Gần 100 giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân hành trình thiện nguyện tới đảo Bạch Long Vĩ

(Dân trí) - Ngày 4 - 5/2018, gần 100 giảng viên, nhân viên trường ĐH Kinh tế quốc dân đã có chuyến hành trình thiện nguyện tới đảo Bạch Long Vĩ - đảo xa nhất của Việt Nam trong vịnh Bắc Bộ, cách Hải Phòng 73,5 hải lý (136,122Km).


Toàn cảnh huyện đảo Bạch Long Vĩ

Toàn cảnh huyện đảo Bạch Long Vĩ

Đảo Bạch Long Vỹ nằm giữa Vịnh Bắc Bộ, thuộc chủ quyền của Việt Nam và trực thuộc thành phố Hải Phòng. Đảo có diện tích tự nhiên 2,33 km2, trong đó có 1,78 km2 hoàn toàn không ngập triều, 0,55 km2 là bãi còn ngập triều cao

Mặc dù có diện tích đất tự nhiên không lớn, nhưng đảo có vị trí chiến lược và tầm quan trọng đặc biệt đối với bảo đảm chủ quyền quốc gia trên biển, quốc phòng an ninh. Khả năng phát triển kinh tế - xã hội của huyện đảo cũng rất to lớn do có lợi thế giao lưu trong và ngoài nước với nguồn tài nguyên thiên nhiên giàu có.


Bạch Long Vĩ là hòn đảo tiền tiêu có ý nghĩa quan trọng không chỉ về chủ quyền trên biển mà cả về dịch vụ hậu cần nghề cá cho ngư dân trên biển

Bạch Long Vĩ là hòn đảo tiền tiêu có ý nghĩa quan trọng không chỉ về chủ quyền trên biển mà cả về dịch vụ hậu cần nghề cá cho ngư dân trên biển

Năm 1994, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 397/TTg phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật tổng thể xây dựng huyện đảo Bạch Long Vĩ trở thành một đơn vị hành chính cấp huyện phát triển kinh tế - quốc phòng - xã hội toàn diện, một trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá của ngư trường Vịnh Bắc Bộ và Trung tâm tìm kiếm cứu nạn trên biển đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và phát triển bền vững.


Cán bộ, giảng viên trường ĐH Kinh tế quốc dân tới thăm và giao lưu với cán bộ, nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ

Cán bộ, giảng viên trường ĐH Kinh tế quốc dân tới thăm và giao lưu với cán bộ, nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ

Ông Đào Minh Đông, Phó Bí thư thường trực huyện ủy Bạch Long Vĩ cho biết, hiện nay huyện đảo có 200 hộ dân với hơn 400 nhân khẩu. Các công trình cơ sở hạ tầng đã được đầu tư đồng bộ. Huyện đang hoàn thiện, cải tạo nhiều công trình trên đảo phục vụ công tác phát triển như sửa chữa và nâng cấp trường tiểu học và mẫu giáo huyện; sửa chữa và nâng cấp 3 tầng Trung tâm y tế quân dân y; cải tạo và nâng cấp vỉa hè, hệ thống thoát nước hè đường giai đoạn 2… đặc biệt, nguồn điện phục vụ nhu cầu dân sinh và sản xuất đang dần được ổn định, đáp ứng nhu cầu của người dân trên đảo và từng bước phát triển du lịch.

Tuy nhiên, ông Đông cho hay, do thời tiết diễn biến phức tạp, những tháng đầu năm khô hạn kéo dài nên trên đảo khan hiếm về nước, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh – xã hội trên đảo.

Gần 100 giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân hành trình thiện nguyện tới đảo Bạch Long Vĩ - 4
Gần 100 giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân hành trình thiện nguyện tới đảo Bạch Long Vĩ - 5


Đại diện lãnh đạo trường ĐH Kinh tế quốc dân, Công đoàn trường ĐH Kinh tế quốc dân và một số trường ĐH khác tặng quà tới đại diện các tổ chức đơn vị huyện đảo.

Đại diện lãnh đạo trường ĐH Kinh tế quốc dân, Công đoàn trường ĐH Kinh tế quốc dân và một số trường ĐH khác tặng quà tới đại diện các tổ chức đơn vị huyện đảo.

Tại chương trình giao lưu giữa giảng viên trường ĐH Kinh tế quốc dân và cán bộ, người dân trên đảo, PGS.TS Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng trường đã bày tỏ: “Đến với đảo Bạch Long Vĩ vì lòng tự hào dân tộc và tình yêu đất nước là niềm mong mỏi của nhiều người dân Việt Nam. Tình yêu biển đảo, quê hương đất nước luôn được lãnh đạo nhà trường, các giảng viên, sinh viên quan tâm và hướng đến với tất cả tấm lòng. Do đó, gần 100 giảng viên, cán bộ nhà trường đã rất háo hức chờ đón chuyến đi thiện nguyện tới đảo, mong muốn chia sẻ tình cảm của người dân đất liền với bà con, giáo viên, học sinh đang sinh sống ở biển đảo và mong muốn giúp đỡ, chia sẻ khó khăn một phần nào đó với người dân nơi đây”.

Trong chương trình giao lưu, giảng viên trường ĐH Kinh tế quốc dân đã trao tặng nhiều món quà ý nghĩa tới trường Tiểu học – Mẫu giáo, Hội Khuyến học, Hội Chữ thập đỏ, Liên đội TNXP, huyện Đoàn, Đồn biên phòng…trên đảo Bạch Long Vĩ.

Gần 100 giảng viên ĐH Kinh tế quốc dân hành trình thiện nguyện tới đảo Bạch Long Vĩ - 7

Bí thư huyện đảo Bạch Long Vĩ Trần Quang Tường thay mặt lãnh đạo huyện cám ơn các giảng viên trường ĐH Kinh tế quốc dân đã không quản ngại đường xa, vượt sóng gió dành thời gian ra thăm đảo. Lãnh đạo và nhân dân huyện luôn trân trọng những tấm lòng đối với đảo.

Hồng Hạnh