Hậu Giang:

Chủ tịch nước dự khánh thành Trường PTDT nội trú Him Lam

(Dân trí) - Sáng nay 21/6, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến dự và cắt băng khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam (huyện Châu Thành A, Hậu Giang).

Chủ tịch nước dự khánh thành Trường PTDT nội trú Him Lam - 1
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu cắt băng khánh thành Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam. 

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định: “Chủ trương của Đảng và Nhà nước là luôn quan tâm chăm lo đến đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục của đồng bào dân tộc thiểu số cả nước”.

Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm: “Vậy là ước mơ có một mái trường cho con em đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay đã trở thành hiện thực, đây là niềm vui lớn của chính quyền nhân dân tỉnh Hậu Giang”.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam tọa lạc tại thị trấn Rạch Gòi, huyện Châu Thành A, Hậu Giang. Trường được khởi công xây dựng vào tháng 4/2009 với tổng số vốn đầu tư khoảng 70 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục như: khu phòng học, khu văn phòng, khu hiệu bộ, hội trường; khu thí nghiệm-thực hành; ký túc xá cho học sinh nội trú; nhà công vụ và nhiều hạng mục phụ trợ khác…

Chủ tịch nước dự khánh thành Trường PTDT nội trú Him Lam - 2
Toàn cảnh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Him Lam.           

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho rằng, để phát huy tinh thần dạy tốt - học tốt, các thầy cô giáo hãy là những tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Các thầy cô cần phát huy tinh thần sáng tạo phương pháp dạy học để có chất lượng giáo dục tốt nhất. Đây cũng là mong muốn của Đảng và Nhà nước trong sự nghiệp giáo dục hiện nay.

Huỳnh Hải