Nghệ An:

GV hợp đồng sẽ được hưởng 85% lương bậc 1

(Dân trí) - Những giáo viên được UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) ký hợp đồng sẽ được hưởng 85% lương bậc 1 của bằng cấp đào tạo hiện có. Nếu giáo viên nào không chấp hành điều động thì sẽ chấm dứt hợp đồng.

Báo điện tử Dân trí ngày 26/10 đã có bài phản ánh “Nhiều giáo viên hợp đồng bỏ dạy vì bị thuyên chuyển”, nói về thực trạng giáo viên (GV) tiểu học tại huyện Yên Thành, Nghệ An đã bỏ dạy vì bị thuyên chuyển.

Để đảm bảo quyền lợi cho các GV hợp đồng ngắn hạn này, UBND huyện Yên Thành cũng đã có thông báo cụ thể. Theo đó, đối với các trường tiểu học thừa từ 4 GV biên chế trở lên thì những GV đã có hợp đồng lao động với UBND huyện, phải điều chuyển sang trường còn thiếu biên chế. GV nuôi con nhỏ dưới 24 tháng; người trực tiếp nuôi bố, mẹ già cả, ốm đau không tự chủ trong sinh hoạt được; có chồng là bộ đội đang công tác nơi biên giới, hải đảo được tạm hoãn điều chuyển.

Ngoài ra các đối tượng nêu trên nếu không chấp hành Quyết định điều chuyển thì chấm dứt hợp đồng theo quy định. Đồng thời, UBND huyện Yên Thành cũng nói rõ: Những GV được UBND huyện ký hợp đồng sẽ được hưởng 85% lương bậc 1 của bằng cấp đào tạo hiện có. Trường thiếu GV biên chế thì lấy số tiền phụ cấp ưu đãi của số biên chế còn thiếu để điều tiết, hỗ trợ thêm cho GV hợp đồng công tác tại trường đó. Khi có chỉ tiêu, ưu tiên xem xét tuyển dụng đối với những GV hợp đồng đang công tác ở những trường thiếu biên chế.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng quyết định chấm dứt hợp đồng đối với những GV không chấp nhận sự điều động của huyện.
 
Để rõ hơn về vấn đề công tác thuyên chuyển GV hợp đồng tại huyện Yên Thành, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với bà Cao Thị Hiền - giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An. Bà Hiền cho biết, với cách làm của UBND huyện Yên Thành là hợp lý. Bởi lý do, có nhiều GV ở vùng trung tâm nhiều năm, có người lại ở miền núi quá lâu. Cho nên việc làm thuyên chuyển là tạo sự hài hòa, công bằng trong các GV. Tuy nhiên, vấn đề làm có khách quan, công bằng hay không. Bên cạnh đó, huyện Yên Thành cũng cần đối thoại trực tiếp từ hai phía với các GV.
 
Cũng theo bà Hiền, hiện tại câu chuyện thừa, thiếu GV cục bộ đang là một thực trạng tại Nghệ An hiện nay. Có môn thì thừa GV như Văn, Sử; môn khác lại thiếu ví dụ như môn Sinh, Địa, Hóa thì lại thiếu (nhưng không đáng kể).

Nguyễn Duy