều kiện cho việc chuyển sang xây dựng XHHT. Là một tổ chức xã hội nhưng đã thực hiện có kết quả đáng trân trọng một chủ trương quan trọng của Đảng và Nhà nước nên vừa qua Hội đã được Thủ tưởng Chính phủ ra quyết định công nhận Hội Khuyến học là một Hội đặc thù hoạt động trên phạm vi cả nước.

Đạt đuợc những thành tựu quan trọng nêu trên là do Hội đã năm bắt được xu thế của thời đại, khởi dậy và phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc, tâm niệm và nỗ lực phấn đấu đưa ước nguyện của Bác Hồ "Dân tộc ta phải trở thành một dân tộc thông thái" thành hiện thực.

Chủ tịch Hội Khuyến học VN Nguyễn Mạnh Cầm: "Tôi hãnh diện về báo điện tử Dân trí" - 2
Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm tặng hoa chúc mừng Ban biên tập báo Dân trí nhân Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6. (Ảnh: Chiến Thắng)

Thành công của Hội và sự phát triển của phong trào không thể tách rời khỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến cấp uỷ Đảng các địa phương. Nhân Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, với tư cách Chủ tịch Hội, ông có chia sẻ gì với chúng tôi những người làm công tác truyền thông của Hội?

Đối với các bạn làm công tác truyền thông của Hội, với tư cách Chủ tịch, thay mặt cho hơn 8 triệu hội viên của Hội, một lần nữa tôi xin nói một lời từ đáy lòng: Cảm ơn, rất cảm ơn các bạn! Tôi nhận thức sâu sắc rằng sự phát triển nhanh chóng và rộng khắp của Hội và của phong trào Khuyến học Việt Nam, và Hội giành được niềm tin của Đảng và Nhà nước, sự tin cập của các tầng lớp nhân dân một phần quan trọng là nhờ hoạt động tích cực đầy tâm huyết của các bạn, những người làm công tác thông tin truyền thông.

Bằng trí tuệ, kinh nghiệm, ngòi bút và phương tiện hiện đại, các bạn đã truyền đạt đến độc giả và các tầng lớp nhân dân đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chủ trương của Trung ương Hội về khuyến học, khuyến tài, đưa tin về hoạt động của các cấp Hội, phổ biến những kinh nghiệm hay, những gương tốt để các cấp Hội học tập lẫn nhau, thi đua đẩy mạnh phong trào phát triển. Tôi xiết bao vui mừng và hãnh diện về tờ báo điện tử Dân trí chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng, đứng trong nhóm các báo điện tử hàng đầu của cả nước đạt con số bình quân trên 15 triệu lượt người truy cập/ngày, đặc biệt tờ điện tử Dân trí tiếng Anh đã ra đời  kịp thời phát huy tác dụng đối với cộng đồng người Việt ở nước ngoài và các bạn bè quốc tế, tờ báo in Khuyến học và Dân trí đã trở thành người bạn đường, vật bất ly thân của những người làm khuyến học; tạp chí "Dạy và học ngày nay" đã có nhiều đóng góp có giá trị không chỉ cho phong trào khuyến học, khuyến tài mà cả cho dạy và học trong nhà trường. Mong rằng thời gian tới thực hiện Nghị quyết Đại hội IV của Hội; tiếp tục củng cố phong trào, đưa phong trào đi vào chiều sâu, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội và đặc biệt là triển khai thực hiện chủ trương đã được nêu lên trong các văn kiện của Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng vừa qua là "đẩy mạnh xây dựng XHHT; tạo cơ hội và điều kiện cho người dân học tập suốt đời" - một việc hoàn toàn mới mẻ phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, các bạn sẽ chú ý kịp thời thông tin về hoạt động của các cấp Hội nhất là kinh nghiệm về xây dựng XHHT từ cơ sở.

Sẽ là một khuyết điểm lớn nếu tôi cảm ơn các bạn làm công tác truyền thông của Hội mà không thay mặt Hội cảm ơn các nhà báo, các nhà làm công tác truyền thông nói chung của cả nước ở Trung ương cũng như ở các địa phương, các cơ quan thông tin đại chúng đã truyền đạt thông tin đến nhân dân trên khắp mọi miền đất nước, bình luận, nhận xét, góp ý kiến về các chủ trương, chính sách và hoạt động của Hội, khuyến khích mọi người tham gia học tập, động viên mọi người tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập, góp phần đưa quan điểm của Đảng tại Chỉ thị 11- CT/TW của Bộ Chính trị "xem công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân" vào thực tế cuộc sống. Đóng góp của báo chí đối với sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT là vô giá.

Nhân dịp Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam, tôi xin gửi tới các nhà báo cả nước nói chung, các cán bộ, phóng viên, biên tập viên trong các đơn vị truyền thông của Hội và tất cả độc giả lời chúc sức khỏe và thành đạt.

Xin cám ơn ông!

Nguyễn Thiệu Hưng (thực hiện)