Hàng trăm sinh viên Sài Gòn mang trung thu ấm áp đến trẻ em vùng xa

(Dân trí) - Hàng loạt sinh viên của nhiều trường ĐH tại TPHCM đã chuẩn bị các kế hoạch tổ chức làm lồng đèn và bánh trung thu cũng như nhiều hoạt động thiện nguyện nhằm giúp trẻ em vùng sâu, vùng xa có Tết Trung thu ấm áp...

Trong hai ngày 23-24/9, hàng trăm sinh viên của 15 đoàn khoa Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ đồng loạt tới các tỉnh như: Bến Tre, Long An, Trà Vinh, TPHCM, Đăk Nông, Tiền Giang, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang để tổ chức đêm hội trăng rằm cho các em thiếu nhi.

Bên cạnh đó, các sinh viên trường cũng mang nhiều phần quà có ý nghĩa như bánh trung thu, lồng đèn, sách vở, ba lô, sữa để trao trực tiếp cho các em. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên trường cũng trao khoảng 270 suất học bổng (mỗi suất trị gia 500.000 – 1.000.000 đồng) cho những em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chuẩn bị cho chương trình thiện nguyện chủ đề Hành trình trăng non​ đến với trẻ em nghèo nhiều tỉnh thành
Đoàn thanh niên và Hội sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành chuẩn bị cho chương trình thiện nguyện chủ đề "Hành trình trăng non​" đến với trẻ em nghèo nhiều tỉnh thành

Để có thể mang trung thu về cho các em nhỏ vùng sâu vùng xa, có hoàn cảnh khó khăn, Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường đã tổ chức những gian hàng bán sản phẩm gây quỹ để tổ chức chương trình “Trung thu cho em”.

Những sản phẩm được trưng bày và bán gây quỹ như: Móc khóa handmade, túi xách, thú bông, các loại sen đá, lồng đèn,… do các bạn sinh viên tự làm với mong muốn góp một phần công sức của mình mang lại nụ cười cho các em thiếu nhi trong mùa trung thu này.

Bạn Thiều Thị Kiều Hạ, Chủ nhiệm đội Công tác xã hội cho biết: “Đây là một hoạt vô cùng ý nghĩa nhằm mang đến cho các em thiếu nhi vùng sâu, vùng xa, các em có hoàn cảnh khó khăn có được một mùa trung thu trọn vẹn”.

Tương tự, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TPHCM cũng tự làm lồng đèn và làm bánh trung thu để tặng cho các em hoàn cảnh khó khăn
Tương tự, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TPHCM cũng tự làm lồng đèn và làm bánh trung thu để tặng cho các em hoàn cảnh khó khăn

Tương tự, anh Nguyễn Ngọc Phương, Phó phòng Tuyển sinh và Truyền thông Trường ĐH Công nghệ TPHCM chia sẻ hơn chục năm nay cứ mỗi dịp trung thu là sinh viên của trường luôn có nhiều hoạt động để mang không khí trung thu đến các trẻ em khó khăn. “Nhiều năm trước, các khoa thường làm lồng đèn, bán đấu giá cho giảng viên để lấy kinh phí mua quà cho trẻ em. Nhưng mấy năm gần đây, các sinh viên tự làm bánh trung thu hoặc làm lồng đèn và mang đến tận nơi cho khu vực có những trẻ nghèo”.

Ngọc Anh, nữ sinh năm 4 của trường ĐH Công nghệ TPHCM bộc bạch rằng “thật ra chúng em tự làm cùng có phần vất vả, nhiều thầy cô nói mua cho khỏe nhưng tụi em vẫn cứ thích làm. Công sức mình bỏ ra thấy các em nhỏ đón nhận vui vẻ thấy có ý nghĩa hơn nhiều”.

Một nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Hiến chuẩn bị nhiều lồng đèn để tặng học trò nghèo tỉnh Đồng Tháp
Một nhóm sinh viên Trường ĐH Văn Hiến chuẩn bị nhiều lồng đèn để tặng học trò nghèo tỉnh Đồng Tháp

Theo kế hoạch, trong hai ngày 22 và 23/9 hàng trăm sinh viên các khoa trong trường sẽ phân ra tổ chức trung thu, tặng quà và lồng đèn cho trẻ em ở các địa bàn Bình Thạnh và các quận, huyện ngoại thành như quận 9, Thủ Đức, Nhà Bè. Đặc biệt, hơn 50 sinh viên của Viện Kỹ thuật cũng trao quà, phát lồng đèn và bánh kẹo cho trẻ em nghèo ở tỉnh Long An.

Còn Ngô Tiểu Phụng, Chủ tịch Hội sinh viên Trường ĐH Văn Hiến cũng cho biết: ngày 22/9, hội sinh viên trường chia làm 3 đội để tổ chức trung thu ở 3 nơi. Cụ thể ngày 22/9 một đội sinh viên sẽ đến tổ chức lễ hội trăng rằm và trao 200 phần quà gồm tập, lồng đèn, bánh trung thu và học bổng cho trẻ em nghèo tại xã Tân Thuận Tây, huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Một đội sẽ thăm và trao quà trung thu cho 16 trẻ em ở Mái ấm Hoa Sen, huyện Hóc Môn, TPHCM. Đội còn lại sẽ phát quà trung thu cho trẻ vô gia cư trên địa bàn quận Tân phú, Tân Bình, Quận 3 (TPHCM).

Những chiếc lồng đèn mang nhiều ý nghĩa cho trẻ em nghèo
Những chiếc lồng đèn mang nhiều ý nghĩa cho trẻ em nghèo

Ngoài ra, trong hai ngày 24-25/9, các chiến sĩ Mùa hè xanh trường cũng trao hơn 30 phần quà cho khu vực xã Phú Hiện, huyện Tam Nông, Đồng Tháp.

Lê Thị Thu Uyên, sinh viên năm cuối ngành xã hội học, Trường ĐH Văn Hiến, chia sẻ. “Tụi em mong muốn góp chút công sức để giúp cho những người kém may mắn hơn mình có mùa trung thu vui vẻ, đầy tình yêu thương”.

Hội Sinh viên của Trường ĐH Mở TPHCM cũng thực hiện chuỗi chương trình "mang trung thu đến thiếu nhi vùng sâu vùng xa” với kinh phí thực hiện chương trình là 85 triệu đồng.

Sinh viên trường sẽ tổ chức chương trình trung thu tại nhiều địa điểm khó khăn, vùng sâu vùng xa như xã Sơn Điền, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng; xã biên giới Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; các xã ở huyện Trảng Bàng, Tây Ninh; xã Phú Vang, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre… Các anh chị sinh viên sẽ chiếu phim cổ tích cho các bé, tổ chức hội thi làm lồng đèn, các gian hàng trò chơi dân gian, rước đèn, hội thi vẽ tranh... Bên cạnh đó, hội còn tặng hơn 120 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Lê Phương