Chuẩn bị tốt nhất việc xin học tại Anh, bạn cần...

(Dân trí) - "Để chuẩn bị tốt nhất việc xin học tại Anh bạn cần phải tìm kiếm các thông tin liên quan đến môn học mà bạn muốn. Khi viết thư xin học bổng, bạn cần khẳng định, bạn thật sự nghiêm túc...", Đại diện ISC-UKEAS: Giám đốc khu vực, ông Carl Owen chia sẻ.

 
Giao lưu trực tuyến “Du học Anh quốc: Ngành nào hấp dẫn?”
Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Phó TBT báo Dân trí (giữa) tặng hoa tới các khách mời tham gia buổi giao lưu sáng 22/3

 
Tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay, trước câu hỏi của độc giả Nguyễn Bá Nam - Nam 22 tuổi: Anh chị cho em hỏi thủ tục để được sang anh du học thì cần làm những gì. xin học bổng du học anh có dể không?- ông Carl Owen - Đại diện ISC-UKEAS tư vấn rằng: "Để có được cơ hội học bổng tại Anh, các trường tại vương quốc Anh thường xem xét hồ sơ của bạn, bao gồm: bằng đại học, bảng điểm, trình độ tiếng Anh của bạn. Để chuẩn bị tốt nhất cho việc xin học tại Anh, bạn cần phải tìm kiếm tất cả các thông tin liên quan đến môn học mà bạn mong muốn. Khi bạn viết thư xin học bổng, bạn cần khẳng định rằng bạn thật sự nghiêm túc khi nộp đơn và muốn trở thành sinh viên của trường. Bạn cũng cần có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực mà bạn nộp đơn, kinh nghiệm làm việc của bạn cũng là một tiêu chí tốt để trường xem xét hồ sơ của bạn.

Về việc xin học bổng tại vương quốc Anh thì không hề dễ dàng để có được học bổng lớn. Tuy nhiên, có nhiều cơ hội giành học bổng với giá trị tương đối. Bạn càng thực sự mong muốn có được cơ hội học tại trường thì bạn càng có nhiều cơ hội đạt học bổng.

Để nộp hồ sơ xin du học tại Anh, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau: bảng điểm, 1 hoặc 2 thư giới thiệu, chứng chỉ tiếng Anh. Với các bạn đăng ký học Thạc sỹ, bạn cần CV, bản kế hoạch du học của bạn".



 
Toàn cảnh buổi giao lưu
Toàn cảnh buổi giao lưu
 
 

Sau 3 tiếng hồ giao lưu cùng độc giả Dân trí trong buổi sáng nay 22/3, các khách mời đến từ Trung tâm tư vấn du học ISC-UKEAS đã chia sẻ rất chi tiết và nhiệt tình các thông tin về du học Anh. Độc giả có thể theo dõi chi tiết toàn bộ buổi giao lưu tại đây.

 
* * *
 
Du học là một sự đầu tư đòi hỏi một quá trình chuẩn bị kĩ càng không chỉ về lựa chọn ngành học, nơi học mà còn về khả năng tài chính, tâm lý của mỗi sinh viên. Để lựa chọn một ngành học phù hợp với khả năng, tính cách và đam mê không hề dễ dàng, đặc biệt là trong thời buổi kinh tế thị trường với sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa các thí sinh để giành được cơ hội việc làm mong muốn.
 
Nhằm cung cấp những thông tin mới nhất về những ngành học hấp dẫn cho năm 2013 và mang đến những dự đoán của chuyên gia về xu hướng làm việc tại Việt Nam và khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong những năm tới, tập đoàn ISC-UKEAS phối hợp cùng báo Dân trí tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Du học Anh quốc: Ngành nào hấp dẫn?”.
 
Sáng nay, giao lưu trực tuyến “Du học Anh quốc: Ngành nào hấp dẫn?”
 
Buổi giao lưu có sự tham gia của các chuyên gia tư vấn đầy nhiệt huyết và đại diện một số trường hàng đầu của vương quốc Anh, bà Rachel Scannell - trợ lý hiệu trưởng trường nội trú Bromsgrove và bà Kristi McFarland thuộc phòng Quốc tế Trường ĐH Durham, chịu trách nhiệm trực tiếp việc tuyển sinh và quảng bá trường đến Đông Nam Á. Đặc biệt là sự góp mặt của ông Carl Owen - giám đốc khu vực của ISC-UKEAS với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, buổi tư vấn sẽ là một cơ hội để cho các sinh viên Việt Nam có một cái nhìn thực tế hơn về việc lựa chọn ngành học phù hợp với mình.
 
Trường nội trú Bromsgrove
 
Bromsgrove với lịch sử hình thành qua 500 năm, là một trong những nội trú hàng đầu của vương quốc Anh, với nhiều học sinh đạt được kết quả xuất sắc về Diploma IB và A levels. Nằm ở trung tâm của nước Anh gần sân bay quốc tế Birmingham, trường có 1.400 học sinh từ độ tuổi 7 - 18, trong đó có 500 học sinh nội trú bắt đầu từ 7 tuổi. Trang thiết bị giảng dạy và các cơ sở nội trú hiện đại. Tất cả các nhà nội trú được xây dựng mới hoặc tân trang gần đây, bao gồm cả nhà nội trú mới chuẩn bị cho 70 học sinh nội trú được mở cửa vào tháng 9 năm 2012. Ngoài học sinh nội trú người Anh, trường chào đón học sinh từ hơn 35 quốc gia khác nhau. Trường đã được đánh giá là xuất sắc bởi Ofsted và nhận xét bởi The Good Schools Guide 2013 là: "Một ngôi trường ấn tượng đáng kể và thú vị với trí tưởng tượng và năng động bởi một hiệu trưởng tuyệt vời".
 
Trường Đại học Durham
 
Đại học Durham là trường đại học lâu đời thứ ba ở Anh và là một trong số những trường đại học có danh tiếng về sự dẫn đầu và cách tân trong việc dạy học và nghiên cứu. Với hơn 16.000 sinh viên đến từ 156 quốc gia, trường ĐH Durham là một trong những trung tâm hàng đầu thế giới học tập và giảng dạy. Trường cung cấp cho sinh viên của mình sự tiếp cận với việc giảng dạy bởi các chuyên gia được quốc tế công nhận, các cơ sở nghiên cứu đoạt giải thưởng và các bộ sưu tập phong phú sách và các tài nguyên học tập, cùng hệ thống các khoa xếp hàng đầu tại Anh quốc.
 
Thông tin khách mời:
 
Giao lưu trực tuyến “Du học Anh quốc, ngành nào hấp dẫn?”
Bà Rachel Scannell - đại diện Trường Bromsgrove School
 
Bà Rachel Scannell là trợ lý hiệu trưởng trường nội trú Bromsgrove. Chịu trách nhiệm trực tiếp về việc đăng kí nhập học, truyền thông và quảng cáo cho cả ba trường trực thuộc nội trú Bromsgrove, Rachel cũng là một giáo viên được đào tạo chính quy với khả năng giao tiếp tuyệt vời và niềm đam mê hiếm có với sự nghiệp giáo dục và nhu cầu giáo dục của học sinh.
 
Hơn hết, bà mong muốn tất cả những học viên trẻ tuổi tại trường có một trải nghiệm đáng nhớ và thành công sau quá trình được đào tạo tại Bromsgrove. Chính điều này đã thôi thúc bà đến nhiều nơi trên thế giới tìm học viên cho trường.
 
Đại diện ISC-UKEAS: Giám đốc khu vực, ông Carl Owen
Bà Kristi McFarland - đại diện Trường ĐH Durham
 
Bà Kristi McFarland làm việc tại phòng Quốc tế trường Đại học Durham, chịu trách nhiệm trực tiếp việc tuyển sinh và quảng bá hình ảnh của trường đến với sinh viên khu vực Đông Nam Á. Bà từng làm việc cho một trường đại học tại Mỹ trước khi chuyển đến ĐH Durham 2,5 năm trước.
 
Đại diện ISC-UKEAS: Giám đốc khu vực, ông Carl Owen
 
Giao lưu trực tuyến “Ngành nào hấp dẫn?”
Sống tại khu vực châu Á từ năm 1991, Carl Owen làm việc cho tập đoàn UKEAS tại Đài Loan từ năm 2005 -2008 và sau đó là ISC-UKEAS tại Việt Nam với vị trí giám đốc tuyển sinh khu vực. Với 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn du học, ông Carl Owen luôn mong muốn phát triển dịch vụ của ISC-UKEAS để đáp ứng được nhu cầu học tập tại nước ngoài của các sinh viên một cách hoàn hảo nhất.
 
Đánh giá học tập tại nước ngoài là một sự đầu tư lớn, ông Carl cho biết: “Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là cung cấp những thông tin chính xác, những lời khuyên hữu ích để giúp các bạn sinh viên hiểu và lựa chọn con đường học tập phù hợp với khả năng của mình. Việc chọn lựa ngành học mang tính lâu dài, phải chọn ngành phù hợp với đam mê cá nhân và nhu cầu của xã hội để đảm bảo cơ hội giành được những việc làm tốt trong tương lai. Chọn lựa chính xác sẽ tối ưu hóa vốn đầu tư, là điều hẳn các bạn sinh viên và quý phụ huynh hướng tới.”
 
Giao lưu trực tuyến “Du học Anh quốc, ngành nào hấp dẫn?”
Tham gia buổi giao lưu trực tuyến, độc giả còn có cơ hội trao đổi trực tiếp về kinh nghiệm sống và học tập tại Anh với bạn Lê Ngọc Mai, cựu du học sinh Trường ĐH Leeds.
 
Ngọc Mai tốt nghiệp Đại học Ngoại thương (chuyên ngành Kinh tế đối ngoại) năm 2010. Mơ ước được học tập ở môi trường nước ngoài nhen nhóm từ những ngày đầu tiên ngồi trên giảng đường đại học. Lựa chọn Anh quốc (Trường ĐH Leeds) để theo học chuyên ngành quản trị Marketing quốc tế, vừa trở về Việt Nam sau một năm xa nhà, hiện tại Mai đang làm tư vấn viên cho tập đoàn ISC-UKEAS.
 
Với kinh nghiệm học tập và làm việc tại Việt Nam và Anh quốc, những chia sẻ của Mai sẽ giúp các bạn sinh viên Việt Nam hiểu thêm về cuộc sống, con người và các kinh nghiệm du học thiết yếu.
 
Độc giả có thể theo dõi buổi giao lư tại đây
 
* * * Tham gia Triển lãm giáo dục Anh Quốc mang tên “Ngành gì hấp dẫn?” tổ chức bởi ISC-UKEAS cùng đại diện của 38 trường danh tiếng tại Anh để có được những thông tin cụ thể nhất về các chương trình học, các yêu cầu cần thiết và học bổng. Cơ hội giành học bổng 100% trị giá lên đến 1 tỷ đồng, chuyến đi Anh quốc, iPad mini và nhiều phần quà có giá trị khác. Đăng ký ngay bây giờ tại đây.
 
Thời gian và địa điểm: 
 
Hà Nội: 9:00 đến 12:30, thứ Bảy (23/03/2013) tại khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt
TPHCM: 9:00 đến 12:30, chủ nhật (24/03/2013) tại khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1
 
Giành học bổng độc quyền tại Triển lãm giáo dục Anh quốc ISC-UKEAS