Hàn Quốc ưu tiên tất cả cho kỳ thi ĐH

(Dân trí)-Trong ngày thi tuyển sinh ĐH tại Hàn Quốc, giao thông bị cấm trong vòng 200m quanh các điểm thi, các cơ quan gần đó phải lùi giờ làm việc 1 tiếng. Việc hạ cánh và cất cánh chuyến bay bị cấm trong thời gian diễn ra phần thi Nghe môn tiếng Hàn và tiếng Anh.

Hôm qua 8/11, tại Hàn Quốc có hơn 660.000 học sinh tốt nghiệp trung học tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, kỳ thi quan trọng nhất, được xem là một yếu tố quyết định trong sự lựa chọn của các thí sinh về ngôi trường sẽ học và sự nghiệp sau này.

Tổng cộng có 668.522 thí sinh đăng ký cho kỳ thi kéo dài một ngày, trong đó khoảng ¾ là các học sinh vừa mới tốt nghiệp trung học, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho biết. Năm nay, số lượng thí sinh giảm khoảng 4% so với năm ngoái.
 
Hàn Quốc ưu tiên tất cả cho kỳ thi ĐH
Các thí sinh đọc thể lệ thi tại một điểm thi ở thành phố Daejeon (Hàn Quốc) hôm 7/11 trước khi dự thi tuyển sinh đại học. (Ảnh: Chosun)

Hàn Quốc ưu tiên tất cả cho kỳ thi ĐH
Các em học sinh trung học ở Seoul (Hàn Quốc) giơ những tấm biển chúc các anh chị thí sinh thi đại học đạt kết quả tốt. (Ảnh: Chosun)

Kỳ thi diễn ra tại tổng cộng 1.191 điểm thi trên khắp nước Hàn, kéo dài khoảng 9 tiếng đồng hồ, bao gồm cả thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi. Bài thi gồm năm phần - ngôn ngữ Hàn Quốc, toán học, tiếng Anh, khoa học xã hội và tự nhiên, và ngoại ngữ thứ hai.

Để đảm bảo rằng kỳ thi quan trọng nhất trong đời học sinh diễn ra suôn sẻ, chính phủ Hàn Quốc đặt ra vô số quy định về kiểm soát giao thông và biện pháp chống ồn.

Theo đó, trong giờ cao điểm buổi sáng, xe điện ngầm chạy thường xuyên hơn để phục vụ thí sinh; giao thông bị cấm trong vòng 200 mét của các các điểm thi. Trong khi đó, các văn phòng chính phủ và các doanh nghiệp ở khu vực gần đó phải lùi giờ làm việc 1 tiếng đồng hồ, tức 10 sáng mới được mở cửa.

Ngoài ra, cảnh sát điều hành một trung tâm dịch vụ tạm thời để phục vụ các thí sinh có nhu cầu đi xe trong một chiếc xe tuần tra hoặc ngồi sau xe máy đến các điểm thi. Đồng thời, hơn 13.000 cảnh sát được phái đến các điểm thi để đảm bảo an toàn và thuận thiện cho thí sinh, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cho biết.
 
Việc hạ cánh và cất cánh chuyến bay bị cấm trong 13 phút trong thời gian diễn ra phần thi Nghe môn tiếng Hàn vào buổi sáng và cấm 20 phút trong phần thi Nghe tiếng Anh vào buổi chiều, theo quy định của Bộ Giáo dục Hàn Quốc.
 
Hàn Quốc ưu tiên tất cả cho kỳ thi ĐH
Các thí sinh tan buổi thi tại một điểm thi đại học ở thành phố Gwangju (phía nam Hàn Quốc) hôm qua 8/11. (Ảnh: Chosun)

Thí sinh bị cấm mang vào phòng thi các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số, máy nghe nhạc MP3 và máy tính điện tử, nhằm loại trừ khả năng thí sinh có thể sử dụng các dụng cụ này để gian lận thi cử.

Kết quả thi đại học sẽ được thông báo tới các thí sinh trước ngày 28/11.
 
Xuân Vũ
Theo Yonhap