Hà Tĩnh: Trường học đầu tư bể trên 1 tỷ dạy bơi cho học sinh

(Dân trí) - Nhằm giúp học sinh có kỹ năng bơi lội, phòng chống đuối nước, Trường PTCS thị trấn Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đã trở thành trường học đầu tiên ở Hà Tĩnh đầu tư 1,3 tỷ đồng từ nhiều nguồn khác nhau xây bể bơi để phục vụ dạy bơi cho học sinh.

Thầy giáo Hoàng Văn Hạnh, Hiểu trường trường PTCS thị trấn Cẩm Xuyên cho hay, khu vực dạy bơi, trong đó có bể bơi rộng 80m2, có tổng mức đầu tư trên 1,3 tỷ đồng, trong đó phụ huynh đóng góp trên 400 triệu đồng, số còn lại là ngân sách địa phương và kinh phí của nhà trường.

Sau hơn 3 tháng thi công, công trình đã hoàn thiện và kịp thời khai giảng lớp dạy bơi đầu tiên của nhà trường từ cuối tháng 5 này.

Cũng theo thầy giáo Hạnh, với việc xây dựng bể bơi này thì bơi lội sẽ là một trong các nội dung môn học giáo dục thể chất hàng năm của nhà trường từ năm học mới.

Hà Tĩnh: Trường học đầu tiên đầu tư bể trên 1 tỷ dạy học sinh tập bơi

Dũng Cường