Hàn Quốc: Lấy chổi lau mặt học sinh, cô giáo bị chỉ trích

(Dân trí) - Vụ việc một giáo viên trung học ở Hàn Quốc phạt học sinh bằng cây lau sàn đang làm dấy lên những tranh luận ở nước này.

Theo Korea Times, một nữ giáo viên ở Trường trung học Seonduk (Dobong, bắc Seoul, Hàn Quốc) đã giơ cây lau sàn lên đặt vào mặt các em học sinh trong buổi học hôm thứ 3 vừa rồi. Cô giáo này làm vậy vì các em học sinh đã không làm theo lời dặn của cô là phải lau sạch lớp học.

Quá sốc trước hành vi của cô giáo, một học sinh đã chụp lại cảnh này và đưa bức ảnh lên một trang web vào ngày hôm sau.

“Kể cả khi học sinh không lau sạch lớp học, tôi không nghĩ là họ đã làm gì sai để bị phạt như vậy”, một học sinh viết bình luận trên trang web đó. “Cô giáo phải bồi thường vì đã gây thương tổn về mặt tâm lý cho học sinh”. 

Hàn Quốc: Lấy chổi lau mặt học sinh, cô giáo bị chỉ trích - 1
Cảnh cô giáo lấy cây lau sàn đưa lên mặt các em học sinh đã bị một học sinh chụp lại và đăng lên mạng Internet.
 
Bố mẹ các em học sinh cũng chỉ trích giáo viên này. Một phụ huynh nhận định: “Hình phạt này quá nặng nề không thể chấp nhận được mặc dù nó được thực hiện với mục đích giáo dục”.

Về phần mình, cô giáo đã nhận lỗi: “Tôi đã lau mặt học sinh bằng một cây lau sàn còn khô chứ không phải đã ướt. Ngay khi tôi đặt cây lau sàn lên mặt học sinh, các em đã cố hết sức để tránh bị lau vào mặt. Tôi thực sự lấy làm tiếc mặc dù tôi làm vậy là để răn các em”.
 
Xuân Vũ
Theo Korea Times