Hà Nội: Thí sinh thi trên giường bệnh đạt 51 điểm thi vào 10

(Dân trí) - Theo điểm chuẩn mà Sở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố, em Đào Kiều Khánh - thí sinh làm bài thi vào lớp 10 THPT trên giường bệnh do bị tai nạn gãy xương ống chân, đã đủ điểm vào Trường THPT Trần Phú theo đúng nguyện vọng với 51 điểm.

Theo kết quả tra cứu điểm thi trên trang web của Sở GD&ĐT Hà Nội, Đào Kiều Khánh (SBD: 440323) đạt điểm thi vào lớp 10 như sau: Văn: 7 điểm; Toán: 7,5 điểm; Tổng 51 điểm. Kiều Khánh thi vào trường THPT Trần Phú, quận Hoàn Kiếm.

Như Dân trí đã đưa tin trước đó, trước khi thi 3 ngày, Khánh bị xe máy đâm khi đang đi bộ, bị gãy xương ống chân.

Thí sinh Đào Kiều Khánh làm bài thi trên giường bệnh đặc biệt (ảnh: Lê Hiếu)
Thí sinh Đào Kiều Khánh làm bài thi trên giường bệnh đặc biệt (ảnh: Lê Hiếu)

Ngày 6/6, Khánh trải qua ca phẫu thuật, đóng đinh vào chân và bó bột. Hai ngày sau, em dự thi vào lớp 10.

Đào Kiều Khánh, học sinh trường THCS Tô Hoàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã được Hội đồng thi vào lớp 10 THPT Trần Phú đặc cách cho làm bài trên giường bệnh. Em được ngồi ở cuối phòng thi, trên giường bệnh đặc biệt với sự chăm sóc của y tá bởi em vừa làm bài thi vừa phải truyền nước.

Mặc dù nhiều người khuyên gia đình nên làm hồ sơ cho Khánh được đặc cách vào lớp 10 nhưng em muốn được dự thi để công bằng như các bạn.

Trước đó, vào tối 22/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT của 106 trường THPT công lập trên địa bàn Hà Nội.

Căn cứ vào điểm trúng tuyển, hiệu trưởng các trường THPT công lập tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và theo hướng dẫn tuyển sinh của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Năm nay, điểm chuẩn vào lớp 10 cao nhất là Trường THPT Chu Văn An với 55,5 điểm.

Mỹ Hà